“Không được để hành khách nào ở lại nhà ga, bến xe đêm giao thừa“

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ lưu ý lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng: Không được để hành khách nào ở lại nhà ga, hành khách đêm Giao thừa.

Chiều nay (31/1), ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ Tết Nguyên đán tại ga Đà Nẵng.

Lãnh đạo ga Đà Nẵng cho biết hiện nay, lượng khách đến và đi từ ga Đà Nẵng tăng 6.000 người mỗi ngày, gấp đôi so với bình thường. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng, ga Đà Nẵng là ga đặc biệt, nằm sâu nội thành giao cắt nhiều đường bộ nên cần phải bảo đảm an toàn trong khi đón tàu. Đơn vị đường sắt cần phối hợp với công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự; Phối hợp với Sở Giao thông- Vận tải bố trí xe đưa đón khách nhỡ tàu. Không để khách nào ở lại ga.

Ông Lê Đình Thọ và Khuất Việt Hùng làm việc với ga Đà Nẵng.

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị: "Tết thì đường sắt, đường bộ mật độ đều cao hơn. Lịch chạy tàu, đón tàu cũng dày hơn. Ga Đà Nẵng tương đối phức tạp hơn so với ga khác. Vì vậy, phải phối hợp với các đơn vị làm sao đảm bảo mục tiêu không có khách nào ở lại ga, ở lại bến".

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải cho biết, năm nay Chính phủ đặc biệt quan tâm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Đối với ga Đà Nẵng, ông Lê Đình Thọ yêu cầu lưu ý an toàn tại các đường dân sinh giao cắt với đường sắt, bởi mật độ phương tiện rất đông số lượng tàu nhiều; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ khách.

Kiểm tra tình hình phục vụ Tết tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ lưu ý bến xe cần phối hợp với Công an địa phương tập trung giám sát việc lái xe sử dụng rượu bia, ma tuý; Nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô.

 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ kiểm tra xe khách.

Kiểm tra thực tế trên một số xe khách, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Thứ trưởng Bộ GTVT phát hiện không lái xe nào dùng dây an toàn.

Ông Lê Đình Thọ lưu ý lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng và bến xe, nhà ga không được để hành khách nào ở lại vì không có phương tiện về quê: "Khi phục vụ hành khách phải nâng cao thái độ phục vụ của nhân viên, hình ảnh văn hóa giao thông, trật tự an ninh, chất lượng phục vụ. Vấn đề niêm yết giá, giá vé. Mặc dù quy định được tăng 60% là cao nhất nhưng tôi đề nghị cũng nên giảm. Tôi đề nghị 30 Tết mà còn khách thì phải sắp xếp cho bà con người ta về bằng các loại phương tiện"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên: Phát hiện, đình chỉ 3 lái xe khách dương tính với ma túy
Điện Biên: Phát hiện, đình chỉ 3 lái xe khách dương tính với ma túy

VOV.VN - Ngày đầu ra quân tổng kiểm soát xe ô tô vận tải khách, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện 3 trường hợp là lái xe khách dương tính với chất ma túy.

Điện Biên: Phát hiện, đình chỉ 3 lái xe khách dương tính với ma túy

Điện Biên: Phát hiện, đình chỉ 3 lái xe khách dương tính với ma túy

VOV.VN - Ngày đầu ra quân tổng kiểm soát xe ô tô vận tải khách, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện 3 trường hợp là lái xe khách dương tính với chất ma túy.

Phát hiện lái xe khách trên cao tốc dương tính với ma túy
Phát hiện lái xe khách trên cao tốc dương tính với ma túy

VOV.VN - Lực lượng CSGT kiểm tra đã phát hiện lái xe khách trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng dương tính với ma túy trong khi đang lái xe.

Phát hiện lái xe khách trên cao tốc dương tính với ma túy

Phát hiện lái xe khách trên cao tốc dương tính với ma túy

VOV.VN - Lực lượng CSGT kiểm tra đã phát hiện lái xe khách trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng dương tính với ma túy trong khi đang lái xe.

Xe khách, xe giường nằm hai tầng sẽ không được lên đèo Hải Vân
Xe khách, xe giường nằm hai tầng sẽ không được lên đèo Hải Vân

VOV.VN - Sẽ hạn chế xe khách tuyến cố định đường dài, xe khách giường nằm 2 tầng lên đèo Hải Vân, các xe này sẽ chuyển sang lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân.

Xe khách, xe giường nằm hai tầng sẽ không được lên đèo Hải Vân

Xe khách, xe giường nằm hai tầng sẽ không được lên đèo Hải Vân

VOV.VN - Sẽ hạn chế xe khách tuyến cố định đường dài, xe khách giường nằm 2 tầng lên đèo Hải Vân, các xe này sẽ chuyển sang lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân.

Xe khách băng băng chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên
Xe khách băng băng chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên

VOV.VN - Bất chấp tầm nhìn hạn chế vì sương mù, chiếc xe khách ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn qua địa phận thị xã Phổ Yên.

Xe khách băng băng chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên

Xe khách băng băng chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên

VOV.VN - Bất chấp tầm nhìn hạn chế vì sương mù, chiếc xe khách ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn qua địa phận thị xã Phổ Yên.