Cà Mau: 21 ngư dân trú bão bị Thái Lan bắt giữ đã về nước

VOV.VN - 21 ngư dân sau khi được ngành chức năng Thái Lan trả tự do đã về đến Việt Nam.

Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau cho biết, 21 ngư dân đi trên 3 tàu cá mà trước đó ngành chức năng tỉnh này đã có công văn gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Đại Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cùng phối hợp xác minh thông tin, làm rõ việc họ bị bắt giữ khi đang trú bão tại vùng biển nước này đã về nước.

21 ngư dân sau khi được ngành chức năng Thái Lan trả tự do đã về đến Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Theo đó, 21 ngư dân sau khi được ngành chức năng Thái Lan trả tự do đã về đến Việt Nam vào tối 13/3 trước bằng đường hàng không. Hiện UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo ngành chức năng tỉnh này, gặp, làm việc trực tiếp với các ngư dân này để xác minh, làm rõ nguyên nhân bị Thái Lan bắt giữ nhằm có hướng xem xét xử lý những cá nhân, đơn vị liên quan.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin, 3 chiếc tàu cá số hiệu: CM 91007-TS, CM 91210-TS và CM 91129-TS hành nghề câu mực xuất bến tại cửa biển Sông Đốc vào cuối năm 2018. Trong quá trình hoạt động khai thác, do không kịp vào bờ tránh bão số 1 (Pabuk), 3 tàu cá này cùng 21 thuyền viên chạy qua tránh bão tại vùng biển Thái Lan. Ngày 2-1, cả 3 tàu cá nói trên bị Hải quân Thái Lan bắt giữ.

Sau đó, sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau đã có công văn gửi đến Cục Lãnh sự - bộ Ngoại giao, Đại Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cùng phối hợp xác minh thông tin nêu trên để thực hiện công tác bảo hộ công dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ bình ga trên tàu cá 6 ngư dân nhập viện cấp cứu
Nổ bình ga trên tàu cá 6 ngư dân nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Khi cách bờ khoảng 3 hải lý, bình ga trên tàu cá phát nổ kinh hoàng khiến 6 người bị thương trong đó 5 nạn nhân bị thương nặng.

Nổ bình ga trên tàu cá 6 ngư dân nhập viện cấp cứu

Nổ bình ga trên tàu cá 6 ngư dân nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Khi cách bờ khoảng 3 hải lý, bình ga trên tàu cá phát nổ kinh hoàng khiến 6 người bị thương trong đó 5 nạn nhân bị thương nặng.

Cấp cứu ngư dân lâm bệnh tại vùng biển Hoàng Sa  ​
Cấp cứu ngư dân lâm bệnh tại vùng biển Hoàng Sa ​

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị bệnh khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, TP Đà Nẵng.  

Cấp cứu ngư dân lâm bệnh tại vùng biển Hoàng Sa  ​

Cấp cứu ngư dân lâm bệnh tại vùng biển Hoàng Sa ​

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị bệnh khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, TP Đà Nẵng.  

Bộ đội biên phòng Bến Tre cứu 8 ngư dân thoát chết trên biển
Bộ đội biên phòng Bến Tre cứu 8 ngư dân thoát chết trên biển

VOV.VN -Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng này vừa cứu 8 ngư dân thoát chết sau vụ chìm ghe trên biển.

Bộ đội biên phòng Bến Tre cứu 8 ngư dân thoát chết trên biển

Bộ đội biên phòng Bến Tre cứu 8 ngư dân thoát chết trên biển

VOV.VN -Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng này vừa cứu 8 ngư dân thoát chết sau vụ chìm ghe trên biển.

Người phụ nữ đồng hành cùng ngư dân trên biển
Người phụ nữ đồng hành cùng ngư dân trên biển

VOV.VN - Gần 4 năm nay, nhờ chị Út Diệp mà ngư dân trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi tránh được những con giống tố, bão táp, giúp họ yên tâm vươn khơi.

Người phụ nữ đồng hành cùng ngư dân trên biển

Người phụ nữ đồng hành cùng ngư dân trên biển

VOV.VN - Gần 4 năm nay, nhờ chị Út Diệp mà ngư dân trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi tránh được những con giống tố, bão táp, giúp họ yên tâm vươn khơi.

Trung tâm Y tế Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân sốt do nhiễm khuẩn
Trung tâm Y tế Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân sốt do nhiễm khuẩn

VOV.VN - Sau khi được cấp cứu, hiện, sức khỏe của ngư dân Ngô Minh Sơn đã ổn định, tiếp tục được các y, bác sỹ thị trấn Trường Sa theo dõi.

Trung tâm Y tế Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân sốt do nhiễm khuẩn

Trung tâm Y tế Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân sốt do nhiễm khuẩn

VOV.VN - Sau khi được cấp cứu, hiện, sức khỏe của ngư dân Ngô Minh Sơn đã ổn định, tiếp tục được các y, bác sỹ thị trấn Trường Sa theo dõi.