Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cứu 1 tàu bị nạn trên biển

(VOV) -Chiếc tàu bị nạn của anh Trần Thanh Duy, 30 tuổi, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa đã vào bờ an toàn.

Sau 3 giờ đồng hồ tổ chức cứu hộ, rạng sáng 18/3, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đức Minh, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã đưa tàu bị nạn của anh Trần Thanh Duy, 30 tuổi, trú thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa vào bờ an toàn.

Vào khoảng 1h30’ sáng 18/3, thuyền của ông Trần Thanh Duy, công suất 20 mã lực, trên thuyền có 2 lao động hành nghề lưới rập tại khu vực biển Đức Chánh, huyện Mộ Đức thì bất ngờ hỏng máy và bị sóng đánh chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đức Minh đã cử 12 cán bộ, chiến sĩ kịp thời có mặt tại khu vực thuyền bị nạn và tổ chức cứu hộ thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

29 lao động được tàu hải quân cứu nạn
29 lao động được tàu hải quân cứu nạn

(VOV) - Dự kiến trưa 5/3, tàu cá QNa 94727TS sẽ được lai dắt cập cảng Nghi Sơn.

29 lao động được tàu hải quân cứu nạn

29 lao động được tàu hải quân cứu nạn

(VOV) - Dự kiến trưa 5/3, tàu cá QNa 94727TS sẽ được lai dắt cập cảng Nghi Sơn.

Vùng C Hải quân: Cứu tàu cá cùng 31 ngư dân bị nạn
Vùng C Hải quân: Cứu tàu cá cùng 31 ngư dân bị nạn

(VOV) - Nhận được tin báo, tàu HQ 628 khẩn trương tiếp cận tàu bị nạn và đến 4h sáng ngày 4/3 đã tiếp cận tàu bị nạn.

Vùng C Hải quân: Cứu tàu cá cùng 31 ngư dân bị nạn

Vùng C Hải quân: Cứu tàu cá cùng 31 ngư dân bị nạn

(VOV) - Nhận được tin báo, tàu HQ 628 khẩn trương tiếp cận tàu bị nạn và đến 4h sáng ngày 4/3 đã tiếp cận tàu bị nạn.