Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình khô hạn tại Ninh Thuận

VOV.VN -Nhiều nơi, để có nước tưới cho cây trồng và cho gia súc uống, nông dân đã tự bỏ kinh phí không nhỏ vào vét giếng, đào ao… để lấy nước.

Chiều nay (5/4), đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Bộ trưởng Cao Đức Phát thị sát hồ Ông Kinh, huyện Ninh Hải

Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng đoàn công tác đã đến ghi nhận thực tế tại một số điểm khô hạn nhất tỉnh. Thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc có gần 600 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt. Từ năm 2014 đến nay, hầu hết các ao, giếng trong thôn đã khô cạn. Người dân phải lấy nước từ nơi khác về dùng. Bộ trưởng Cao Đức Phát vào tận nhà người dân, hỏi thăm tình hình và động viên bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Thị sát hồ Ông Kinh, xã Nhơn Hải và hồ Bàu Tró, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chính quyền địa phương và người dân báo cáo về những thiệt hại do hạn hán gây ra. Hiện nay, cả hai hồ này đều trơ đáy, không còn nước tưới cho diện tích nông nghiệp trong vùng.


Xem ao hồ do người dân tự đào lấy nước tưới

Để có nước tưới cho cây trồng và cho gia súc uống, nông dân đã tự bỏ một khoản kinh phí không nhỏ cho việc vét giếng và đào ao trên những vùng trũng để lấy nước. Nhưng nguồn nước vẫn không đủ dùng. Nhiều nông dân đã tự bỏ tiền đầu tư máy bơm và hệ thống tưới phun sương tiết kiệm nước, nhờ đó cứu được các vườn nho, táo… đang cho thu hoạch.

Ông Nguyễn Ánh, nông dân trồng nho ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải cho biết: Bà con phải thuê máy khoan giếng nước, đầu tư máy phát điện… để có nước cứu cây nho.

Sáng mai, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục khảo sát tình hình khô hạn trên địa bàn các huyện phía Nam của tỉnh Ninh Thuận. Từ tình hình thực tế và số liệu báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ trưởng Cao Đức Phát sẽ có chỉ đạo cụ thể về giải pháp chống hạn tại tỉnh Ninh Thuận trong thời gian đến./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục khô hạn đến cuối tháng 5
Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục khô hạn đến cuối tháng 5

VOV.VN - Mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Bình Thuận đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm

Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục khô hạn đến cuối tháng 5

Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục khô hạn đến cuối tháng 5

VOV.VN - Mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Bình Thuận đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm

Lý Sơn: Nhiều diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang vì khô hạn
Lý Sơn: Nhiều diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang vì khô hạn

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến 130 ha hành tỏi trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ bị khô hạn.

Lý Sơn: Nhiều diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang vì khô hạn

Lý Sơn: Nhiều diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang vì khô hạn

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến 130 ha hành tỏi trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ bị khô hạn.

Cà phê điêu đứng vì khô hạn
Cà phê điêu đứng vì khô hạn

Sông, suối khô kiệt gần một tháng nay khiến nhiều vùng cà phê bạt ngàn ở Đắk Lắk lâm cảnh lao đao do thiếu nước tưới.

Cà phê điêu đứng vì khô hạn

Cà phê điêu đứng vì khô hạn

Sông, suối khô kiệt gần một tháng nay khiến nhiều vùng cà phê bạt ngàn ở Đắk Lắk lâm cảnh lao đao do thiếu nước tưới.

Lượng mưa thiếu làm khô hạn ở Nam Trung bộ đến Tây Nguyên
Lượng mưa thiếu làm khô hạn ở Nam Trung bộ đến Tây Nguyên

VOV.VN -Tình trạng trên có khả năng kéo dài cho đến đến cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2014 sẽ dần được cải thiện.

Lượng mưa thiếu làm khô hạn ở Nam Trung bộ đến Tây Nguyên

Lượng mưa thiếu làm khô hạn ở Nam Trung bộ đến Tây Nguyên

VOV.VN -Tình trạng trên có khả năng kéo dài cho đến đến cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2014 sẽ dần được cải thiện.

Khô hạn ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Khô hạn ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

(VOV) -Lượng mưa và dòng chảy đều hụt so với trung bình nhiều năm khiến các hồ chứa mực nước thấp hơn bình thường

Khô hạn ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Khô hạn ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

(VOV) -Lượng mưa và dòng chảy đều hụt so với trung bình nhiều năm khiến các hồ chứa mực nước thấp hơn bình thường