Bùng phát dịch đau mắt đỏ ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - Bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát tại Sơn La. Nhiều bệnh nhân vẫn tự ý mua thuốc về điều trị tại nhà, không đến các cơ sở y tế

Khoa Mắt - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La những ngày này lúc nào cũng tấp nập bệnh nhân đến khám. Các bác sỹ cho biết, vào thời điểm này năm ngoái trung bình đơn vị chỉ tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 20 đến 30 bệnh nhân/ngày. Nhưng những ngày qua, số bệnh nhân đến khám và điều trị bình quân đều từ 50 đến 70 lượt người. Có ngày cao điểm lên tới hàng trăm người, trong đó chủ yếu là bệnh nhân bị đau mắt đỏ. Đa phần các bệnh nhân đến khám đều với các triệu chứng đau rát, cộm mắt và ra nhiều gỉ mắt.

Một người mắc bệnh đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ là bệnh lành tính, ít xảy ra biến chứng. Tuy nhiên, bệnh thường khởi phát đột ngột, dễ lay lan thành dịch.

Tại Sơn La, bệnh đau mắt đỏ xuất hiện rải rác trong năm, nhưng cao điểm thì bệnh tập trung vào tháng 8 và tháng 9. Theo thống kê, từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh đau mắt đỏ phát hiện nhiều ở khu vực thành phố Sơn La và huyện Yên Châu, với trên 1.600 ca mắc, riêng thành phố Sơn La phát hiện trên 1.300 ca.

 Bác sỹ Lê Thị Thanh Tâm, Khoa mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: “Đau mắt đỏ thường bệnh nhân sẽ tự khỏi sau 5 đến 7 ngày điều trị theo đơn của bác sỹ. Nếu không khỏi sau 5 đến 7 ngày phải đi khám lại bởi vì có thể bệnh nhân sẽ diễn biến nặng hơn đến biến chứng giác mạc. Khi đó sẽ phải điều trị theo hướng tích cực hơn là phải bóc giác mạc và phải tra thuốc tích cực hơn. Ngoài ra, cũng phải chú ý một điều quan trọng nữa là có thể dễ nhầm lẫn với bị viêm mủ nội nhãn. Do vậy, nên đến bác sỹ để khám để loại trừ bệnh viêm mủ nội nhãn, nhằm tránh hậu quả khôn lường về mắt sau này”.

Cũng theo bác sỹ Lê Thị Thanh Tâm, năm nay, bệnh đau mắt đỏ bùng phát nhanh và mạnh hơn so với mọi năm. Chỉ riêng trong 20 ngày đầu tháng 9, khoa Mắt – Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận và điều trị trên 1.000 lượt bệnh nhân có bệnh lý về mắt, trong đó có tới trên 300 bệnh nhân bị đau mắt đỏ. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh hết thực tế bệnh đau mắt đỏ ở Sơn La, bởi nhiều người không đến cơ sở y tế khám mà tự ý mua thuốc về điều trị.

Chị Nguyễn Thị Oanh, một người dân ở phường Quyết Tâm, TP Sơn La cho biết, nhà tôi có 5 người thì tất cả bị đau mắt do con đi học bị lây từ trường. Do bận bịu, tôi cũng chỉ ra hiệu thuốc mua thuốc, nhưng cũng thấy đỡ dần.

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn, ngành Y tế Sơn La khuyến cáo: mỗi người dân cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh như: giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế hoặc tránh tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Trẻ em khi mắc đau mắt đỏ cần được khám, điều trị kịp thời, cách ly trường học từ 5 đến 7 ngày để tránh lây lan thành dịch. Đặc biệt, bệnh nhân đau mắt đỏ cần được chăm sóc đúng cách để hạn chế tỷ lệ biến chứng do bệnh gây ra. Ngoài ra, tự mua thuốc và điều trị bệnh là việc làm “lợi bất cập hại”, người dân không nên duy trì thói quen này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội “chặn” bệnh đau mắt đỏ lây lan trong trường học
Hà Nội “chặn” bệnh đau mắt đỏ lây lan trong trường học

VOV.VN -Tại Hà Nội, đang vào mùa dịch đau mắt đỏ và bệnh này đang có xu hướng gia tăng nhanh.

Hà Nội “chặn” bệnh đau mắt đỏ lây lan trong trường học

Hà Nội “chặn” bệnh đau mắt đỏ lây lan trong trường học

VOV.VN -Tại Hà Nội, đang vào mùa dịch đau mắt đỏ và bệnh này đang có xu hướng gia tăng nhanh.

Xử lý dịch đau mắt đỏ tại các địa phương
Xử lý dịch đau mắt đỏ tại các địa phương

Người dân nên tránh đưa tay bẩn lên mắt, rửa mặt bằng khăn sạch, nước sạch, thường xuyên giặt khăn mặt, khăn mùi xoa bằng xà phòng và phơi chỗ nắng.

Xử lý dịch đau mắt đỏ tại các địa phương

Xử lý dịch đau mắt đỏ tại các địa phương

Người dân nên tránh đưa tay bẩn lên mắt, rửa mặt bằng khăn sạch, nước sạch, thường xuyên giặt khăn mặt, khăn mùi xoa bằng xà phòng và phơi chỗ nắng.

Cảnh báo về bệnh đau mắt đỏ
Cảnh báo về bệnh đau mắt đỏ

Nhiều trường hợp người bệnh tự mua thuốc về điều trị không đúng cách có thể dẫn đến những tác hại khôn lường.  

Cảnh báo về bệnh đau mắt đỏ

Cảnh báo về bệnh đau mắt đỏ

Nhiều trường hợp người bệnh tự mua thuốc về điều trị không đúng cách có thể dẫn đến những tác hại khôn lường.