Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thăm, động viên các phân đội thực hiện nhiệm vụ

VOV.VN - Các vị trí được kiểm tra gồm: phân đội trực súng máy phòng không 12 ly 7 tại điểm cao 547; Đài quan sát phòng không và các phân đội khác trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố...

Ngày 14/2 (Mùng 3 Tết), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiến hành kiểm tra các phân đội thực nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết cổ truyền dân tộc và công tác bảo đảm chế độ công dân khu cách ly tập trung.  

Các vị trí được kiểm tra gồm: phân đội trực súng máy phòng không 12 ly 7 tại điểm cao 547; Đài quan sát phòng không và các phân đội khác trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố... Tại đây lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã gửi lời chúc tết đến toàn bộ kíp trực và gia đình lời chúc mừng năm mới và biểu dương tinh thần đoàn kết của các cán bộ, chiến sỹ các ca, kíp khắc phục khó khăn, chủ động, thường xuyên luyện tập các phương án, không để bị động bất ngờ, bảo đảm an toàn trên không, mặt đất trước, trong và sau tết nguyên đán, bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu các phân đội, các đơn vị làm nhiệm vụ tiếp tục nắm chắc tư tưởng cán bộ, chiến sỹ, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, khu vực quan sát; phối hợp, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chế độ cho công dân khu vực cách ly theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; chuẩn bị đầy đủ vật chất cho công tác đón nhận, huấn luyện chiến sỹ mới năm 2021. Bên cạnh đó chủ động phối hợp giữa các đơn vị trong việc nắm, phân tích đánh giá tình hình, kịp thời làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả các tình huống ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người thầm lặng không nghỉ đêm Giao thừa tại Điện Biên
Những người thầm lặng không nghỉ đêm Giao thừa tại Điện Biên

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đêm Giao thừa, tỉnh Điện Biên không tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động nghệ thuật chào mừng năm mới. Tuy nhiên, vẫn có những con người thầm lặng làm việc trong thời gian này.

Những người thầm lặng không nghỉ đêm Giao thừa tại Điện Biên

Những người thầm lặng không nghỉ đêm Giao thừa tại Điện Biên

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đêm Giao thừa, tỉnh Điện Biên không tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động nghệ thuật chào mừng năm mới. Tuy nhiên, vẫn có những con người thầm lặng làm việc trong thời gian này.

Niềm vui công dân Điện Biên hoàn thành cách ly Covid-19 đúng ngày giáp Tết
Niềm vui công dân Điện Biên hoàn thành cách ly Covid-19 đúng ngày giáp Tết

VOV.VN - Được trở về nhà đúng thời điểm cách chuyển giao năm mới chỉ 1 ngày, nhiều công dân đang thực hiện cách ly tại Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên như vỡ òa trong cảm xúc vì sẽ được đón Tết sum vầy với gia đình, người thân.

Niềm vui công dân Điện Biên hoàn thành cách ly Covid-19 đúng ngày giáp Tết

Niềm vui công dân Điện Biên hoàn thành cách ly Covid-19 đúng ngày giáp Tết

VOV.VN - Được trở về nhà đúng thời điểm cách chuyển giao năm mới chỉ 1 ngày, nhiều công dân đang thực hiện cách ly tại Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên như vỡ òa trong cảm xúc vì sẽ được đón Tết sum vầy với gia đình, người thân.

Hai người tại Điện Biên nhập viện do cưa cục sắt nghi là bom
Hai người tại Điện Biên nhập viện do cưa cục sắt nghi là bom

VOV.VN - Chiều tối ngày 8/2, ông Giàng A Thào 53 tuổi và Lầu A Giàng 22 tuổi, cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Chóp Ly, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Hai người tại Điện Biên nhập viện do cưa cục sắt nghi là bom

Hai người tại Điện Biên nhập viện do cưa cục sắt nghi là bom

VOV.VN - Chiều tối ngày 8/2, ông Giàng A Thào 53 tuổi và Lầu A Giàng 22 tuổi, cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Chóp Ly, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.