Bộ Công an tập huấn về Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú

VOV.VN - Luật quy định cụ thể về trình tự, thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 7).


Trước khi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành, công tác quản lý xuất nhập cảnh được thực hiện theo các quy định tại Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn; được nhiều kết quả tốt; góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển đất nước, tăng cường hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cần phải sửa đổi, bổ sung nâng tầm cho phù hợp.

Việc ban hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật quy định cụ thể về trình tự, thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trong quá trình xây dựng Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đánh giá cao việc quy định cụ thể này, coi đây là bước đột phá trong việc xây dựng luật ở Việt Nam…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, quán triệt những nội dung mới của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; nội dung của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và và những văn bản hướng dẫn thực hiện Luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường giám sát thân nhiệt người nhập cảnh vào Việt Nam
Tăng cường giám sát thân nhiệt người nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị các đơn vị kiểm dịch y tế sử dụng máy theo dõi thân nhiệt từ xa tại cửa khẩu…

Tăng cường giám sát thân nhiệt người nhập cảnh vào Việt Nam

Tăng cường giám sát thân nhiệt người nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị các đơn vị kiểm dịch y tế sử dụng máy theo dõi thân nhiệt từ xa tại cửa khẩu…

Sắp áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh để phòng bệnh Ebola
Sắp áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh để phòng bệnh Ebola

VOV.VN -Theo đó, đối tượng thực hiện khai báo y tế gồm những hành khách đến từ vùng dịch trong vòng 21 ngày.

Sắp áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh để phòng bệnh Ebola

Sắp áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh để phòng bệnh Ebola

VOV.VN -Theo đó, đối tượng thực hiện khai báo y tế gồm những hành khách đến từ vùng dịch trong vòng 21 ngày.

Bỏ tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh
Bỏ tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh

Từ 15/9/2010, hành khách không phải kê khai tờ khai này khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh tại các sân bay quốc tế của Việt Nam. Các cửa khẩu còn lại sẽ bỏ tờ khai khi đủ điều kiện.

Bỏ tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh

Bỏ tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh

Từ 15/9/2010, hành khách không phải kê khai tờ khai này khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh tại các sân bay quốc tế của Việt Nam. Các cửa khẩu còn lại sẽ bỏ tờ khai khi đủ điều kiện.

Việt Nam và Myanmar miễn thị thực khi nhập cảnh
Việt Nam và Myanmar miễn thị thực khi nhập cảnh

VOV.VN - Người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực không quá 14 ngày.

Việt Nam và Myanmar miễn thị thực khi nhập cảnh

Việt Nam và Myanmar miễn thị thực khi nhập cảnh

VOV.VN - Người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực không quá 14 ngày.

Từ 15/9, các sân bay bỏ tờ khai xuất nhập cảnh
Từ 15/9, các sân bay bỏ tờ khai xuất nhập cảnh

Việc bỏ tờ khai xuất nhập cảnh sẽ rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho hành khách, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc chậm trễ trong việc làm thủ tục, gây bức xúc cho hành khách.  

Từ 15/9, các sân bay bỏ tờ khai xuất nhập cảnh

Từ 15/9, các sân bay bỏ tờ khai xuất nhập cảnh

Việc bỏ tờ khai xuất nhập cảnh sẽ rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho hành khách, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc chậm trễ trong việc làm thủ tục, gây bức xúc cho hành khách.  

Hàng nghìn lao động Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc
Hàng nghìn lao động Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc

Dự kiến trong tháng này, sẽ có khoảng 3.500 lao động xuất cảnh, cùng với 2.983 lao động đã xuất cảnh trong 3 tháng đầu năm.  

Hàng nghìn lao động Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc

Hàng nghìn lao động Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc

Dự kiến trong tháng này, sẽ có khoảng 3.500 lao động xuất cảnh, cùng với 2.983 lao động đã xuất cảnh trong 3 tháng đầu năm.  

Giám sát 52 người nhập cảnh Việt Nam từ vùng dịch Ebola
Giám sát 52 người nhập cảnh Việt Nam từ vùng dịch Ebola

VOV.VN-52 đang được theo dõi giám sát y tế tại địa phương do vẫn chưa hết thời gian 21 ngày kể từ thời điểm rời khỏi vùng dịch.

Giám sát 52 người nhập cảnh Việt Nam từ vùng dịch Ebola

Giám sát 52 người nhập cảnh Việt Nam từ vùng dịch Ebola

VOV.VN-52 đang được theo dõi giám sát y tế tại địa phương do vẫn chưa hết thời gian 21 ngày kể từ thời điểm rời khỏi vùng dịch.

Hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng
Hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng
TPHCM: Giảm thủ tục xuất nhập cảnh
TPHCM: Giảm thủ tục xuất nhập cảnh

Chỉ tiếp nhận tờ khai xuất nhập cảnh khi hành khách có hành lý thuộc diện phải khai báo

TPHCM: Giảm thủ tục xuất nhập cảnh

TPHCM: Giảm thủ tục xuất nhập cảnh

Chỉ tiếp nhận tờ khai xuất nhập cảnh khi hành khách có hành lý thuộc diện phải khai báo

Lào Cai chưa phát hiện trường hợp nhiễm H7N9 nhập cảnh
Lào Cai chưa phát hiện trường hợp nhiễm H7N9 nhập cảnh

(VOV) -Kiểm tra thân nhiệt hơn 3.600 du khách nhập cảnh vẫn chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện của bệnh cúm.

Lào Cai chưa phát hiện trường hợp nhiễm H7N9 nhập cảnh

Lào Cai chưa phát hiện trường hợp nhiễm H7N9 nhập cảnh

(VOV) -Kiểm tra thân nhiệt hơn 3.600 du khách nhập cảnh vẫn chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện của bệnh cúm.

Người Việt nhập cảnh vào Thái Lan phải xin thị thực
Người Việt nhập cảnh vào Thái Lan phải xin thị thực

Thái Lan cho rằng, đây là giải pháp kiểm soát những người lợi dụng chính sách miễn thị thực để lao động bất hợp pháp tại nước này.

Người Việt nhập cảnh vào Thái Lan phải xin thị thực

Người Việt nhập cảnh vào Thái Lan phải xin thị thực

Thái Lan cho rằng, đây là giải pháp kiểm soát những người lợi dụng chính sách miễn thị thực để lao động bất hợp pháp tại nước này.