Bộ trưởng Y tế chỉ đạo hỗ trợ điều trị con chiến sĩ Trường Sa

VOV.VN - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có văn bản gửi Bộ Y tế khẳng định sẵn sàng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhi này.

Sau khi nhận được Công văn của Bộ Y tế đề nghị giúp đỡ một bệnh nhi là con của chiến sỹ từng thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa bị thiếu máu bẩm sinh, ngày 12/3, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có văn bản gửi Bộ Y tế khẳng định sẵn sàng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhi này.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, bệnh nhi Phan Thị Thu Hoài con của con gái Thượng úy Phan Văn Hoàng từng điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vào cuối năm 2012 và hiện đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã liên lạc với Lãnh đạo Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa và nhận được đảm bảo rằng Trung tâm này cung cấp đủ máu cho bệnh nhi Phan Thị Thu Hoài, cũng như các bệnh nhân khác. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khẳng định sẵn sàng hỗ trợ máu và chế phẩm máu cho tỉnh Khánh Hòa, nếu ở đó gặp khó khăn trong cung cấp máu.

Công văn của Viện Huyết học - Truyền máu TƯ

Đồng thời cho biết, Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện có ý nghĩa ghi nhận đóng góp tấm lòng tình nguyện, tôn vinh người hiến máu, không phải là giấy để trao đổi máu điều trị. Việc quyên góp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện mà các chiến sĩ là bạn của bố bệnh nhi làm là không cần thiết. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho rằng, các gia đình có người mắc bệnh đều gặp nhiều khó khăn từ việc tăng chi tiêu, cần người chăm sóc bệnh nhân, trong khi không đảm bảo lao động duy trì thu nhập gia đình. Do vậy, rất cần nhiều người hảo tâm hỗ trợ bằng mọi hình thức, còn việc cung cấp máu hãy tin tưởng vào ngành truyền máu với sự hỗ trợ của cả cộng đồng.

Trước đó, qua Facebook, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận được tâm thư của người lính Nguyễn Anh Ninh, Trường sỹ quan pháo binh kể về hoàn cảnh của con gái một sĩ quan khác. Đó là cháu Phan Thị Thu Hoài, con gái Thượng úy Phan Văn Hoàng - một chiến sỹ từng thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa.

Chia sẻ khó khăn với gia đình chiến sỹ Phan Văn Hoàng, tập thể những người lính đã tham gia cuộc vận động hiến máu tình nguyện của ngành y tế và có mong muốn cơ quan chức năng giúp cháu Phan Thị Thu Hoài được sử dụng những tấm giấy chứng nhận hiến máu của các chiến sỹ để được tiếp máu hàng tháng. Nhận được thông tin vừa nêu qua Facebook, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Văn phòng Bộ có công văn đề nghị Viện Huyết học Truyền Máu Trung Ương giúp đỡ cháu Phan Thị Thu Hoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên