Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Cần có chế độ riêng thu hút nhân lực trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Bán Cán sự đảng UBND thành phố và các sở, ngành sớm xây dựng phương án khai thác Công viên phần mềm số 2 để thu hút nhà đầu tư. Thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng các chính sách đặc thù, cơ chế riêng để tạo điều kiện thu hút nhân lực làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vi mạch, bán dẫn.

Tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng với Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng hôm nay (8/10), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Bán Cán sự đảng UBND thành phố và các sở, ngành sớm xây dựng phương án khai thác Công viên phần mềm số 2 (Khu công nghệ thông tin tập trung) để thu hút nhà đầu tư. Thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng các chính sách đặc thù, cơ chế riêng để tạo điều kiện thu hút nhân lực làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vi mạch, bán dẫn.  

Thành phố Đà Nẵng được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là địa phương có nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến. Thành phố được chọn là mô hình điểm để tổng kết, nhân rộng toàn quốc tại Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến” do Thủ tưởng Chính phủ chủ trì vào ngày 31/8/2024 vừa qua. 

Hiện nay, doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin của thành phố Đà Nẵng tăng trưởng bình quân 10%-15%/năm; kim ngạch xuất khẩu phần mềm tăng trưởng 15%/năm. Thành phố Đà Nẵng tích hợp sâu rộng công nghệ số trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, thúc đẩy tự động hóa, phát triển công nghệ số và dữ liệu số trở thành các yếu tố sản xuất mới; chú trọng các lĩnh vực mũi nhọn mới như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, phấn đấu đến năm 2030 quy mô kinh tế số chiếm 35% - 40% GRDP thành phố.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương sẽ ban hành kết luận xây dựng và triển khai Đề án chuyển đổi số và xác định đây là động lực phát triển thành phố trong giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Đề án này nhằm cụ thể hóa quan điểm, nội dung định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập nước. Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Thông tin Truyền thông tập trung rà soát, đánh giá lại hệ thống cơ sở dữ liệu của thành phố hiện nay để có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động; Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhất là các hạ tầng, đường truyền thiết bị đầu cuối, phần mềm. Thành phố tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu một số ngành, lĩnh vực trọng điểm như y tế, đất đai, dân cư, hộ tịch, mục tiêu là hiện đại hóa nền hành chính công thành phố.

Thành phố thống nhất chủ trương tích hợp “Đề án chuyển đổi số” và “Đề án thành phố thông minh” thành 1 đề án và xây dựng thành Đề án chuyển đổi số mới. Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương tham gia góp ý xây dựng phương án khai thác Công viên phần mềm số 2 (Khu công nghệ thông tin tập trung) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án này nhằm thu hút nhà đầu tư.  

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố đang tập trung phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện tổ chức bộ máy của Trung tâm tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo (DSAC) đảm bảo các điều kiện để hoạt động; sớm trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết riêng về chế độ chính sách, phụ cấp đặc thù đối cán bộ, nhân lực làm việc tại trung tâm này.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp trong việc tìm nguồn xã hội hóa và các nguồn quỹ đầu tư, phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực; “Ngoài cơ chế về tiền lương, phụ cấp đặc thù cần phải có cơ chế là giao tài sản Khu công nghệ thông tin tập trung cho Trung tâm DSAC và không có thu phí để hoạt động. Đề nghị trong Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thì bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách và đề nghị xây dựng cơ chế tìm nguồn xã hội hóa và các nguồn quỹ đầu tư phục vụ cho đào tạo, trước mắt là đào tạo cho đội ngũ giảng viên trong lĩnh vực bán dẫn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng đào tạo 5000 kỹ sư vi mạch bán dẫn
Đà Nẵng đào tạo 5000 kỹ sư vi mạch bán dẫn

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng xác định công nghệ cao, trong đó có công nghiệp vi mạch bán dẫn là ngành quan trọng trong 5 nhóm ngành đột phá, tạo xung lực phát triển nhanh và bền vững cho thành phố. Nhiều chính sách đã và đang được xây dựng nhằm phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, tập trung phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn.

Đà Nẵng đào tạo 5000 kỹ sư vi mạch bán dẫn

Đà Nẵng đào tạo 5000 kỹ sư vi mạch bán dẫn

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng xác định công nghệ cao, trong đó có công nghiệp vi mạch bán dẫn là ngành quan trọng trong 5 nhóm ngành đột phá, tạo xung lực phát triển nhanh và bền vững cho thành phố. Nhiều chính sách đã và đang được xây dựng nhằm phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, tập trung phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm vi mạch bán dẫn của miền Trung
Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm vi mạch bán dẫn của miền Trung

VOV.VN - Sáng nay (30/8) thành phố Đà Nẵng khai mạc Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2024. Đây là sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng và miền Trung với sự tham gia của gần 500 đại biểu các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao, các chuyên gia, nhà khoa học tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước tham dự.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm vi mạch bán dẫn của miền Trung

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm vi mạch bán dẫn của miền Trung

VOV.VN - Sáng nay (30/8) thành phố Đà Nẵng khai mạc Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2024. Đây là sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng và miền Trung với sự tham gia của gần 500 đại biểu các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao, các chuyên gia, nhà khoa học tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước tham dự.

Thành phố Đà Nẵng đón đầu cơ hội hợp tác, đầu tư vi mạch bán dẫn
Thành phố Đà Nẵng đón đầu cơ hội hợp tác, đầu tư vi mạch bán dẫn

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang hội đủ các điều kiện, lợi thế về môi trường, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành vi mạch bán dẫn.

Thành phố Đà Nẵng đón đầu cơ hội hợp tác, đầu tư vi mạch bán dẫn

Thành phố Đà Nẵng đón đầu cơ hội hợp tác, đầu tư vi mạch bán dẫn

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang hội đủ các điều kiện, lợi thế về môi trường, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành vi mạch bán dẫn.