Biên giới Ia Puch khởi sắc

VOV.VN - Ia Puch là xã vùng biên ở huyện Chư Prông, Gia Lai, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền một cách toàn diện, kinh tế - xã hội của Ia Puch đã có những bước chuyển biến đáng kể trong những năm gần đây.

 

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Tiểu dự án 2) thuộc Dự án 3 về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhờ bám sát các nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội của huyện ủy, đảng bộ biên giới Ia Púch đã cùng với hệ thống chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong xã đoàn kết, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nhà sinh hoạt cộng đồng, giúp chất lượng cuộc sống của bà con được nâng lên một phần; góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Làng Bỉh, xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông từng được biết đến là làng có nhiều người mắc bệnh phong, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao. Đảng bộ xã Ia Puch phân công mỗi 1 đảng viên phụ trách hỗ trợ, giúp đỡ 5 hộ dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, nguồn hỗ trợ về cây giống, con giống; thường xuyên bám làng, để hướng dẫn cắt tỉa điều già cỗi, kém năng suất sang trồng cây điều ghép. Tới nay, trong làng đã có gần 120 ha điều, hàng chục ha cao su, cây ăn trái và lúa, mì. Cùng với đó, bà con cũng nuôi gia súc, gia cầm để cải thiện cuộc sống. Kinh tế khởi sắc, trong làng nhiều gia đình có nhà xây khang trang, gọn gàng, sạch sẽ. Bà con tự nguyện góp tiền kéo bóng đèn thắp sáng đường làng vào buổi tối.

Ông Rơ Mah Jêch - Bí thư chi bộ, kiêm Thôn trưởng làng Bỉh cho biết: “Chi bộ sau khi họp  phân công cho đảng viên triển khai cho từng đảng viên phụ trách từng hộ gia đình. 1 đảng viên phụ trách năm hộ gia đình, giúp đỡ họ phát triển kinh tế xã hội và lấy xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế, an ninh xã hội, vận động nhân dân đi vào lao động trong doanh nghiệp”.

Cùng với hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xã hội, các đảng viên xã Ia Puch luôn gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền vận động xóa bỏ hủ tục, phát triển kinh tế. Điển hình như việc triển khai Nghị quyết số 05 của ban chấp hành đảng bộ huyện Chư Prông về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay tổng diện tích cây trồng của xã là gần 1.900ha, đạt 102%, so với nghị quyết cả nhiệm kỳ.

Ông Siu Bin - Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng làng Chư Kó, xã Ia Puch cho biết: “Bây giờ xã phát triển nhanh, nhờ có các doanh nghiệp tới địa phương. Như trồng cây, ăn quả, như cây điều cũng thế, trước đây chỉ trồng thế, không biết bỏ phân thuốc gì. Bây giờ thì. biết được là trồng như thế nào, chăm cso thế nào, phun phân gì”.

Những năm qua, đảng bộ xã Ia Púch, huyện Chư Prông cũng chú trọng việc củng cố và phát triển đảng viên và tổ chức đảng tại các thôn làng, đặc biệt là làng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay Đảng bộ xã có 140 Đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ. Trong đó 4 chi bộ thôn làng, 6/8 chi bộ đã có chi ủy. Hơn 2 năm qua tỷ lệ phát triển Đảng viên mới luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra so với nghị quyết.

Bà Lê Thị Phú - Bí thư Đảng ủy xã Ia Puch, huyện Chư Prông cho biết cách làm của đảng ủy: “Chúng tôi tập trung thành lập theo kế chương trình thì các đồng chí từ bí thư cho đến phó bí thư và cùng với hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền để vận động bà con nhân dân thực hiện các chủ trương mà Đảng ủy đã đề ra. Căn cứ vào đó hàng năm các chi bộ đều bám sát vào các kết luận, chỉ đạo của Đảng ủy để ban hành các kiến nghị quyết Chỉ đạo lãnh chỉ đạo hàng tháng cho hệ thống chính trị triển khai thực hiện”.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo tại xã Ia Puch, huyện Chư Prông  là 15,9%, bình quân hàng năm giảm từ 1 đến 1,5%; thu nhập bình quân đầu người tăng 18% so với năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi người dân tộc ở Sơn La
Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi người dân tộc ở Sơn La

VOV.VN - Đối với người cao tuổi, khi sức khỏe thể chất dần suy giảm sẽ kéo theo nhiều rối loạn về sức khỏe tâm thần, chính vì điều này, người cao tuổi rất cần được quan tâm chăm sóc, giúp họ sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi người dân tộc ở Sơn La

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi người dân tộc ở Sơn La

VOV.VN - Đối với người cao tuổi, khi sức khỏe thể chất dần suy giảm sẽ kéo theo nhiều rối loạn về sức khỏe tâm thần, chính vì điều này, người cao tuổi rất cần được quan tâm chăm sóc, giúp họ sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai gặp khó khăn liên miên
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai gặp khó khăn liên miên

VOV.VN - Cơ sở vật chất chật hẹp, trang thiết bị, vật tư y tế thiếu thốn, tổ chức quản lý bất cập, thu không đủ chi, ...Đó là thực tế đang diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh cho người dân và điều kiện công tác của cán bộ y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai gặp khó khăn liên miên

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai gặp khó khăn liên miên

VOV.VN - Cơ sở vật chất chật hẹp, trang thiết bị, vật tư y tế thiếu thốn, tổ chức quản lý bất cập, thu không đủ chi, ...Đó là thực tế đang diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh cho người dân và điều kiện công tác của cán bộ y tế.

Cây cao su quân đội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc nơi biên giới Gia Lai
Cây cao su quân đội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc nơi biên giới Gia Lai

VOV.VN - Những năm qua, các công ty cao su trực thuộc Binh đoàn 15 đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động người dân tộc thiểu số. Từ đó, giúp ổn định hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, mà đã góp phần phát triển mọi mặt đời sống của đồng bào ở vùng biên giới khó khăn.

Cây cao su quân đội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc nơi biên giới Gia Lai

Cây cao su quân đội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc nơi biên giới Gia Lai

VOV.VN - Những năm qua, các công ty cao su trực thuộc Binh đoàn 15 đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động người dân tộc thiểu số. Từ đó, giúp ổn định hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, mà đã góp phần phát triển mọi mặt đời sống của đồng bào ở vùng biên giới khó khăn.