BOT Tiên Cựu: Hạn chót 5/2 phải hoàn thành bồi thường cho người dân

VOV.VN -Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa yêu cầu hạn chót là ngày 5/2/2019 phải hoàn thành chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa yêu cầu chủ đầu tư Dự án BOT Tiên Cựu (Quốc lộ 10) - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tasco Hải Phòng - công khai toàn bộ phương án hỗ trợ, bồi thường cho người dân; hạn chót là ngày 5/2/2019 phải hoàn thành chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa có cuộc làm việc với chủ đầu tư Dự án BOT Tiên Cựu (trên Quốc lộ 10) - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tasco Hải Phòng, yêu cầu khẩn trương giải quyết kiến nghị của người dân, chậm nhất đến ngày 20/1/2019 phải công khai toàn bộ các phương án hỗ trợ, bồi thường và tiến hành chi trả cho các hộ dân, chốt thời hạn cuối cùng chi trả là 5/2/2019.

Trạm BOT Tiên Cựu chính thức thu phí từ 0h ngày 4/1/2019

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng, công ty đã nhận được hơn 350 đơn kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng do triển khai dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn. Đến thời điểm này, còn khoảng 50 hộ dân chưa chưa nhận đền bù, thuộc địa bàn các huyện An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Ông Phạm Đức Minh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng khẳng định, công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện đúng kế hoạch và thời hạn giải quyết đền bù cho người dân theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố.

“Ở Vĩnh Bảo có 128 đơn đã giải quyết được 114 hộ rồi. Ở An Lão có 179, đã xử lý xong 150 hộ, chỉ còn 29 hộ. Ở Tiên Lãng chỉ có mấy hộ mới. Mình đã xử lý xong gần hết rồi, hiện chỉ còn một số hộ bổ sung. Còn những hộ còn lại thì Chủ tịch UBND yêu cầu đến 20/1 thì công ty đang triển khai anh em đang làm, theo đúng ý kiến chỉ đạo của chủ tịch. Trước ngày 20/1 sẽ hoàn thiện kiểm đếm cho người ta. Cố gắng thời gian đấy sẽ xong”, ông Đức Minh nói.

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn theo hình thức BOT được Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng triển khai từ năm 2015, hoàn thành cuối năm 2018, tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng đã chính thức thu phí sử dụng dịch vụ nhằm hoàn ốn cho Dự án từ ngày 4/1 vừa qua./.

BOT Mỹ Lộc giảm phí và thu phí trở lại

VOV.VN - Tỉnh Nam Định cho biết sẽ giảm phí đối với các phương tiện đồng thời thực hiện lộ trình minh bạch thông tin để gỡ “nút thắt” tại Trạm BOT Mỹ Lộc.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vị đắng” BOT giao thông: Ai có lỗi?
“Vị đắng” BOT giao thông: Ai có lỗi?

VOV.VN - Không được thu phí, doanh thu thấp xa so với phương án tài chính khiến nhiều dự án BOT giao thông đang trở thành gánh nặng lớn cho nhà đầu tư.

“Vị đắng” BOT giao thông: Ai có lỗi?

“Vị đắng” BOT giao thông: Ai có lỗi?

VOV.VN - Không được thu phí, doanh thu thấp xa so với phương án tài chính khiến nhiều dự án BOT giao thông đang trở thành gánh nặng lớn cho nhà đầu tư.

BOT Mỹ Lộc giảm phí và thu phí trở lại
BOT Mỹ Lộc giảm phí và thu phí trở lại

VOV.VN - Tỉnh Nam Định cho biết sẽ giảm phí đối với các phương tiện đồng thời thực hiện lộ trình minh bạch thông tin để gỡ “nút thắt” tại Trạm BOT Mỹ Lộc.

BOT Mỹ Lộc giảm phí và thu phí trở lại

BOT Mỹ Lộc giảm phí và thu phí trở lại

VOV.VN - Tỉnh Nam Định cho biết sẽ giảm phí đối với các phương tiện đồng thời thực hiện lộ trình minh bạch thông tin để gỡ “nút thắt” tại Trạm BOT Mỹ Lộc.

“Lộ sáng” vụ ăn cắp phí BOT Trung Lương và những dự án nhập nhèm...
“Lộ sáng” vụ ăn cắp phí BOT Trung Lương và những dự án nhập nhèm...

VOV.VN - Sau khi 5 người của đơn vị quản lý cao tốc Trung Lương bị bắt giữ vì gian lận trong thu phí, vẫn còn nhiều dự án khác cần được làm sáng tỏ...

“Lộ sáng” vụ ăn cắp phí BOT Trung Lương và những dự án nhập nhèm...

“Lộ sáng” vụ ăn cắp phí BOT Trung Lương và những dự án nhập nhèm...

VOV.VN - Sau khi 5 người của đơn vị quản lý cao tốc Trung Lương bị bắt giữ vì gian lận trong thu phí, vẫn còn nhiều dự án khác cần được làm sáng tỏ...

Chính thức thu phí BOT trên Quốc lộ 10 đoạn Hải Phòng - Thái Bình
Chính thức thu phí BOT trên Quốc lộ 10 đoạn Hải Phòng - Thái Bình

VOV.VN -Từ sáng nay (4/1/2019), trạm thu phí BOT Tiên Cựu trên QL10 đoạn Hải Phòng–Thái Bình bắt đầu thu phí. Mức phí thấp nhất là 35.000 đồng/xe dưới 12 chỗ.

Chính thức thu phí BOT trên Quốc lộ 10 đoạn Hải Phòng - Thái Bình

Chính thức thu phí BOT trên Quốc lộ 10 đoạn Hải Phòng - Thái Bình

VOV.VN -Từ sáng nay (4/1/2019), trạm thu phí BOT Tiên Cựu trên QL10 đoạn Hải Phòng–Thái Bình bắt đầu thu phí. Mức phí thấp nhất là 35.000 đồng/xe dưới 12 chỗ.

Người dân Phả Lại đòi miễn phí phương tiện khi qua BOT Phả Lại
Người dân Phả Lại đòi miễn phí phương tiện khi qua BOT Phả Lại

VOV.VN - BOT Phả Lại đã có phương án giảm giá vé cho người dân sống vùng lân cận khu vực đặt trạm thu phí, tuy nhiên, người dân cho rằng mức phí vẫn cao.

Người dân Phả Lại đòi miễn phí phương tiện khi qua BOT Phả Lại

Người dân Phả Lại đòi miễn phí phương tiện khi qua BOT Phả Lại

VOV.VN - BOT Phả Lại đã có phương án giảm giá vé cho người dân sống vùng lân cận khu vực đặt trạm thu phí, tuy nhiên, người dân cho rằng mức phí vẫn cao.