Bỏ tem đăng kiểm dán trên kính ô tô từ năm 2027

Từ ngày 1/1/2027, tem đăng kiểm dán trên kính lái ô tô sẽ chính thức bị bãi bỏ, thay bằng hình thức quản lý hoàn toàn bằng dữ liệu điện tử đối với thời hạn kiểm định phương tiện.

Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ tháng 3/2026, ngành đăng kiểm đã triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử thay cho bản giấy. Nội dung này tiếp tục được cụ thể hóa tại Nghị định 89/2026 về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định do Chính phủ vừa ban hành.

Theo Cục Đăng kiểm, khi phương tiện sắp hết hạn đăng kiểm, chủ xe sẽ được thông báo trực tiếp qua số điện thoại để chủ động đưa xe đi kiểm định. Lực lượng chức năng khi kiểm tra trên đường cũng không còn dựa vào tem dán như trước, mà tra cứu thông tin qua hệ thống dữ liệu kết nối, kết hợp camera AI để xác định tình trạng kiểm định của phương tiện.

Cơ quan đăng kiểm cũng sẽ chia sẻ dữ liệu với các lực lượng chức năng nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát phương tiện.

Việc bỏ tem dán được đánh giá giúp giảm chi phí in ấn cho các trung tâm đăng kiểm, đồng thời hạn chế tình trạng tem bong tróc, hư hỏng hoặc bị làm giả. Hoạt động kiểm tra cũng thuận lợi hơn khi chuyển sang khai thác dữ liệu số, thay vì phụ thuộc vào tem dán trên kính xe.

Chuẩn hóa phân loại xe công nghệ mới

Cùng với việc số hóa quản lý đăng kiểm, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng kiểm đường bộ.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất chuẩn hóa định nghĩa và tiêu chí phân loại các dòng phương tiện công nghệ mới như hybrid, xe điện hay xe tự lái.

Theo cơ quan soạn thảo, sự phát triển nhanh của các loại phương tiện như hybrid điện nhẹ (MHEV), hybrid hoàn toàn (FHEV), xe điện mở rộng phạm vi (EREV) hay xe tự lái đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện hệ thống khái niệm pháp lý.

Việc làm rõ định nghĩa sẽ giúp thống nhất quản lý, minh bạch trong đăng kiểm, đồng thời tạo cơ sở cho cơ quan thuế, hải quan áp mã hàng hóa chính xác, hạn chế thất thu ngân sách và khuyến khích doanh nghiệp đưa công nghệ xanh vào Việt Nam.

Dự thảo đưa ra định nghĩa cụ thể cho từng loại phương tiện. Trong đó, xe pin nhiên liệu (FCEV) được xác định là xe điện sử dụng pin nhiên liệu làm nguồn năng lượng duy nhất. Nhóm xe hybrid được phân loại rõ: MHEV chỉ hỗ trợ động cơ đốt trong; FHEV có thể chạy bằng điện trong một số điều kiện nhưng không sạc ngoài; PHEV có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài.

Các cấu hình hybrid cũng được làm rõ gồm song song, nối tiếp và hỗn hợp, tùy theo cách kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện. Riêng xe điện mở rộng phạm vi (EREV) là dạng phát triển từ xe thuần điện, có thể sạc ngoài và có thêm máy phát điện, với quãng đường chạy điện tối thiểu 250 km.

Đối với xe thuần điện (BEV), dự thảo quy định là phương tiện chỉ sử dụng hệ thống truyền động điện, không có bộ chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu.

Đề xuất bỏ tem kiểm định “xe xanh”

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất bãi bỏ tem nhận diện phương tiện sử dụng năng lượng sạch (tem kiểm định màu xanh).

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định này không còn phù hợp với Luật số 118/2025. Việc bãi bỏ sẽ góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, người dân. Dự thảo cũng bổ sung khái niệm phương tiện giao thông thông thường và phương tiện giao thông thông minh. Trong đó, phương tiện thông thường do người lái trực tiếp điều khiển, có thể hỗ trợ tự động hóa ở cấp độ thấp; còn phương tiện thông minh có khả năng vận hành không cần người lái, tương ứng các cấp độ tự động hóa cao.

Việc chuẩn hóa khái niệm và cắt giảm thủ tục được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý rõ ràng hơn cho thị trường xe xanh, xe thông minh, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông bền vững tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cầu Trần Hưng Đạo đối mặt nguy cơ chậm tiến độ
Cầu Trần Hưng Đạo đối mặt nguy cơ chậm tiến độ

VOV.VN - Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp hoàn thành các hạng mục dưới nước trước mùa lũ 2026. Tuy nhiên, những vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại Hoàn Kiếm, ràng buộc pháp lý đê điều, ách tắc quy hoạch kết nối cùng biến động giá vật liệu đang tạo sức ép lớn lên tiến độ công trình.

Cầu Trần Hưng Đạo đối mặt nguy cơ chậm tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo đối mặt nguy cơ chậm tiến độ

VOV.VN - Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp hoàn thành các hạng mục dưới nước trước mùa lũ 2026. Tuy nhiên, những vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại Hoàn Kiếm, ràng buộc pháp lý đê điều, ách tắc quy hoạch kết nối cùng biến động giá vật liệu đang tạo sức ép lớn lên tiến độ công trình.

Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư giáo dục, tạo đột phá cho vùng biên giới
Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư giáo dục, tạo đột phá cho vùng biên giới

VOV.VN - Bằng việc huy động nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng đồng bộ và ban hành các chính sách an sinh đặc thù, tỉnh Đồng Nai kỳ vọng tạo nên bước ngoặt mới, biến giáo dục thành chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng biên.

Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư giáo dục, tạo đột phá cho vùng biên giới

Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư giáo dục, tạo đột phá cho vùng biên giới

VOV.VN - Bằng việc huy động nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng đồng bộ và ban hành các chính sách an sinh đặc thù, tỉnh Đồng Nai kỳ vọng tạo nên bước ngoặt mới, biến giáo dục thành chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng biên.

Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học
Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học

VOV.VN - Sau vụ việc 300 tấn thịt heo bệnh tại Hà Nội đã đưa ra thị trường, trong đó một phần đã đưa vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 diễn ra chiều 4/4, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã cung cấp thông tin liên quan.

Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học

Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát bếp ăn trường học

VOV.VN - Sau vụ việc 300 tấn thịt heo bệnh tại Hà Nội đã đưa ra thị trường, trong đó một phần đã đưa vào bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 diễn ra chiều 4/4, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã cung cấp thông tin liên quan.