Quảng Bình cho học sinh miền núi nghỉ học vì mưa lớn gây chia cắt

VOV.VN - Mưa lớn làm mực nước sông, suối dâng cao gây chia cắt ở một số nơi nên huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học từ chiều nay (7/10) để bảo đảm an toàn cho các em.

Mưa lớn khiến tuyến đường về xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa đoạn qua ngầm Bến Sú ngập sâu khiến người và phương tiện không thể qua lại. Nước lũ trên sông Rào Nan đang lên nhanh gây ngập sâu ở các ngầm tràn. Nếu tiếp tục có mưa lớn khả năng gây ngập lụt ở xã rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

Hiện, các tuyến đường vào bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, bản vùng Lòm, xã Trọng Hóa; bản Ka Ai, xã Dân Hóa…đã bị chia cắt nhiều đoạn bởi nước từ các khe suối dâng cao. Riêng bản Mò O Ồ Ồ nơi sinh sống của đồng bào người Rục bị cô lập do nước lũ tràn về gây ngập đường huyết mạch đi vào bản.

Huyện Minh Hóa đã quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn huyện nghỉ học. Riêng học sinh 2 trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS ở Trọng Hóa và Dân Hóa được yêu cầu ở lại tránh trú ngay tại trường, không trở về nhà thời điểm này vì nước lũ ở các khe suối đã dâng cao.

Ông Đinh Văn Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, các vùng rốn lũ, vùng sâu nhất thì bị chia cắt các tuyến đường nhưng nước vẫn chưa vào nhà dân. Đường đi qua các ngầm tràn cũng bị chia cắt.

“Sáng nay thấy mưa to huyện đã thông báo cho học sinh nghỉ học vì đặc biệt có các xã Tân Hóa, Minh Hóa, học sinh đi học đông. Nếu không cho nghỉ học thì mưa to các em về nhà không được. Nước qua ngầm tràn đang chảy xiết cho nên dù đã kéo ca nô xuống đó rồi nhưng chưa dám cho ca nô xuống nước để đưa bà con sang được”, ông Lĩnh nói.

Hôm nay, Trung tâm Du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng đã tạm ngừng đón khách tại một số tuyến, điểm du lịch do mưa lớn kéo dài, mực nước tại các sông Son, sông Chày và các khe suối đang lên nhanh.

Theo đó, tạm ngừng đón khách tại tuyến tham quan động Phong Nha, động Tiên Sơn; tuyến khám phá chiều sâu bí ẩn động Phong Nha 4.500m; tuyến du lịch sông Chày- hang Tối; điểm du lịch sinh thái suối Nước Moọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo, vùng áp thấp gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung, có nơi lên tới 1.200 mm
Dự báo, vùng áp thấp gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung, có nơi lên tới 1.200 mm

VOV.VN - Miền Trung đang hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa của đợt có nơi lên tới 1.000-1.200 mm.

Dự báo, vùng áp thấp gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung, có nơi lên tới 1.200 mm

Dự báo, vùng áp thấp gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung, có nơi lên tới 1.200 mm

VOV.VN - Miền Trung đang hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa của đợt có nơi lên tới 1.000-1.200 mm.

Nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích do lũ cuốn ở Đắk Lắk và Gia Lai
Nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích do lũ cuốn ở Đắk Lắk và Gia Lai

VOV.VN - Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích do lũ cuốn ở Đắk Lắk và Gia Lai.

Nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích do lũ cuốn ở Đắk Lắk và Gia Lai

Nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích do lũ cuốn ở Đắk Lắk và Gia Lai

VOV.VN - Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích do lũ cuốn ở Đắk Lắk và Gia Lai.

Vùng áp thấp cách Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 170km, mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ
Vùng áp thấp cách Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 170km, mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ

VOV.VN - Cảnh báo từ nay đến ngày 9/10 là cao điểm của đợt mưa 6-11/10. Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Vùng áp thấp cách Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 170km, mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ

Vùng áp thấp cách Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 170km, mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ

VOV.VN - Cảnh báo từ nay đến ngày 9/10 là cao điểm của đợt mưa 6-11/10. Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.