Cà Mau chuẩn bị đưa hồ cung cấp nước cho 11.000 hộ dân vào sử dụng

VOV.VN - Hồ chứa nước ngọt ở vùng đất rừng U Minh hạ, Cà Mau có giá trị đầu tư 248 tỷ đồng sẽ hoàn thành trong tháng 5 tới để cung cấp nước cho khoảng 11.000 hộ dân.

 

Công trình hồ chứa nước ngọt ở xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau) được khởi công vào đầu năm 2022, do Sở NN-PTNT Cà Mau làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích 102 ha, dung tích 3,85 triệu m3 nước. Khi hoàn thành, sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 11.000 hộ dân ở huyện U Minh.

Ban đầu Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022 nhưng bị chậm tiến độ. Trong buổi họp báo quý 1/2024 của UBND tỉnh Cà Mau được tổ chức ngày 9/4, ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở NN-PTNT Cà Mau cho biết, công trình hồ chứa nước ngọt sử dụng vốn vay ODA. Giá trị hợp đồng sau những lần điều chỉnh là 248 tỷ đồng, công trình sẽ hoàn thành trong tháng 5 tới.

"Trong thời gian thực hiện công trình do nền đất yếu, có nhiều túi bùn; thời tiết bất thường; có thời điểm khan hiếm xăng dầu; cũng phải điều chỉnh thiết kế cho phù hợp để vận hành khai thác sau này nên chậm tiến độ. Đến nay, khối lượng đã hoàn thành 82% hợp đồng, còn lại 18% sẽ hoàn thiện trong tháng 5", ông Vũ cho hay.

Ngoài mục tiêu chính cung cấp nước sinh hoạt, công trình hồ chứa nước ngọt ở vùng đất rừng U Minh hạ còn giúp trữ nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và cung cấp nước phục vụ sản xuất vào mùa khô. Trong tương lai, nếu được tiếp nguồn nước ngọt từ sông Hậu về thì hồ có khả năng trữ nước phục vụ thêm cho người dân khu vực huyện Trần Văn Thời và Thới Bình, Cà Mau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ 5,4 tỷ đồng cho hơn 1.000 hộ dân ở Cà Mau bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn
Hỗ trợ 5,4 tỷ đồng cho hơn 1.000 hộ dân ở Cà Mau bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn

VOV.VN - Ngày 9/4, tại huyện U Minh (Cà Mau), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và ông Rémi Nono Womdim - Trưởng đại diện của FAO tại Việt Nam đã đến thăm và cấp phát tiền mặt cho người dân chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại các xã Khánh An, Khánh Thuận – huyện U Minh, xã Khánh Hưng - huyện Trần Văn Thời và xã Biển Bạch - huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Hỗ trợ 5,4 tỷ đồng cho hơn 1.000 hộ dân ở Cà Mau bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn

Hỗ trợ 5,4 tỷ đồng cho hơn 1.000 hộ dân ở Cà Mau bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn

VOV.VN - Ngày 9/4, tại huyện U Minh (Cà Mau), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và ông Rémi Nono Womdim - Trưởng đại diện của FAO tại Việt Nam đã đến thăm và cấp phát tiền mặt cho người dân chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại các xã Khánh An, Khánh Thuận – huyện U Minh, xã Khánh Hưng - huyện Trần Văn Thời và xã Biển Bạch - huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Kiên Giang triển khai các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, mặn xâm nhập
Kiên Giang triển khai các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, mặn xâm nhập

VOV.VN - Trước tình hình sạt lở do hạn hán diễn ra này càng nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND các địa phương, đặc biệt là UBND huyện U Minh Thượng thực hiện tốt công tác “4 tại chỗ”. Tăng cường kiểm tra trong mùa khô, hạn; không để người dân thiếu nước sinh hoạt; hỗ trợ nơi ở cho người dân bị hư hại về nhà.

Kiên Giang triển khai các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, mặn xâm nhập

Kiên Giang triển khai các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, mặn xâm nhập

VOV.VN - Trước tình hình sạt lở do hạn hán diễn ra này càng nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND các địa phương, đặc biệt là UBND huyện U Minh Thượng thực hiện tốt công tác “4 tại chỗ”. Tăng cường kiểm tra trong mùa khô, hạn; không để người dân thiếu nước sinh hoạt; hỗ trợ nơi ở cho người dân bị hư hại về nhà.

Mặn xâm nhập ở mức 9,5‰ và dự báo tiếp tục tăng cao ở Hậu Giang
Mặn xâm nhập ở mức 9,5‰ và dự báo tiếp tục tăng cao ở Hậu Giang

VOV.VN - Sáng nay (8/4), Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nồng độ mặn xâm nhập từ triều biển Tây vào các tuyến kênh chính ở thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ sau thời gian sụt giảm, hôm nay lại tăng mạnh, có nơi nồng độ mặn đã tăng lên ở mức 9,5‰, tương đương với độ mặn đo được vào đầu tháng 3 vừa qua.

Mặn xâm nhập ở mức 9,5‰ và dự báo tiếp tục tăng cao ở Hậu Giang

Mặn xâm nhập ở mức 9,5‰ và dự báo tiếp tục tăng cao ở Hậu Giang

VOV.VN - Sáng nay (8/4), Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nồng độ mặn xâm nhập từ triều biển Tây vào các tuyến kênh chính ở thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ sau thời gian sụt giảm, hôm nay lại tăng mạnh, có nơi nồng độ mặn đã tăng lên ở mức 9,5‰, tương đương với độ mặn đo được vào đầu tháng 3 vừa qua.

Người dân Bến Tre bất đắc dĩ phải sử dụng nước mặn trong sinh hoạt
Người dân Bến Tre bất đắc dĩ phải sử dụng nước mặn trong sinh hoạt

VOV.VN - Do hạn mặn kéo dài, mạch nước ngầm, nguồn nước mặn đều nhiễm mặn nên hiện nay, nhiều khu vực người dân tỉnh Bến Tre phải sử dụng nước mặn trong sinh hoạt.

Người dân Bến Tre bất đắc dĩ phải sử dụng nước mặn trong sinh hoạt

Người dân Bến Tre bất đắc dĩ phải sử dụng nước mặn trong sinh hoạt

VOV.VN - Do hạn mặn kéo dài, mạch nước ngầm, nguồn nước mặn đều nhiễm mặn nên hiện nay, nhiều khu vực người dân tỉnh Bến Tre phải sử dụng nước mặn trong sinh hoạt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc về công tác phòng chống hạn mặn tại ĐBSCL
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc về công tác phòng chống hạn mặn tại ĐBSCL

VOV.VN - Ngày 7/4, tại tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng hai Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và Tài nguyên Môi trường chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương vùng ĐBSCL về công tác phòng chống hạn mặn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc về công tác phòng chống hạn mặn tại ĐBSCL

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc về công tác phòng chống hạn mặn tại ĐBSCL

VOV.VN - Ngày 7/4, tại tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng hai Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và Tài nguyên Môi trường chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương vùng ĐBSCL về công tác phòng chống hạn mặn.