Bộ trưởng Giao thông kiểm tra sân bay, nhà ga, bến xe tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều 30 Tết, đoàn công tác của Ủy ban ATGT quốc gia đã đi kiểm tra tình hình phục vụ Tết tại ga Sài Gòn, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất...

Chiều nay (4/2) tức ngày 30 Tết, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia do ông Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch thường trực, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách đã đi kiểm tra tình hình thực tế phục vụ Tết tại ga Sài Gòn, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bến xe miền Đông, cảng Cát Lái.

Bộ Trưởng Nguyễn văn Thể kiểm tra tình hình tại ga Sài Gòn.

Tại ga Sài Gòn, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã nghe lãnh đạo ngành đường sắt báo cáo về tình hình phục vụ cao điểm trước Tết. Theo đó, trong cao điểm trước Tết, ngành đường sắt đã cho chạy hàng ngày 10 đôi tàu Thống Nhất và 15 đôi tàu khu đoạn. Tổng số chỗ mở bán là 958.000 chỗ, trong đó tàu Thống Nhất là 630.000 chỗ.

Công tác bán vé điện tử được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, hơn 70% lượng vé bán ra qua cổng điện tử, qua đó đã giúp cho người dân thuận tiện hơn và hạn chế được cò vé. An ninh trật tự tại các nhà ga, các điểm giao cắt… được đảm bảo.

Tại ga Sài Gòn, trung bình mỗi ngày có 20 đoàn tàu xuất phát để chở từ 15.000-17.000 lượt khách về quê ăn Tết. Dù có sự cố trật đường ray ở Bình Thuận nhưng về cơ bản, công tác phục vụ trước Tết đã hoàn thành.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tặng quà cho các đơn vị trực chiến trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Anh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn nói: "Đến nay tình hình an ninh trật tự tốt, hành khách đi lại thoải mái. Trừ một số chuyến tàu bị chậm giờ do sự cố ở Bình Thuận. Ngành đường sắt đã cố gắng khẩn trương sớm khôi phục nhưng vì sự cố đó mà có một số chuyến tàu bị chậm giờ và ngành đường sắt cũng xin lỗi hành khách vì sự cố vừa rồi".

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã biểu dương những nỗ lực của ngành đường sắt trong thời gian qua. Theo ông Thể, nhiệm vụ của ngành giao thông và phải đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, vui xuân đón Tết, phải lo đến hành khách cuối cùng.

"Nhiệm vụ ngành chúng ta hết sức nặng nề, chúng ta có trách nhiệm phục vụ đến người khách cuối cùng về vui xuân đón Tết với gia đình do đó giai đoạn phục vụ trước Tết là hết sức khó khăn".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị ngành đường sắt cần tiếp tục đảm bảo tập trung phục vụ người dân, nâng cao tỷ lệ mua vé qua mạng, cải tiến công tác bán vé và phục vụ. Theo ông Thể, hệ thống đường sắt của chúng ta còn lạc hậu, còn nhiều đường ngang giao cắt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vì thế cần phải chốt chặn cẩn thận, không để xảy ra vi phạm an toàn. Nhiệm vụ trước Tết đã hoàn thành nhưng trước mắt vẫn còn những nhiệm vụ nặng nề sau Tết vì ngành đường sắt phải tiếp tục tập trung phục vụ tốt, đảm bảo an ninh trật tự nhà ga, giải quyết chế độ chính sách từ vật chất, tinh thần tốt nhất cho anh em nhân viên.

Ga Sài Gòn ngày 30 Tết.

Cũng trong chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đã kiểm tra tình hình phục vụ Tết tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Bến xe miền Đông… Tại những nơi trên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị ngành giao thông cần phải đảm bảo phục vụ tốt nhất đến hành khách cuối cùng và đặc biệt là phải chú ý đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói: "Một sự vụ xảy ra ở sân bay, nhà ga, bến xe thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành. Đặc biệt chúng ta đang có rất nhiều du khách quốc tế đến đây nên chỉ cần một sự vụ sẽ dẫn đến phát triển du lịch, nhà đầu tư, niềm tin của du khách với Việt Nam giảm sút. Do đó tôi đề nghị chúng ta phải quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống kẻ gian, đảm bảo an ninh cho thật tốt".

Dù đã qua cao điểm Tết nhưng tại các bến xe, nhà ga hôm nay vẫn còn rất đông hành khách đến để về quê ăn Tết. Tại bến xe miền Tây con số dự báo qua bến là 36.000 lượt, còn tại bến xe miền Đông là 20.000 lượt. Cả hai bến xe cho biết sẽ bố trí các chuyến xe vét để phục vụ những hành khách cuối cùng có vé về quê ăn Tết.

Ông Trần Nhân Hậu, Phó Trưởng phòng điều hành, Bến xe miền Tây nói: "Bến xe miền Tây có kế hoạch đưa những xe hoạt động đưa những hành khách cuối cùng về quê ăn Tết. Ngoài ra bến xe cũng có những món quà động viên tài xế đã cố gắng đưa hành khách cuối cùng về quê ăn Tết".

Tại ga Sài Gòn hôm nay sẽ có 13 đoàn tàu xuất bến với chuyến tàu cuối cùng là SE2 xuất phát lúc 21h55./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Không được để hành khách nào ở lại nhà ga, bến xe đêm giao thừa“
“Không được để hành khách nào ở lại nhà ga, bến xe đêm giao thừa“

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ lưu ý lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng: Không được để hành khách nào ở lại nhà ga, hành khách đêm Giao thừa.

“Không được để hành khách nào ở lại nhà ga, bến xe đêm giao thừa“

“Không được để hành khách nào ở lại nhà ga, bến xe đêm giao thừa“

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ lưu ý lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng: Không được để hành khách nào ở lại nhà ga, hành khách đêm Giao thừa.

5 bến xe ở Hà Nội “cõng” cả triệu khách về đón Xuân
5 bến xe ở Hà Nội “cõng” cả triệu khách về đón Xuân

VOV.VN -Các bến xe ở Hà Nội cam kết đủ xe phục vụ đến người khách cuối cùng, không để thiếu xe, ''chặt chém'' giá vé xe khách dịp Tết.

5 bến xe ở Hà Nội “cõng” cả triệu khách về đón Xuân

5 bến xe ở Hà Nội “cõng” cả triệu khách về đón Xuân

VOV.VN -Các bến xe ở Hà Nội cam kết đủ xe phục vụ đến người khách cuối cùng, không để thiếu xe, ''chặt chém'' giá vé xe khách dịp Tết.

Bến xe miền Tây đông nghẹt hành khách chiều cuối năm
Bến xe miền Tây đông nghẹt hành khách chiều cuối năm

VOV.VN -Hôm nay (1/2) tức ngày 27 Tết, lượng khách dồn đến Bến xe Miền Tây bắt đầu tăng cao, dự kiến đạt 55.000 người.

Bến xe miền Tây đông nghẹt hành khách chiều cuối năm

Bến xe miền Tây đông nghẹt hành khách chiều cuối năm

VOV.VN -Hôm nay (1/2) tức ngày 27 Tết, lượng khách dồn đến Bến xe Miền Tây bắt đầu tăng cao, dự kiến đạt 55.000 người.