Các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm đeo khẩu trang

VOV.VN - Tại cuộc họp chiều 2/11, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn khi mở các chuyến bay thương mại.

Báo cáo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 chiều 2/11, ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tính đến ngày 1/11/2020, Việt Nam đã trải qua 60 ngày liên tiếp không có ca mắc Covid-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong khoảng thời gian từ 23/7 đến nay, nước ta đã thực hiện được hơn 810.443 mẫu xét nghiệm trong tổng số hơn 1,3 triệu trường hợp xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Từ tháng 4 đến nay, Việt Nam đã thực hiện 237 chuyến bay giải cứu với tổng số hơn 49.600 công dân được đưa về nước, trong đó 259 người dương tính trên 51 chuyến bay. Trong đó chủ yếu là các chuyến bay về từ Nga (9 chuyến), Nhật (5 chuyến), Mỹ (5 chuyến)...

Theo đại diện Cục Y tế dự phòng, dịch Covid-19 tại nước ta đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ dịch xâm nhập vào nước ta luôn thường trực, đặc biệt trong thời gian từ nay đến cuối năm khi tăng số lượng chuyến bay, trong đó có các chuyên gia về nước. Ngoài ra trong thời gian từ nay đến cuối năm thời tiết lạnh, tạo điều kiện lây lan dịch bệnh, trong đó có dịch bệnh đường hô hấp và Covid-19.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 một lần nữa nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm các quy định về đeo khẩu trang, đây là biện pháp phòng chống dịch hết sức quan trọng. Hiện TPHCM và TP Hà Nội đã yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đồng thời xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.

Ban Chỉ đạo đề nghị thời gian tới các địa phương trên cả nước, đặc biệt là các đô thị, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm nếu không thực hiện đeo khẩu trang theo đúng quy định đặc biệt là tại các cơ sở y tế; các khu trung tâm thương mại, chợ siêu thị; trên các phương tiện giao thông công cộng (grab, taxi); trong các cơ sở lưu trú; các cơ sở thực hiện việc cách ly; các bến xe, nhà ga...

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 sẽ lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch ở các địa phương, trong đó có việc tự đánh giá các cơ sở an toàn như cơ sở y tế an toàn, trường học an toàn, cơ sở lưu trú an toàn, nhà máy công sở an toàn.

Nhằm phục vụ mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, để thực thiện hiệu quả chủ trương của Chính phủ về mở chuyến bay thương mại, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đề nghị cố gắng tổ chức cho các công ty hàng không của Việt Nam cùng nhau tổ chức các chuyến bay an toàn, đảm bảo làm chắc chắn từng bước khi giao cho các đơn vị tổ chức, thực hiện theo cơ chế dịch vụ nhưng dưới sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế.

Cũng theo Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, thời gian tới nên phát triển loại hình vận chuyển hành khách trong thời điểm dịch Covid-19. Theo đó, sẽ giao cho 1 đơn vị là công ty hàng không làm đầu mối chịu trách nhiệm. “Đơn vị đó sẽ thực hiện xét nghiệm đối với tất cả các hành khách trên chuyến bay và khi về đến Việt Nam, đơn vị đó sẽ phối hợp với y tế để xét nghiệm và chịu trách nhiệm vận chuyển số hành khách đó từ khi xuống máy bay đến khi về khách sạn và thực hiện cách ly. Đơn vị y tế sẽ giám sát việc thực hiện của đơn vị đó. Nếu cần thiết, Bộ Y tế sẽ ban hành Hướng dẫn riêng cho vấn đề này”- Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể việc xử lý người không đeo khẩu trang
Hà Nội yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể việc xử lý người không đeo khẩu trang

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, dịch bệnh hoàn toàn có thể quay trở lại và bùng phát bởi các lý do: dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp; mầm bệnh vẫn có thể còn trong cộng đồng và chưa được phát hiện do không có biểu hiện lâm sàng

Hà Nội yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể việc xử lý người không đeo khẩu trang

Hà Nội yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể việc xử lý người không đeo khẩu trang

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, dịch bệnh hoàn toàn có thể quay trở lại và bùng phát bởi các lý do: dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp; mầm bệnh vẫn có thể còn trong cộng đồng và chưa được phát hiện do không có biểu hiện lâm sàng

Hà Nội xử phạt người không đeo khẩu trang tại phố đi bộ Hồ Gươm
Hà Nội xử phạt người không đeo khẩu trang tại phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - Công an quận Hoàn Kiếm lập 15 điểm xử phạt người không đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại phố đi bộ, khu phố cổ, nơi vui chơi quanh ngã tư Tạ Hiện.

Hà Nội xử phạt người không đeo khẩu trang tại phố đi bộ Hồ Gươm

Hà Nội xử phạt người không đeo khẩu trang tại phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - Công an quận Hoàn Kiếm lập 15 điểm xử phạt người không đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại phố đi bộ, khu phố cổ, nơi vui chơi quanh ngã tư Tạ Hiện.

Clip: Hà Nội siết chặt, người dân vẫn phớt lờ quy định đeo khẩu trang
Clip: Hà Nội siết chặt, người dân vẫn phớt lờ quy định đeo khẩu trang

VOV.VN - Trước quy định bắt buộc của UBND TP Hà Nội, nhiều người dân vẫn thờ ơ, không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh.

Clip: Hà Nội siết chặt, người dân vẫn phớt lờ quy định đeo khẩu trang

Clip: Hà Nội siết chặt, người dân vẫn phớt lờ quy định đeo khẩu trang

VOV.VN - Trước quy định bắt buộc của UBND TP Hà Nội, nhiều người dân vẫn thờ ơ, không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh.