Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng: Tỉnh có giải pháp ứng phó nước biển dâng

VOV.VN - "Chúng tôi muốn là Chính phủ chỉ đạo một cách quyết liệt, các giải pháp hữu ích để người dân có thể sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu tốt nhất".

Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã định hình những chính sách có tầm dài hạn, đưa ra được những mô hình, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từ chính sách, chiến lược, quy hoạch, các giải pháp phi công trình, công trình trên nền tảng khoa học và tư duy mới.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể

Đối với khu vực ĐBSCL, nhiều địa phương cho rằng, sau hội nghị này, các bộ ngành, địa phương cần có sự vào cuộc quyết liệt, trong đó, có những giải pháp dài hơi mang tính tiếp cận liên vùng, liên ngành và tất cả các ngành cùng vào cuộc.

Từ đó xác lập cho ĐBSCL quy hoạch tổng thể, tích hợp của tất cả các lĩnh vực và tiếp cận đa ngành trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về vấn đề này, PV VOV phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng,

PV: Là một trong những địa phương bị tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tỉnh Sóc Trăng đã và đang có sự chủ động để hạn chế tối đa thiệt hại ra sao, thưa ông?

Bí thư Nguyễn Văn Thể: Sóc Trăng là một tỉnh ven biển, nước mặn thường xuyên xâm nhập.

Trong giai đoạn Chính phủ chưa phân vùng một cách cụ thể, về phía địa phương chúng tôi chỉ đạo quản l‎ý chặt hệ thống kênh rạch và đê bao của các khu dân cư, khu sản xuất.

Chúng tôi cử cán bộ chuyên ngành, cán bộ địa phương thường xuyên theo dõi, nhất là những lúc có diễn biến triều cường để điều tiết nước, không cho nước mặn vào đồng, đóng cống và bơm nước ngọt vào phục vụ đúng lúc. Việc này, năm ngoái và năm nay chúng tôi làm rất tốt. Tôi tin rằng trong những năm tới, nếu hạn mặn diễn ra Sóc Trăng vẫn có giải pháp ứng phó để bảo vệ sản xuất.

PV:  Thưa ông, Sóc Trăng đã chủ động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ra sao để thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu?

Bí thư Nguyễn Văn Thể: Hiện nay Sóc Trăng cố gắng giảm diện tích lúa. Diện tích lúa còn lại chúng tôi tập trung sản xuất lúa cao sản, giá trị năng suất cao hay lúa hữu cơ để có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, khi giảm lúa, chúng tôi tập trung phát triển diện tích trồng cam, bưởi da xanh ở vùng Kế Sách có thổ nhưỡng đặc thù. Bởi vì 1ha diện tích trồng đặc sản cao gấp 5 đến 10 lần so với trồng lúa.

Hiện nay, chúng tôi đang tập trung chuyển đổi, người nông dân cũng thấy việc này có lợi ích rõ ràng, trước mắt và lâu dài.

Khôi phục, trồng mới rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

PV: Nhiều nhà khoa học cho rằng, để có giải pháp thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, các địa phương phải có sự liên kết với nhau theo hướng liên vùng. Sóc Trăng đã triển khai sự liên kết này ra sao, thưa ông ?

Bí thư Nguyễn Văn Thể: Sóc Trăng theo chỉ đạo của Chính phủ, sự nỗ lực của các địa phương, chúng tôi cũng xây dựng tiểu vùng Bán đảo Cà Mau gồm 4 tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

Đây là 4 tỉnh ven biển có điều kiện đặc thù giống nhau, sản xuất lúa kết hợp nuôi trồng thủy hải sản. Liên kết này 4 tỉnh đã k‎ý rồi.

Hiện nay 4 địa phương chỉ đạo các sở ngành cụ thể hóa hợp tác này bằng các chương trình cụ thể để có sự phân công lao động, phối hợp cung cấp thông tin; liên kết, liên danh với nhau để từ đó, góp phần cho việc sản xuất hàng hóa của người dân được tốt hơn.

PV:  Qua Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu do Chính phủ tổ chức mới đây, ông có đề xuất các bước tiếp theo ra sao?

Bí thư Nguyễn Văn Thể: Sóc Trăng mong muốn là các nhà khoa học, các bộ ngành sau hội nghị đưa giải pháp tốt, phù hợp điều kiện vào thực tiễn.

Mong muốn duy nhất của chúng tôi là Chính phủ chỉ đạo một cách quyết liệt, các bộ ngành vào cuộc quyết liệt và có chỉ đạo cả địa phương để có sự phối hợp, qua đó vận động người dân thực hiện tốt nhất các giải pháp hữu ích các vấn đề hội nghị đưa ra theo ý chí chính trị của Chính phủ.

Qua đó, làm sao để người dân có thể sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu tốt nhất.

PV: Được biết, sau hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành một Nghị quyết về ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông kỳ vọng như thế nào về Nghị quyết này?

Bí thư Nguyễn Văn Thể: Theo tôi, trước mắt nên ban hành một Nghị quyết để chỉ đạo một cách kịp thời. Các bộ ngành vào cuộc nghiên cứu kỹ các đề xuất, giải pháp, rồi căn cứ vào tình hình của địa phương rồi từng bước có thể nâng Nghị quyết này lên thành Nghị định hay là Nghị quyết chung của Ban Chấp hành Trung ương, cái này phải có thời gian.

Theo tôi, việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ sau hội nghị là hết sức cần thiết. Tôi tin chắc rằng người dân ĐBSCL sẽ rất phấn khởi, thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ.

 PV: Vâng, xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu
Australia hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chương trình Tài trợ ứng phó với biến đổi khí hậu do Đại sứ quán Australia phối hợp với 7 tổ chức phi chính phủ tài trợ 15 triệu USD Australia.

Australia hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Australia hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chương trình Tài trợ ứng phó với biến đổi khí hậu do Đại sứ quán Australia phối hợp với 7 tổ chức phi chính phủ tài trợ 15 triệu USD Australia.

Việt Nam biến thách thức thành cơ hội trong vấn đề biến đổi khí hậu
Việt Nam biến thách thức thành cơ hội trong vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn trong việc chuyển đổi sử dụng năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

Việt Nam biến thách thức thành cơ hội trong vấn đề biến đổi khí hậu

Việt Nam biến thách thức thành cơ hội trong vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn trong việc chuyển đổi sử dụng năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

Phát động cuộc thi ảnh về biến đổi khí hậu
Phát động cuộc thi ảnh về biến đổi khí hậu

VOV.VN - TT khí tượng thủy văn Quốc gia phát động cuộc thi ảnh “Con người với thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”.

Phát động cuộc thi ảnh về biến đổi khí hậu

Phát động cuộc thi ảnh về biến đổi khí hậu

VOV.VN - TT khí tượng thủy văn Quốc gia phát động cuộc thi ảnh “Con người với thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”.