Bình Định cứu nạn 13 ngư dân trên tàu cá bị chìm

VOV.VN - Đến thời điểm này, 13 ngư dân đi trên tàu cá bị chìm đã được tàu bạn cứu vớt, đưa về cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn an toàn.

Tàu BĐ 96365 của ông Võ Thế Tấn (38 tuổi), do ông Võ Văn Như (35 tuổi), cùng trú thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 ngư dân.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 6/10, tàu cá này hành nghề trên vùng biển cách huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định khoảng 24 hải lý. Do ảnh hưởng của áp thấp, sóng biển cao, mạnh làm tàu bị phá nước, không thể khắc phục và chìm dần. Các ngư dân di chuyển xuống thuyền thúng và được 2 tàu cá khác của ngư dân trong cùng tổ đội là tàu BĐ 98489 và BĐ 97177 đến hỗ trợ, cứu kịp thời, đồng thời lai dắt đưa về bờ.

Ông Hồ Đắc Chương, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Hiện các ngư dân đã trở về với gia đình, sức khoẻ bình thường. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa vừa đến mưa to, chủ yếu mưa to ở khu vực phía Bắc tỉnh, các hồ chứa đang tranh thủ tích nước.

“Sau khi tàu bị nạn thì Biên phòng ở Tam Quan cử 2 tàu ra vị trí bị nạn và cứu 13 thuyền viên về cảng Tam Quan hôm nay. Các ngư dân sức khỏe cũng ổn định, bình thường. Đây là đợt mưa đầu mùa trong điều kiện các hồ chứa chưa có nước. Hiện nay mực nước các sông tăng rất chậm”, ông Chương cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương khẩn trương đối phó mưa lũ lớn gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
Các địa phương khẩn trương đối phó mưa lũ lớn gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

VOV.VN - Vùng áp thấp vừa vào đất liền gây mưa lớn ở nhiều tỉnh, thành phố. Chính quyền nhiều nơi đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các địa phương khẩn trương đối phó mưa lũ lớn gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

Các địa phương khẩn trương đối phó mưa lũ lớn gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

VOV.VN - Vùng áp thấp vừa vào đất liền gây mưa lớn ở nhiều tỉnh, thành phố. Chính quyền nhiều nơi đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thanh Hóa cần có giải pháp với gần 10.000 hộ dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Thanh Hóa cần có giải pháp với gần 10.000 hộ dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Thanh Hoá theo dõi và có giải pháp đối với gần 10.000 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Thanh Hóa cần có giải pháp với gần 10.000 hộ dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Thanh Hóa cần có giải pháp với gần 10.000 hộ dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Thanh Hoá theo dõi và có giải pháp đối với gần 10.000 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Quảng Bình cho học sinh miền núi nghỉ học vì mưa lớn gây chia cắt
Quảng Bình cho học sinh miền núi nghỉ học vì mưa lớn gây chia cắt

VOV.VN - Mưa lớn làm mực nước sông, suối dâng cao gây chia cắt ở một số nơi nên huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học từ chiều nay (7/10) để bảo đảm an toàn cho các em.

Quảng Bình cho học sinh miền núi nghỉ học vì mưa lớn gây chia cắt

Quảng Bình cho học sinh miền núi nghỉ học vì mưa lớn gây chia cắt

VOV.VN - Mưa lớn làm mực nước sông, suối dâng cao gây chia cắt ở một số nơi nên huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học từ chiều nay (7/10) để bảo đảm an toàn cho các em.