Bộ đội biên phòng giúp dân xây những ngôi nhà vững chãi trên biên giới Kon Tum

VOV.VN - Trong những năm qua cán bộ, chiến sỹ biên phòng tỉnh Kon Tum đã có nhiều mô hình hiệu quả giúp người dân cải thiện sinh kế phát triển kinh tế gia đình.

Từ đầu năm 2025 đến nay trên suốt dọc tuyến biên giới dài hơn 292km giáp nước bạn Lào và Campuchia, cán bộ, chiến sĩ biên phòng Kon Tum lại đang chung tay góp sức xoá nhà tạm, nhà dột nát giúp người dân an cư. 

Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Long và thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tặng quà, mở cửa trao ngôi nhà mới, ông A Trỏ, dân tộc Gié-Triêng, làng Dục Lang, xã Đắk Long, huyện Đắk Glei luống cuống tay chân. Ông Trỏ, cho biết, năm nay đã 84 tuổi rồi, không bao giờ dám nghĩ cuối đời lại được sống trong ngôi nhà rộng rãi, khang trang thế này.

“Nhà cũ của mình mưa thì có nước, gió thì lung lay. Nhà mới được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, rồi mấy cháu biên phòng Đồn Đắk Long đào móng, xây tường, cho già thêm xi măng và làm không công cho già. Mới xây hơn 1 tháng mà đã xong đấy. Chỉ biết cảm ơn các cháu biên phòng thôi” - ông A Trỏ nói.

Xã biên giới Đắk Long, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum có đường biên giới quốc gia dài hơn 53km giáp nước bạn Lào. Xã có 2 đồn biên phòng, Đắk Long và Rơ Long. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ Kon Tum xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ dân, 2 đồn biên phòng phối hợp với Đảng uỷ, chính quyền xã Đắk Long khảo sát từng thôn, xác định có 24 hộ dân cần được xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Ông A Thai, Bí thư Đảng uỷ xã Đắk Long cho biết, với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ biên phòng đến ngày 1/3 xã đã triển khai làm được 18 căn và phấn đấu trước ngày 30/4 sẽ hoàn thành toàn bộ.

“Đảng uỷ phối hợp cùng với đơn vị đồn đóng chân trên địa bàn thực hiện nhất quán ai có gì giúp nấy. Đặc biệt, bộ đội biên phòng giúp công rất là nhiều. Ngoài ngày công ra đồn cũng huy động cán bộ, chiến sĩ giúp bằng vật chất đó là góp bằng tiền mặt, giúp đỡ đồng bào để làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” - ông A Thai nói.

Thượng tá Đặng Nguyên Hương, Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Long, xã Đắk Long, huyện Đắk Glei, cho biết: “Thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột trên địa bàn chúng tôi có nghị quyết, kế hoạch tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ chiến sỹ tham gia chương trình này. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Đắk Long cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đào móng nhà, vận chuyển vật liệu rồi xây dựng. Ngoài ra chúng tôi hỗ trợ xi măng kêu gọi các nhà hảo tâm quên góp ủng hộ”.

Đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền 13 xã biên giới thuộc 4 huyện: Đắk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai, cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng tỉnh Kon Tum đang từng ngày chung tay, góp sức giúp dân xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Đại tá Lê Minh Chính, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, cho biết, dọc tuyến biên giới dài hơn 292km giáp nước bạn Lào và Campuchia có 199 căn nhà của người dân trong tình trạng tạm bợ, dột nát và số cần xây mới hoàn toàn là 145 căn. Không chỉ đóng góp công sức cùng chính quyền địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát, cán bộ, chiến sỹ biên phòng còn quyết tâm giúp các hộ dân xây được những ngôi nhà với giá trị cao hơn số tiền Nhà nước hỗ trợ.

“Ngoài 60 triệu của trên chúng tôi huy động tiền của cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp làm sao mỗi căn nhà có giá trị từ 85-90 triệu trở lên. Ngôi nhà là một công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của bà con nhân dân để cho bà con có một ngôi nhà thực sự đảm bảo về độ cứng, độ bền, đẹp và ổn định lâu dài cho bà con” - Đại tá Lê Minh Chính nói.

Với sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sỹ biên phòng tiến độ xây mới, sửa chữa 199 căn nhà tạm, nhà dột nát tại 13 xã biên giới của tỉnh Kon Tum đang được đẩy nhanh. Trong đó, nhiều xã đã đặt mục tiêu về đích xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trước thời điểm 30/4 kịp chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đến hết tháng 2 vừa qua tỉnh Kon Tum đã hoàn thành 879 căn trong tổng số 2.752 căn nhà tạm, nhà dột nát cần xây mới và sửa chữa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên phòng An Giang: Thể hiện vai trò nòng cốt, chuyên trách nơi biên giới
Biên phòng An Giang: Thể hiện vai trò nòng cốt, chuyên trách nơi biên giới

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng An Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, lực lượng còn thực hiện toàn diện các nội dung công tác, xây dựng thế trận biên phòng gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Biên phòng An Giang: Thể hiện vai trò nòng cốt, chuyên trách nơi biên giới

Biên phòng An Giang: Thể hiện vai trò nòng cốt, chuyên trách nơi biên giới

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng An Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, lực lượng còn thực hiện toàn diện các nội dung công tác, xây dựng thế trận biên phòng gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vững bình yên khu vực biên giới biển
Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vững bình yên khu vực biên giới biển

VOV.VN - Là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong phòng chống ma tuý, tội phạm...nhiều năm qua, các cán bộ - chiến sỹ Phòng phòng chống tội phạm ma tuý, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều chuyên án, đấu tranh triệt phá hàng ngàn vụ vi phạm về thương mại, ma tuý, buôn bán người… tại khu vực biên giới biển

Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vững bình yên khu vực biên giới biển

Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vững bình yên khu vực biên giới biển

VOV.VN - Là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong phòng chống ma tuý, tội phạm...nhiều năm qua, các cán bộ - chiến sỹ Phòng phòng chống tội phạm ma tuý, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều chuyên án, đấu tranh triệt phá hàng ngàn vụ vi phạm về thương mại, ma tuý, buôn bán người… tại khu vực biên giới biển

Quân khu 7 gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo
Quân khu 7 gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo

VOV.VN - Ngày 20/02, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt các đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn đầu năm 2025, nhằm tăng cường sự gần gũi, hiểu biết, gắn bó giữa LLVT Quân khu với các tổ chức tôn giáo.

Quân khu 7 gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo

Quân khu 7 gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo

VOV.VN - Ngày 20/02, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt các đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn đầu năm 2025, nhằm tăng cường sự gần gũi, hiểu biết, gắn bó giữa LLVT Quân khu với các tổ chức tôn giáo.