Thượng nguồn từ Trung Quốc xả lũ làm nước sông Hồng lên cao bất thường

VOV.VN -Do mưa lớn kéo dài kết hợp với phía thượng nguồn từ Trung Quốc xả lũ khiến mực nước sông Hồng đang dâng cao bất thường.

Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, mấy ngày qua, do mưa lớn kéo dài kết hợp với phía thượng nguồn từ Trung Quốc xả lũ khiến mực nước sông Hồng qua địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đang dâng cao bất thường, dự kiến chiều tối nay sẽ đạt mức báo động cấp II.

Sông Hồng qua TP Lào Cai nước dâng cao do phía Trung Quốc xả lũ

Mực nước đo được trên sông Hồng qua địa bàn thành phố Lào Cai vào lúc 11h trưa nay (11/10) là 81m, vượt mức báo động cấp I.

Nước dâng nhanh bất thường cuốn theo nhiều củi rác, tài sản của người dân như thùng phuy, thuyền bè, bàn ghế, giưởng tủ… Nhiều người dân còn bắt được khá nhiều động vật trôi nổi như rùa, rắn…

Theo quan trắc của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, chiều qua (10/10), mực nước đo được đã giảm dần xuống mức an toàn, tuy nhiên lại đột ngột dâng cao bất thường vào sáng nay.

Dự kiến nước lũ vẫn sẽ tiếp tục dâng cao, chiều tối nay khả năng mực nước sẽ lên 82m, đạt mức báo động cấp II.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết: “Phía Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo cho Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai biết, phía thượng nguồn Trung Quốc xả lũ cách thành phố Lào Cai 100km với lưu lượng 2.500 m3/giây, kết hợp mực nước hiện tại đang ở mức cao nên đẩy lũ sông Hồng lên nhanh. Hiện lũ đang ở trên mức báo động cấp I và dự kiến sẽ còn tiếp tục dâng cao nữa”.

Để phòng ngừa thiệt hại xảy ra, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai và chính quyền thành phố Lào Cai khuyến cáo người dân và các đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống lũ; không dùng thuyền vớt củi và các vật trôi trên sông Hồng trong khi lũ đang lên cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy điện xả lũ bất ngờ làm ngập hoa màu, nhà cửa người dân Huế
Thủy điện xả lũ bất ngờ làm ngập hoa màu, nhà cửa người dân Huế

VOV.VN - Nhiều khu dân cư và hoa màu của người dân Huế đã biến thành sông. Điều tra cho thấy, nguyên nhân chính do thủy điện xả lũ.

Thủy điện xả lũ bất ngờ làm ngập hoa màu, nhà cửa người dân Huế

Thủy điện xả lũ bất ngờ làm ngập hoa màu, nhà cửa người dân Huế

VOV.VN - Nhiều khu dân cư và hoa màu của người dân Huế đã biến thành sông. Điều tra cho thấy, nguyên nhân chính do thủy điện xả lũ.

Thừa Thiên-Huế: Thủy điện xã lũ dân thiệt hại, ai trách nhiệm?
Thừa Thiên-Huế: Thủy điện xã lũ dân thiệt hại, ai trách nhiệm?

VOV.VN - Nếu thủy điện không chịu bồi thường Hội Nông dân sẽ xem xét khởi kiện chủ đầu tư thủy điện Hương Điền ra tòa án

Thừa Thiên-Huế: Thủy điện xã lũ dân thiệt hại, ai trách nhiệm?

Thừa Thiên-Huế: Thủy điện xã lũ dân thiệt hại, ai trách nhiệm?

VOV.VN - Nếu thủy điện không chịu bồi thường Hội Nông dân sẽ xem xét khởi kiện chủ đầu tư thủy điện Hương Điền ra tòa án

Lai Châu di chuyển gần 2.000 hộ dân ra khỏi vùng lòng hồ thuỷ điện
Lai Châu di chuyển gần 2.000 hộ dân ra khỏi vùng lòng hồ thuỷ điện

VOV.VN - Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc về công tác di dân tái định cư tại thủy điện Lai Châu.

Lai Châu di chuyển gần 2.000 hộ dân ra khỏi vùng lòng hồ thuỷ điện

Lai Châu di chuyển gần 2.000 hộ dân ra khỏi vùng lòng hồ thuỷ điện

VOV.VN - Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc về công tác di dân tái định cư tại thủy điện Lai Châu.