Buộc trồng lại gần 1ha rừng ngập mặn bị phá do thi công dự án thoát lũ

VOV.VN - Trong quá trình triển khai Dự án nạo vét và gia cố luồng lạch biển, sông tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị thi công đã cày ủi, san vùi và triệt hạ nhiều diện tích cây bần chua thuộc Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển.

 

Liên quan vụ một khu rừng thuộc Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế bị san ủi, vùi lấp, UBND huyện Quảng Điền, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị chức năng đã họp và yêu cầu trồng lại diện tích rừng bị mất.

Năm 2018, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế triển khai Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển. Trong đó, khu vực ven kênh Diên Hồng phía hạ lưu cống Hà Đồ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền được chọn trồng các loại cây bần chua để cải tạo môi trường, cảnh quan. Đến nay, dự án trồng rừng ngập mặn tại hạ lưu cống Diên Hồng vẫn chưa hoàn thành, chưa nghiệm thu, bàn giao.

Mới đây, khi tiến hành trồng bổ sung cây bần chua thuộc Dự án trồng rừng ngập mặn, nhà thầu trồng rừng phát hiện gần 1ha rừng tại khu vực Hà Đồ đã bị đơn vị thi công của “Dự án nạo vét và gia cố các luồng lạch sau cống thoát lũ huyện Quảng Điền” đưa phương tiện cày ủi, vùi lấp và triệt phá. Khi phát hiện, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền đã lập biên bản sự việc;  cơ quan chức năng đã đình chỉ thi công dự án tại khu vực này.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Sau khi phát hiện, đoàn kiểm tra đã mời chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan làm việc. Các bên liên quan đã xác nhận đơn vị thi công làm sai trái. Hiện nay đã thống nhất, xử phạt đơn vị thi công vào mảnh đất trồng rừng 0,72 ha rừng ngập mặn này. Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền đang củng cố hồ sơ và tham mưu cấp thẩm quyền xử lý theo quy định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thả cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm về rừng tự nhiên
Thả cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm về rừng tự nhiên

VOV.VN - Cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm đi lạc vào khu dân cư được một người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế bắt được và bàn giao cho lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Thả cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm về rừng tự nhiên

Thả cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm về rừng tự nhiên

VOV.VN - Cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm đi lạc vào khu dân cư được một người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế bắt được và bàn giao cho lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Quảng Nam khuyến khích dân miền núi bỏ trồng keo sang trồng rừng gỗ lớn
Quảng Nam khuyến khích dân miền núi bỏ trồng keo sang trồng rừng gỗ lớn

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích người trồng rừng chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn và phát triển các loại cây bản địa đa mục tiêu.

Quảng Nam khuyến khích dân miền núi bỏ trồng keo sang trồng rừng gỗ lớn

Quảng Nam khuyến khích dân miền núi bỏ trồng keo sang trồng rừng gỗ lớn

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích người trồng rừng chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn và phát triển các loại cây bản địa đa mục tiêu.

Điều tra vụ cán bộ kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng bị tấn công
Điều tra vụ cán bộ kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng bị tấn công

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ vụ việc cán bộ kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng bị hành hung trong lúc thi hành nhiệm vụ.

Điều tra vụ cán bộ kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng bị tấn công

Điều tra vụ cán bộ kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng bị tấn công

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ vụ việc cán bộ kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng bị hành hung trong lúc thi hành nhiệm vụ.

Rừng tự nhiên bị phá, chính quyền xã đổ cho nghỉ Tết nên giữ rừng lỏng lẻo
Rừng tự nhiên bị phá, chính quyền xã đổ cho nghỉ Tết nên giữ rừng lỏng lẻo

VOV.VN - Gần 6 ha rừng rừng tự nhiên cần được bảo tồn và phục hồi ở khu vực giáp ranh giữa 2 xã Kim Hóa, Lê Hóa, thuộc huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình vừa bị chặt phá.

Rừng tự nhiên bị phá, chính quyền xã đổ cho nghỉ Tết nên giữ rừng lỏng lẻo

Rừng tự nhiên bị phá, chính quyền xã đổ cho nghỉ Tết nên giữ rừng lỏng lẻo

VOV.VN - Gần 6 ha rừng rừng tự nhiên cần được bảo tồn và phục hồi ở khu vực giáp ranh giữa 2 xã Kim Hóa, Lê Hóa, thuộc huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình vừa bị chặt phá.