Lào Cai củng cố vai trò “đầu tàu” của du lịch Tây Bắc

VOV.VN - 2023 là một năm vô cùng khó khăn đối với hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhưng du lịch Lào Cai đã có một năm vừa kiến tạo, vừa phát triển, khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương cũng như vị thế “đầu tàu” của du lịch Tây Bắc

3,7 triệu lượt du khách đến, mang lại doanh thu gần 13 nghìn tỷ đồng là thành quả Sa Pa gặt hái về trong năm 2023, gắn với mốc kỷ niệm 120 năm từ một Trạm nghỉ dưỡng trở thành Khu du lịch Quốc gia nổi tiếng trong và ngoài nước.

Lần đầu tiên đặt chân tới Sa Pa, du khách Abbya Biswas đến từ thành phố Kolkata (Ấn Độ) rất ấn tượng bởi cảnh sắc thiên nhiên phong phú, văn hóa đa dạng và đặc biệt là sự nhiệt tình chào đón của những người Việt anh được gặp trong suốt cuộc hành trình: “Tôi cho rằng chính phủ Việt Nam và Ấn Độ đều dành nhiều sự quan tâm cho du lịch và như ở Việt Nam có thể thấy đó là sự thông thoáng trong chính sách thị thực, cộng thêm vẻ đẹp vốn có của Việt Nam nói chung và Sa Pa nói riêng. Tôi nghĩ đây xứng đáng là điểm đến cho du khách toàn cầu”.

Theo ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, ngoài tập trung cho sự kiện 120 năm du lịch, năm 2023 Sa Pa đã tổ chức thành công chuỗi Lễ hội 5 mùa; hoàn thành 5 quy hoạch phân khu trên cơ sở quy hoạch chung được phê duyệt. Đặc biệt, huy động cả hệ thống chính trị triển khai Đề án “Sa Pa sạch”, trọng tâm là sạch rác thải; sạch hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; sạch nạn chèo kéo khách:

“Trong năm 2023 chúng tôi đã triển khai rất tích cực và kết quả mang lại đã có nhiều chuyển biến. Trong thời gian tới, Sa Pa tiếp tục phải làm tốt những việc này để tạo ra một môi trường du lịch thân thiện, mến khách, sạch, đẹp, văn minh, không để lại những hình ảnh phản cảm đối với du khách”.

Tương ứng với những nỗ lực thực chất, tháng 5/2023, Sa Pa vinh dự được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Condé Nast Traveler xếp vào danh sách 50 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới. Vừa qua, Giải thưởng của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor cũng đã đề xuất Sa Pa vào top 5 trong 25 điểm đến thịnh hành nhất thế giới trong năm 2024.

Ngoài Sa Pa, các địa phương trọng điểm du lịch khác của Lào Cai như Bắc Hà, Bát Xát, Bảo Yên cũng ghi nhiều dấu ấn trong năm 2023 qua các sự kiện Festival Cao nguyên trắng, Lễ hội Đền Bảo Hà, Giải đua xe bán tải địa hình, trình diễn dù lượn Bát Xát…

Trong năm, Lào Cai cũng tích cực đẩy mạnh các chương trình kết nối du lịch Đông Tây Bắc, kết nối du lịch Tây Bắc với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt là hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thu hút gần 60% tổng lượng du khách của cả nước. 

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Bản chất của du lịch là phải tăng cường liên kết chứ không chỉ đơn lẻ từng tỉnh. Trong khi ở Tây Bắc mỗi tỉnh có một sản phẩm đặc trưng có thể bổ sung hỗ trợ cho nhau thì liên kết lại để tạo thành chuỗi sản phẩm phong phú, giúp cho khách du lịch lựa chọn để trải nghiệm tốt hơn, thông qua đó giúp cho các hãng lữ hành có điều kiện khai thác sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao”.

Riêng hợp tác quốc tế, Lào Cai cũng ghi dấu với nhiều sự kiện, điển hình như chuyến thăm của Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tới Ấn Độ để kêu gọi, xúc tiến hợp tác du lịch – thương mại; đăng cai Chương trình giao lưu hữu nghị quốc tế - Xuân 2023 với sự tham gia của hơn 30 đại sứ quán; đăng cai cuộc họp lần thứ 3 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; đăng cai Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung…

Theo ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, mỗi cuộc giao lưu, tiếp xúc như vậy đều là cơ hội để gieo hạt mầm cho du lịch: “Đặc biệt là Lào Cai đã có sự chuẩn bị khá kĩ lưỡng từ những hình ảnh, clip, ấn phẩm về du lịch với rất nhiều thông tin để làm nổi bật lên tiềm năng về văn hóa, con người cùng những hình ảnh tuyệt đẹp về miền đất du lịch của Lào Cai”.

Nhờ kiên trì bám sát thực hiện các định hướng, mục tiêu, đặc biệt là Nghị quyết 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển du lịch đến năm 2030, du lịch Lào Cai đã có một năm bản lề nỗ lực vượt khó, về đích sớm so với kế hoạch.

Tuy nhiên, so với tiềm năng mang tầm quốc gia, quốc tế, sức phát triển của du lịch Lào Cai hiện tại vẫn chưa tương xứng, còn nhiều bất cập như thiếu sản phẩm đa dạng, hấp dẫn, chất lượng; ùn tắc giao thông; ô nhiễm rác thải, ánh sáng, tiếng ồn; xây dựng, hành lang, vỉa hè chưa quy củ; nhân sự quản lý – phục vụ du lịch còn hạn chế… Đó cũng là những vấn đề Lào Cai cần tập trung khắc phục trong năm 2024.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: “Năm 2024 là một năm Lào Cai tiếp tục xác định lấy du lịch làm trọng tâm. Chính vì thế ngay từ năm 2023, tỉnh đã chủ động kế hoạch, đã đưa ra được các chương trình, các nội dung cần tập trung và các sản phẩm cần kiện toàn, đổi mới trong năm 2024 để tổ chức triển khai thực hiện, từ đó nâng cao giá trị, tạo điều kiện thu hút du khách, nhà đầu tư đến với Lào Cai”. 

Năm 2024, Lào Cai quyết tâm sẽ thu hút trên 8,5 triệu lượt du khách, với tổng doanh thu khoảng 27 nghìn tỷ đồng. Những nỗ lực ngay từ đầu năm nay bằng việc tổ chức đón giao thừa Tết Dương lịch tại Sa Pa, đón đoàn khách đầu tiên tới xông đất và sẵn sàng cho chuỗi sự kiện lễ hội xuân đã và đang thay cho lời khẳng định quyết tâm đó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch cộng đồng Lào Cai gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa
Du lịch cộng đồng Lào Cai gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa

VOV.VN - Khu du lịch quốc gia Sa Pa - Lào Cai không chỉ hút khách bởi sự hùng vĩ của thiên nhiên, khí hậu mát lành, mà còn bởi sự đặc sắc của văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng.

Du lịch cộng đồng Lào Cai gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa

Du lịch cộng đồng Lào Cai gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa

VOV.VN - Khu du lịch quốc gia Sa Pa - Lào Cai không chỉ hút khách bởi sự hùng vĩ của thiên nhiên, khí hậu mát lành, mà còn bởi sự đặc sắc của văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng.

Nâng cấp và phát huy các sản phẩm du lịch tại thành phố Lào Cai
Nâng cấp và phát huy các sản phẩm du lịch tại thành phố Lào Cai

VOV.VN - Là thành phố có cửa khẩu quốc tế, cửa ngõ thông thương trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đang khai thác nhiều loại hình du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Nâng cấp và phát huy các sản phẩm du lịch tại thành phố Lào Cai

Nâng cấp và phát huy các sản phẩm du lịch tại thành phố Lào Cai

VOV.VN - Là thành phố có cửa khẩu quốc tế, cửa ngõ thông thương trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đang khai thác nhiều loại hình du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Du khách Việt có thể tự lái xe qua cửa khẩu Móng Cái 600 km vào Trung Quốc
Du khách Việt có thể tự lái xe qua cửa khẩu Móng Cái 600 km vào Trung Quốc

VOV.VN - Dự kiến từ ngày 30/10, người dân có thể tự lái xe sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch thúc đẩy phát triển du lịch hai quốc gia được chính quyền TP. Móng Cái và TP. Đông Hưng đề xuất triển khai từ tháng 3 năm nay, theo UBND TP. Móng Cái.

Du khách Việt có thể tự lái xe qua cửa khẩu Móng Cái 600 km vào Trung Quốc

Du khách Việt có thể tự lái xe qua cửa khẩu Móng Cái 600 km vào Trung Quốc

VOV.VN - Dự kiến từ ngày 30/10, người dân có thể tự lái xe sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch thúc đẩy phát triển du lịch hai quốc gia được chính quyền TP. Móng Cái và TP. Đông Hưng đề xuất triển khai từ tháng 3 năm nay, theo UBND TP. Móng Cái.

Lào Cai tổ chức chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa
Lào Cai tổ chức chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

VOV.VN - Tối 23/9, chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa đã diễn ra tại tỉnh Lào Cai. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu tại buổi lễ.

Lào Cai tổ chức chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

Lào Cai tổ chức chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

VOV.VN - Tối 23/9, chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa đã diễn ra tại tỉnh Lào Cai. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu tại buổi lễ.

Du lịch Hà Giang, Lào Cai "thắng lớn" trong kỳ nghỉ lễ 2/9
Du lịch Hà Giang, Lào Cai "thắng lớn" trong kỳ nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Hà Giang và Lào Cai là hai điểm đến nổi bật ở vùng núi phía Bắc trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, nhiều nơi đón lượng khách tăng cao và công suất phòng nghỉ trung bình đạt trên 90%.

Du lịch Hà Giang, Lào Cai "thắng lớn" trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Du lịch Hà Giang, Lào Cai "thắng lớn" trong kỳ nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Hà Giang và Lào Cai là hai điểm đến nổi bật ở vùng núi phía Bắc trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, nhiều nơi đón lượng khách tăng cao và công suất phòng nghỉ trung bình đạt trên 90%.