Bình Dương tăng cường kiểm tra hoạt động cơ sở dịch vụ làm đẹp

VOV.VN - Ngày 11/12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang yêu cầu các Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, quản lí hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ.

Bình Dương hiện có 17 phòng khám, bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ được cấp phép; 24 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tự công bố đủ điều kiện hoạt động và đã gửi hồ sơ về Sở Y tế. Thực hiện quản lí Nhà nước đối với các bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, năm 2022, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có nhiều văn bản chỉ đạo Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp kiểm tra tình hình hoạt động. Sở Y tế yêu cầu xử lí nghiêm các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp sai quy định; kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở hành nghề không có giấy phép.

Qua kiểm tra, UBND và Phòng Y tế thị xã Bến Cát đã xử phạt 1 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 45 triệu đồng vì tổ chức hoạt động khi chưa hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Sở Y tế.

Ngoài việc "nở rộ" các bệnh viện/phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, gần đây, Bình Dương còn "mọc lên" nhiều thẩm mỹ viện, cơ sở dịch vụ chăm sóc da, spa.

Theo Nghị định 109/2016 và 115/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì các cơ sở này chỉ được sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da, massage, xông hơi, cắt tóc, gội đầu... Do đó, việc thẩm mỹ viện, cơ sở dịch vụ chăm sóc da, spa thực hiện quá phạm vi chuyên môn cho phép, như: hút mỡ, nâng ngực, mông; tiểu phẫu nâng mũi, gọt cằm, làm gọn má, tiêm môi; tiêm filler, tiêm botox; lăn kim; tiêm chất làm trắng… dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, theo Nghị định 109/2016 và 115/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì thẩm mỹ viện, cơ sở dịch vụ chăm sóc da, spa không thuộc thẩm quyền quản lí Nhà nước của Sở Y tế. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho người dân, Sở sẽ có những văn bản hướng dẫn để Phòng Y tế các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát.

“Hiện tại, trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế ghi nhận nhiều dịch vụ không thuộc phạm vi quản lí của sở nhưng tổ chức thực hiện tiêm thuốc, thực hiện quá phạm vi cho phép. Từ thực tế đó, trong năm 2023, Sở Y tế sẽ tiếp tục có những văn bản hướng dẫn Phòng Y tế sẽ tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, cũng như thanh tra, kiểm tra thẩm mỹ viện, cơ sở dịch vụ chăm sóc da, spa hoạt động đúng quy định”, ông Chín cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái 27 tuổi tử vong sau khi tự tiêm chất làm đẹp
Cô gái 27 tuổi tử vong sau khi tự tiêm chất làm đẹp

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang điều tra, xác minh làm rõ vụ cô gái tử vong sau khi tự tiêm chất làm đẹp.

Cô gái 27 tuổi tử vong sau khi tự tiêm chất làm đẹp

Cô gái 27 tuổi tử vong sau khi tự tiêm chất làm đẹp

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang điều tra, xác minh làm rõ vụ cô gái tử vong sau khi tự tiêm chất làm đẹp.

Làm đẹp bằng tế bào gốc hiệu quả mơ hồ nhưng giá hàng trăm triệu
Làm đẹp bằng tế bào gốc hiệu quả mơ hồ nhưng giá hàng trăm triệu

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội lo ngại về tình trạng nhiều dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, thuốc, thực phẩm chức năng được quảng cáo với những công dụng "thần kỳ" nhưng chưa được kiểm định rõ ràng, trong khi giá cả lại rất đắt đỏ.

Làm đẹp bằng tế bào gốc hiệu quả mơ hồ nhưng giá hàng trăm triệu

Làm đẹp bằng tế bào gốc hiệu quả mơ hồ nhưng giá hàng trăm triệu

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội lo ngại về tình trạng nhiều dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, thuốc, thực phẩm chức năng được quảng cáo với những công dụng "thần kỳ" nhưng chưa được kiểm định rõ ràng, trong khi giá cả lại rất đắt đỏ.

Xăm môi làm đẹp, 1 phụ nữ bị tai biến nhiễm trùng
Xăm môi làm đẹp, 1 phụ nữ bị tai biến nhiễm trùng

VOV.VN - Hiện bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm. Dự kiến quá trình điều trị sẽ mất nhiều thời gian và bệnh nhân phải chịu đau đớn nhất định.

Xăm môi làm đẹp, 1 phụ nữ bị tai biến nhiễm trùng

Xăm môi làm đẹp, 1 phụ nữ bị tai biến nhiễm trùng

VOV.VN - Hiện bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm. Dự kiến quá trình điều trị sẽ mất nhiều thời gian và bệnh nhân phải chịu đau đớn nhất định.