Bộ Y tế bàn về quá tải ở Bệnh viện Ung bướu

(VOV) -Bộ trưởng Y tế đề nghị bệnh viện xem xét xây dựng thêm các khu khám và điều trị trong khuôn viên hiện hữu

Hôm nay (14/1), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với Bệnh viện Ung bướu TP HCM để bàn các giải pháp giảm quá tải bệnh viện.

Quá tải ở bệnh viện Ung bướu (Ảnh: Thanh Niên)

Tại buổi làm việc, Bác sỹ Lê Hoàng Minh, Giám đốc bệnh viện Ung Bướu cho biết: mỗi ngày Bệnh viện phải tiếp nhận khoảng 1.500 bệnh nhân đến khám, số bệnh nhân điều trị nội trú hiện khoảng 1.400 người.  Tuy nhiên, số lượng bác sỹ và giường bệnh không thể đáp ứng được nhu cầu, vì thế mỗi giường, bệnh nhân phải nằm ghép 3 đến 4 người. Để giải quyết quá tải, bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin; tăng thời gian khám bệnh ngoài giờ, cải tiến quy trình khám bệnh và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới… 

Nhờ vậy, mỗi năm, số bệnh nhận điều trị nội trú giảm 20%, số lượt bệnh nhân phải đợi điều trị xạ trị giảm 20%. Về lâu dài, bệnh viện Ung Bướu đang tiến hành nhiều đề án lớn như xây dựng bệnh viện vệ tinh tại 5 tỉnh thành, lập khoa Ung Bướu tại bệnh viện quận 2; xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện tại quận 9….Tuy nhiên, các dự án này đều đang gặp phải nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị bệnh viện Ung Bướu xem xét xây dựng thêm các khu khám và điều trị trong khuôn viên hiện hữu của bệnh viện; cần phải có giải pháp để giải quyết chỗ nghỉ ngơi cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Về lâu dài, bệnh viện cần nhanh chóng triển khai các đề án lớn như xây dựng bệnh viện vệ tinh và các khoa ung bướu để giảm tải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm quá tải bệnh viện
Thủ tướng chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm quá tải bệnh viện

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phải trình Chính phủ “Đề án giảm tải bệnh viện” trước ngày 30/6 tới.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm quá tải bệnh viện

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm quá tải bệnh viện

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phải trình Chính phủ “Đề án giảm tải bệnh viện” trước ngày 30/6 tới.

Giảm quá tải bệnh viện: Ai buông "chùm khế ngọt"?
Giảm quá tải bệnh viện: Ai buông "chùm khế ngọt"?

Có một nghịch lý đang tồn tại: Nhiều bệnh viện dù luôn kêu quá tải nhưng chưa từng có ý định giảm tải. Thậm chí, có không ít bệnh viện còn duy trì công suất giường bệnh ở mức cao nhất để có thể đảm bảo nguồn thu.

Giảm quá tải bệnh viện: Ai buông "chùm khế ngọt"?

Giảm quá tải bệnh viện: Ai buông "chùm khế ngọt"?

Có một nghịch lý đang tồn tại: Nhiều bệnh viện dù luôn kêu quá tải nhưng chưa từng có ý định giảm tải. Thậm chí, có không ít bệnh viện còn duy trì công suất giường bệnh ở mức cao nhất để có thể đảm bảo nguồn thu.

Chống quá tải bệnh viện là nhiệm vụ hàng đầu
Chống quá tải bệnh viện là nhiệm vụ hàng đầu

Đây là nhấn mạnh của PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi tiến hành khảo sát các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội và TP HCM.

Chống quá tải bệnh viện là nhiệm vụ hàng đầu

Chống quá tải bệnh viện là nhiệm vụ hàng đầu

Đây là nhấn mạnh của PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi tiến hành khảo sát các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội và TP HCM.

Bộ trưởng Y tế đưa ra giải pháp chống quá tải bệnh viện
Bộ trưởng Y tế đưa ra giải pháp chống quá tải bệnh viện

Ngành y tế khẳng định sẽ phải xây thêm bệnh viện, tuy nhiên vấn đề ngân sách đang là trở ngại lớn nhất trong lộ trình “giảm tải”.

Bộ trưởng Y tế đưa ra giải pháp chống quá tải bệnh viện

Bộ trưởng Y tế đưa ra giải pháp chống quá tải bệnh viện

Ngành y tế khẳng định sẽ phải xây thêm bệnh viện, tuy nhiên vấn đề ngân sách đang là trở ngại lớn nhất trong lộ trình “giảm tải”.