Bộ đội biên phòng nâng bước trẻ em nghèo vùng biên

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang phát động rộng rãi chương trình “nâng bước em đến trường”. 

Bộ Đội biên phòng Kiên Giang quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 56,8km. Những năm qua, đời sống nhân dân trên khu vực biên giới và hải đảo được nâng lên, tuy nhiên đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. Để tạo điều kiện cho các em vùng biên được đến trường, được học tập nâng cao tri thức và có điều kiện thay đổi cuộc đời, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phát động rộng rãi chương trình “nâng bước em đến trường”.

Đặc biệt, chương trình này không chỉ dành cho trẻ em nghèo vùng biên giới, biển, đảo của  tỉnh nhà mà còn ở các tỉnh giáp biên của nước bạn Campuchia, thể hiện tính nhân văn sâu sắc.

Đồn Biên phòng Phú Mỹ trao tiền cho học sinh nghèo tại ấp Cả Ngay, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang).

Thượng tá Nguyễn Tiến Sự, nguyên Đồn trưởng đồn Biên phòng Phú Mỹ, huyện Giang Thành nhớ lại: Vào giữa tháng 4 năm 2016, đơn vị tổ chức một buổi lễ ký kết, đề ra quy chế phối hợp thực hiện chương trình Nâng bước em đến trường. Do đây là phong trào mới nên khi đề ra quy chế  hoạt động chính thức thì đơn vị nghiên cứu để khi triển khai vừa đảm bảo tính bền vững, lâu dài lại đạt được hiệu quả cao. Đồn biên phòng xây dựng quy phối hợp giữa Đồn với UBND xã, nhà trường và phụ huynh có cam kết để cùng chăm lo cho các cháu.

Trẻ em ở vùng biên giới nghèo việc học tập gần như không được gia đình quan tâm, đề cao nên các cán bộ chiến sỹ đã rất vất vả, đi vận động các em trở lại trường. Không những vậy, cán bộ chiến sỹ đồn còn chắt chiu từng đồng lương, phụ cấp, tiền tăng gia, sản xuất... để hỗ trợ các em được đến trường. Đóng quân trên một địa bàn nghèo, đời sống đồng bào, cán bộ, chiến sĩ còn nhiều những khó khăn, vất vả nhưng đồn Biên phòng Phú Mỹ đã cố gắng, quyết tâm cao để nhận đỡ đầu, nâng bước 17 em học sinh nghèo, trong đó có 5 em học sinh người Campuchia.

Thượng tá Nguyễn Tiến Sự, nguyên Đồn trưởng đồn Biên phòng Phú Mỹ cho biết: “Xây dựng quy chế phối hợp giữa đồn, cấp uỷ chính quyền địa phương, trường học và hộ gia đình để từ đó có sự ràng buộc nhất định và ước mơ lớn lao của chúng tôi là thực hiên chương trình nâng bước em đến trường này nếu có điều kiện thì hỗ trợ nhiều hơn chứ không chỉ có 17 em này”.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thăm và trao tiền, gạo cho bà Võ Thị Sáu, người già neo đơn ở ấp Thạch Động, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

 Đa số các em vùng biên được đỡ đầu đều có hoàn cảnh rất đáng thương. Có em ba mẹ bỏ, sống với ông bà, nhà nghèo, đi lại xa xôi cách trở… nên để vận động, hỗ trợ các em đến trường cũng là sự cố gắng rất lớn của cán bộ chiến sỹ nơi đây. Như trường hợp của em Phạm Ngọc Trân, lớp 6 Trường THCS Phú Mỹ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, gia đình đông anh em, ba mẹ lại bệnh tật, không có công việc ổn định nên em Trân có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng. Được tin, cán bộ đồn đến vận động, hỗ trợ việc học cho em kịp thời vì vậy em Trân tiếp tục đến trường và luôn là học sinh khá.

Em Trân xúc động bày tỏ: “Con cám ơn mấy chú đã hỗ trợ cho con số tiền, giúp cho con trong việc học tập để sau này thành người có ích trong xã hội”.

 Điểm đặc biệt của chương trình nâng bước em đến trường là không chỉ hỗ trợ các em ở địa phương mà còn hỗ trợ các em học sinh người Campuchia sống ở các địa bàn giáp biên. Cho đến nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã nhận đỡ đầu, nâng bước đến trường cho 110 em, trong đó có 10 em học sinh người Campuchia. Những cháu nào được nhận đỡ đầu, hằng tháng đơn vị phối hợp với địa phương và nhà trường đến tận hộ giao đình để trao tiền, đồng thời kiểm tra, động viên việc học hành của cháu thông qua giáo viên chủ nhiệm.

Đại tá Võ Hoàng Quân, Phó chính uỷ Bộ đội biên phòng Kiên Giang cho rằng: “Qua quá trình theo dõi tìm hiểu các em cũng cố gắng phấn đấu trong học tập, vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhà trường giao. Các em đều đạt từ khá giỏi trở lên. Tâm tư nguyện vọng của các em đều xác định đây là hành trang bước đầu để nâng bước các em vào ngưỡng cửa của trường đại học, cao đẳng”.

Để nâng bước cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, 17 đồn Biên phòng ở Kiên Giang đã  có những cách làm, nỗ lực cố gắng của riêng mình. Đến nay, tất cả các đơn vị từ biên giới, đến hải đảo đều vượt chỉ tiêu Bộ chỉ huy giao, đơn vị ít nhất là 4 em. Riêng trong Đảng ủy - Bộ chỉ huy mỗi người nhận đỡ đầu 2 em, các phòng ban 2 em, khuyến kích đơn vị, cá nhân tự đứng ra nhận hỗ trợ, đỡ đầu số lượng không hạn chế. Mức hỗ trợ mỗi em 500 ngàn đồng/tháng cho đến khi các em học hết trung học phổ thông.

Kinh phí này được trích từ lương, phụ cấp, tăng gia, lao động, sản xuất của cán bộ, chiến sĩ. Tuy số tiền không phải là quá lớn nhưng  với sự quan tâm, động viên sâu sát, thường xuyên và kịp thời, Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã giúp hơn 100 mảnh đời được tiếp tục đến trường, an tâm học tập. Với những việc làm thiết thực vì trẻ em nghèo hiếu học, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang trở thành đơn vị đi đầu trong thực hiện chương trình Nâng bước em đến trường, được thủ trưởng Bộ tư lệnh đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Việt Nam cho rằng: “Lãnh đạo Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã hưởng ứng, quán triệt nghiêm túc và triển khai đồng bộ. Vì vậy 17 đồn biên phòng Kiên Giang cán bộ chiến sỹ đơn vị trực thuộc hưởng ứng, đóng góp cho các cháu đi học. Đặc biệt ở Kiên Giang không những giúp các cháu học sinh ở nội địa mà còn giúp các cháu học sinh ở phía Campuchia sát biên giới cũng được hưởng 1 phần chính sách này. Việc này có ý nghĩa vô cùng lớn”.

Những năm qua, nhiều em học sinh nghèo hiếu học không chỉ là người Việt Nam mà kể cả các em học sinh người Campuchia sống ở vùng biên giới tỉnh Kiên Giang đều được Bộ đội biên phòng Kiên Giang quan tâm, tạo điều kiện để nâng bước đến trường. Các anh cán bộ chiến sỹ biên phòng nơi đây đã trở thành người cha đỡ đầu nhằm chia sẻ những khó khăn của các em học sinh tại địa bàn biên phòng, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa Bộ đội biên phòng với đồng bào dân tộc trên biên giới, hải đảo; tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vững vàng vùng đất ngã ba biên giới Bờ Y, Kon Tum
Vững vàng vùng đất ngã ba biên giới Bờ Y, Kon Tum

VOV.VN - Trên vùng đất ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, lực lượng biên phòng Kon Tum có những đóng góp quan trọng, để xây dựng biên giới hòa bình.

Vững vàng vùng đất ngã ba biên giới Bờ Y, Kon Tum

Vững vàng vùng đất ngã ba biên giới Bờ Y, Kon Tum

VOV.VN - Trên vùng đất ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, lực lượng biên phòng Kon Tum có những đóng góp quan trọng, để xây dựng biên giới hòa bình.