Bộ Y tế biểu dương 2 bệnh viện xử lý nhân viên vi phạm y đức

VOV.VN -Theo đó, Bộ Y tế đã biểu dương Bệnh viên Từ Dũ, TP HCM và Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu- nơi có nhân viên vi phạm y đức, ứng xử.

Ngày 26/11, Bộ Y tế có văn bản gửi Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, biểu dương bệnh viện này đã xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử của nhân viên y tế.

Trong tháng 11, Bệnh viện Từ Dũ đã xử lý bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hằng, Khoa chăm sóc trước sinh với hình thức trừ thi đua 3 tháng, không được bình xét thi đua cuối năm và chuyển vị trí công tác do có thái độ cáu gắt trong giao tiếp, thiếu giải thích một số thắc mắc về bệnh lý của bệnh nhân. Nếu tái phạm sẽ bị buộc thôi việc. 
Trước đó, việc bác sỹ này vi phạm quy tắc ứng xử đã được bà Dương Thị Quỳnh Châu, cử tri quận 8 phản ánh trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại cuộc họp tiếp xúc cử tri nên Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện xác minh và xử lý.  

Bộ Y tế biểu dương Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM vì đã xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử của nhân viên y tế (Ảnh: Internet)

Bộ trưởng Y tế cho rằng, việc Bệnh viện Từ Dũ xử lý nghiêm trường hợp này là thực hiện đúng chủ trương của Bộ và sự chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ nhằm kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cá nhân không xứng đáng đứng trong đội ngũ thầy thuốc. Bộ cũng đã yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ tăng cường tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và tiếp tục xử lý nghiêm cán bộ y tế vi phạm.

Cũng trong ngày 26/11, Bộ Y tế có văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, biểu dương bệnh viện này đã thực hiện quyết liệt việc chấn chỉnh y đức; kịp thời xử lý thôi việc đối với một hộ lý nhận phong bì của người nhà bệnh nhân lần thứ 2. Trước đó, bệnh viện này đã có quy định, nếu lần đầu phát hiện y bác sỹ nhận tiền của người nhà bệnh nhân thì cắt thi đua 6 tháng, lần thứ 2 tái phạm sẽ xem xét kỷ luật buộc thôi việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng y đức trước khi tăng viện phí?
Tăng y đức trước khi tăng viện phí?

Với người thầy thuốc, y đức phải được đặt lên hàng đầu. Vậy việc tăng viện phí có cần phải hiện ngay khi nhiều nơi y đức chưa được quan tâm đúng mức?  

Tăng y đức trước khi tăng viện phí?

Tăng y đức trước khi tăng viện phí?

Với người thầy thuốc, y đức phải được đặt lên hàng đầu. Vậy việc tăng viện phí có cần phải hiện ngay khi nhiều nơi y đức chưa được quan tâm đúng mức?  

Nghị trường nóng từ Hiến pháp…. đến y đức
Nghị trường nóng từ Hiến pháp…. đến y đức

VOV.VN -Những vấn đề nóng nhất bên ngoài nghị trường cũng đã hối thúc các đại biểu dân cử phải lên tiếng.

Nghị trường nóng từ Hiến pháp…. đến y đức

Nghị trường nóng từ Hiến pháp…. đến y đức

VOV.VN -Những vấn đề nóng nhất bên ngoài nghị trường cũng đã hối thúc các đại biểu dân cử phải lên tiếng.

Y đức và thực hiện quy tắc ứng xử của y, bác sỹ còn yếu kém
Y đức và thực hiện quy tắc ứng xử của y, bác sỹ còn yếu kém

VOV.VN -Bộ Y tế sẽ ban hành thông tư về quy tắc ứng xử cũng như thiết lập 3 đường dây nóng.

Y đức và thực hiện quy tắc ứng xử của y, bác sỹ còn yếu kém

Y đức và thực hiện quy tắc ứng xử của y, bác sỹ còn yếu kém

VOV.VN -Bộ Y tế sẽ ban hành thông tư về quy tắc ứng xử cũng như thiết lập 3 đường dây nóng.

Nâng cao y đức, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong ngành Y tế
Nâng cao y đức, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong ngành Y tế

(VOV) -Mỗi cán bộ, nhân viên y tế cần phải thường xuyên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nắm bắt những kiến thức mới

Nâng cao y đức, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong ngành Y tế

Nâng cao y đức, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong ngành Y tế

(VOV) -Mỗi cán bộ, nhân viên y tế cần phải thường xuyên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nắm bắt những kiến thức mới

Bộ trưởng Y tế nói về giải pháp mạnh chấn chỉnh y đức
Bộ trưởng Y tế nói về giải pháp mạnh chấn chỉnh y đức

VOV.VN -Hiện Bộ Y tế thành lập đường dây nóng từ cấp Bộ, Sở, bệnh viện tỉnh, huyện để người dân có thể phản ánh.

Bộ trưởng Y tế nói về giải pháp mạnh chấn chỉnh y đức

Bộ trưởng Y tế nói về giải pháp mạnh chấn chỉnh y đức

VOV.VN -Hiện Bộ Y tế thành lập đường dây nóng từ cấp Bộ, Sở, bệnh viện tỉnh, huyện để người dân có thể phản ánh.