Bình Định nâng cấp đê Đông chống lũ
VOV.VN - Năm nay, bà con không còn nỗi lo đó nữa vì bức tường ngăn lũ này đã được đầu tư nâng cấp kiên cố. Năm nay, đê Đông đã hoàn thiện.
Năm nào cũng vậy, vào mùa mưa bão là hàng ngàn hộ dân hạ lưu sông Côn, sông Hà Thanh ở huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lại sống trong thấp thỏm lo sợ vì Tuyến đê Đông đã rệu rã, xuống cấp nghiêm trọng. Năm nay, bà con không còn nỗi lo đó nữa vì bức tường ngăn lũ này đã được đầu tư nâng cấp kiên cố.
Công nhân công ty Thuận Đức đang khẩn trương hoàn thành cống thoát lũ |
Những năm trước, vào thời điểm này, bà con các xã Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Sơn, huyện Tuy Phước và phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nằm ở hạ lưu 2 con sông lớn là sông Côn và sông Hà Thanh thường xuyên bị nước lũ đe dọa.
Thế nhưng, năm nay đê Đông như bức tường kiên cố ngăn lũ, lại có con đường bê tông phẳng lỳ để đi lại.
Ông Nguyễn Như Phú, nhà ngay gần công trình cho biết: “Gần 50 năm sống ở đây, năm nào cũng bị nước lũ chia cắt. Mỗi khi lũ về, bà con chỉ còn biết cất đồ đạc lên cao, ngồi chờ nước rút, học sinh phải nghỉ học, nay không còn phải sợ nữa.
Công trình được thiết kế độ bên vĩnh cửu |
Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, hàng chục kỹ sư, công nhân của Công ty TNHH xây dựng Thuận Đức cố gắng hoàn thiện những phần việc cuối cùng, như cống thoát nước, đổ bê tông mặt đường… để công trình kịp đón lũ năm nay.
Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, đơn vị đảm nhận thi công tuyến đê Đông trong điều kiện rất khó khăn. Là tuyến đê biển, nhiều cầu cống, thời gian gấp rút… nhưng đây là công trình rất quan trọng với bà con nên đơn vị phải khẩn trương cho kịp tiến độ.
Ông Nguyễn Huy Tuấn cho biết: “Đến giờ phút này đơn vị đã làm xong phần âm và phấn đấu đến cuối tháng 10 này sẽ xong phần chính để nghiệm thu đưa vào sử dụng”.
Dự án nâng cấp hệ thống đê Đông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại ở tỉnh Bình Định được triển khai từ năm 2012; tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng vốn Trung ương và vốn đối ứng của địa phương.
Tuyến đê Đông đoạn xã Phước Sơn đang dần hoàn thiện |
Dự án gồm trồng mới, chăm sóc và bảo vệ hơn 300 ha rừng ngập mặn tại khu vực cửa sông Hà Thanh, sông Kôn và ven chân đê; Đồng thời củng cố, nâng cấp gần 25km đê và các công trình trên đê để tiêu úng, thoát lũ, ngăn mặn giữ ngọt cho hơn 9.000 ha đất sản xuất và nuôi trồng thủy sản; bảo vệ đời sống của gần 150.000 dân của 6 xã phường, thị trấn ở huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Theo đó, mặt đê kết hợp làm đường giao thông và cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ với bề mặt bê tông rộng 5 m.
Ông Lê Xuân Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thủy lợi Bình Định cho biết: Dự án này đã tính đến kịch bản nước biển dâng của 50 năm tới và là tuyến giao thông cứu hộ cứu nạn quan trọng của địa phương trong mùa mưa lũ.
“Hiện nay chúng tôi đã làm được 2 đoạn ở Quy Nhơn và và Phước Thuận đã bàn giao đưa vào sử dụng. Riêng đoạn ở phước Sơn và Phước Hòa - 8km, chúng tôi đang triển khai. Hiện nay mưa lũ ở miền Trung chuẩn bị xảy ra rồi cho nên chúng tôi đã sẵn sàng và các công trình đảm bảo an toàn vượt lũ. Khi làm dự án, chúng tôi đã tính đến vấn đề biến đổi khí hậu”, ông Sơn cho biết./.