BOT Cai Lậy sẽ giữ nguyên hiện trạng?

VOV.VN -Giữ nguyên hiện trạng trạm thu phí BOT Cai Lậy đang được xem là phương án tối ưu nhất hiện nay.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 3/5, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phương án đối với BOT Cai Lậy, ông Nguyễn Ngọc Đông – Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ GTVT đã trình 5 phương án khác nhau trong đó có những phân tích về các mặt ưu điểm, hạn chế của các phương án, cũng như lượng hóa việc thu phí trong bao lâu đối với từng phương án.

Vấn đề BOT Cai Lậy, Thủ tướng Chính phủ cũng đã họp, và đánh giá cao các phương án. Thủ tướng giao cho Bộ GTVT xem xét xây dựng kế hoạch cụ thể đối với BOT Cai Lậy.

Việc thu phí tại BOT Cai Lậy gặp sự phản đối trước đó của nhiều người dân.

Thứ trưởng Bộ GTVT cho hay, hiện Bộ đang chốt hai phương án cuối cùng. Phương án thứ nhất là giữ nguyên hiện trạng như hiện nay và giảm mức thu phí. Theo đại diện của Bộ GTVT, đây là phương án có nhiều ưu điểm và ít gây xáo trộn trong tổ chức giao thông, ít gây tác động đến môi trường và hoạt động của đô thị ở Tiền Giang.

Một phương án khác được đưa ra là xây dựng thêm một trạm thu phí ở tuyến tránh song song với trạm thu phí hiện nay. Nếu hoàn tiền đầu tư ở Quốc lộ 1 thì sẽ dỡ trạm, hoàn tiền ở tuyến đường tránh thì cũng sẽ kết thúc dự án. Tuy nhiên dự án này theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, thì chi phí thu sẽ tăng lên và kéo dài thời gian thu phí. “Phương án 1 là phương án tối ưu nhất”, ông Đông cho hay.

Trước đó, từ ngày 6/8/2017, các tài xế bắt đầu dùng tiền lẻ mua vé khiến giao thông qua trạm BOT Cai Lậy ùn tắc buộc chủ đầu tư phải xả trạm nhiều lần.

Ngày 11/8, UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị Bộ Giao thông vận tải giảm phí.

Ngày 15/8, trước sự phản ứng quyết liệt của các tài xế, BOT Cai Lậy quyết định dừng thu phí.

Ngày 16/8, Bộ GTVT đồng ý giảm mức phí 30% cho các phương tiện qua trạm, thấp nhất là 25.000 đồng, cao nhất 160.000 đồng và miễn phí cho các xã ở gần trạm thu phí.

9h ngày 30/11/2017, BOT Cai Lậy thu phí trở lại. Kể từ mốc thời gian trên đến chiều 4/12/2017, cánh tài xế liên tục dùng nhiều cách để đối phó với trạm thu phí khiến BOT Cai Lậy phải xả trạm 20 lần.

Tối 4/12/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tạm dừng thu phí trạm BOT Cai Lậy để làm rõ mọi vấn đề và đề xuất phương án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ùn tắc Quốc lộ 1A, buộc phải xả trạm BOT Ninh Lộc
Ùn tắc Quốc lộ 1A, buộc phải xả trạm BOT Ninh Lộc

VOV.VN - Sáng 1/5, Quốc lộ 1A đoạn qua phía Bắc tỉnh Khánh Hòa  bị ùn tắc khiến chủ đầu tư buộc phải xả trạm để thông đường.

Ùn tắc Quốc lộ 1A, buộc phải xả trạm BOT Ninh Lộc

Ùn tắc Quốc lộ 1A, buộc phải xả trạm BOT Ninh Lộc

VOV.VN - Sáng 1/5, Quốc lộ 1A đoạn qua phía Bắc tỉnh Khánh Hòa  bị ùn tắc khiến chủ đầu tư buộc phải xả trạm để thông đường.

"Trùm" sản xuất thuốc chữa ung thư từ bột tre bị bắt trên cao tốc
"Trùm" sản xuất thuốc chữa ung thư từ bột tre bị bắt trên cao tốc

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Xuân Thu bị bắt khi đang lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

"Trùm" sản xuất thuốc chữa ung thư từ bột tre bị bắt trên cao tốc

"Trùm" sản xuất thuốc chữa ung thư từ bột tre bị bắt trên cao tốc

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Xuân Thu bị bắt khi đang lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Làm rõ chất bột “Hội Thánh Đức chúa Trời Mẹ” cho “thánh đồ” uống
Làm rõ chất bột “Hội Thánh Đức chúa Trời Mẹ” cho “thánh đồ” uống

VOV.VN -Công an tỉnh Thái Bình đang giám định chất bột màu trắng Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ pha cho "các thánh đồ" uống hàng ngày.

Làm rõ chất bột “Hội Thánh Đức chúa Trời Mẹ” cho “thánh đồ” uống

Làm rõ chất bột “Hội Thánh Đức chúa Trời Mẹ” cho “thánh đồ” uống

VOV.VN -Công an tỉnh Thái Bình đang giám định chất bột màu trắng Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ pha cho "các thánh đồ" uống hàng ngày.

Tài xế đập phá, đánh nhân viên trạm BOT ở Khánh Hòa
Tài xế đập phá, đánh nhân viên trạm BOT ở Khánh Hòa

Các tài xế đập vỡ kính quầy vé, xông vào đánh nhân viên thu phí khiến trạm BOT Ninh Lộc hỗn loạn, phải xả trạm nhiều lần.

Tài xế đập phá, đánh nhân viên trạm BOT ở Khánh Hòa

Tài xế đập phá, đánh nhân viên trạm BOT ở Khánh Hòa

Các tài xế đập vỡ kính quầy vé, xông vào đánh nhân viên thu phí khiến trạm BOT Ninh Lộc hỗn loạn, phải xả trạm nhiều lần.