Người dân Bến Tre bất đắc dĩ phải sử dụng nước mặn trong sinh hoạt

VOV.VN - Do hạn mặn kéo dài, mạch nước ngầm, nguồn nước mặn đều nhiễm mặn nên hiện nay, nhiều khu vực người dân tỉnh Bến Tre phải sử dụng nước mặn trong sinh hoạt.

 

Tại thời điểm này, hầu hết các sông, rạch trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều bị nhiễm mặn với mức độ khác nhau. Ngoài nguồn nước dự trữ trong lu hồ, bễ… đang cạn kiệt, người dân địa phương phải sử dụng nguồn nước nhiễm mặn từ các trạm xử lý nước mặt tập trung, hay nguồn nước chuyển đến bằng sà lan do các đơn vị kinh doanh nước cung cấp. Đặc biệt, nhiều máy lọc RO xử lý nước ở Bến Tre hiện cũng cung cấp cho người dân lượng nước hạn chế nhưng chưa đảm bảo ngọt. Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre,  tình hình xâm nhập mặn trong phạm vi khai thác của Trung tâm có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Độ mặn cao nhất đo được trong nguồn nước sau xử lý tại huyện Ba Tri dao động từ 1,0 – 5,5‰; khu vực huyện Bình Đại từ 1,5 – 4,8‰; khu vực huyện Thạnh Phú dao động từ 2,0 – 7,4‰.; khu vực huyện Giồng Trôm dao động từ 2,3 – 7,4‰; Khu vực huyện Mỏ Cày Bắc dao động từ 0,1 – 5,5‰; khu vực huyện Mỏ Cày Nam từ 0,8 – 3,1‰; khu vực huyện Châu Thành dao động từ 0,2 – 2,1‰.  Hiện nay, các nhà máy nước trực thuộc Trung tâm vẫn hoạt động cấp nước ổn định, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước qua hệ thống lọc RO cho nhu cầu ăn uống của người dân và đã cấp được trên 844m3.

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre  đã hoàn tất ký hợp đồng vận chuyển nước bằng sà lan về nhà máy nước Phước Long và Lương Phú để xử lý, cung cấp cho người dân trữ nước phục vụ nhu cầu thiết yếu vào những ngày tới. Trung tâm đang lập hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua nước chưa qua xử lý, vận chuyển bằng sà lan cho 5 nhà máy nước (Tân Hào, Long Định, Phước Long, Lương Phú, Bình Khánh Đông) theo Quyết định số 633 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.  Đối với các địa bàn ven biển của tỉnh Bến Tre như Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, do các trạm cấp nước đã nhiễm mặn, ngoài việc sử dụng nguồn nước dự trữ còn lại, người dân còn khai thác các mạch nước ngầm; đổi nước từ các dịch vụ chuyển nước ngọt với giá 30.000-50.000 nghìn đồng/khối.

Ông Khổng Minh Tặng, Chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri cho biết:  “Tại xã, nước cũng còn cơ bản, cây nước của Trung tâm nước sinh hoạt nông thôn tỉnh cung cấp bị nhiễm mặn chưa tới 1 phần nghìn. Mấy năm nay bà con có chủ động trong việc trữ nước ban đầu, chỉ có một số nhà thiếu nước phải đổi thêm từ me máy cày chở đến 2 khối, giá khoảng 60.000 đồng. Nếu một tháng nữa mà không có mưa thì căng lắm”.

Ở các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, tỉnh Bến Tre người dân còn phải tốn chi phí "đổi" nước ngọt  từ ghe, sà lan chuyển đến để phục vụ sản xuất như phun tưới cho cây giống, hoa kiểng, cho gia súc uống.

Ông Nguyễn Phước Hùng, nông dân xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam cho hay: "Mỗi ngày tôi chở một chuyến xe nước về tưới kiểng, sinh hoạt. Mỗi chuyến sử dụng được khoảng 3 ngày, một xe nước giá 70.000 đồng, nếu thuê trả thêm khoảng 100.000/xe. Năm nào cũng bị thiếu nước, năm ít, năm nhiều".

Nước ngọt phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt ở tỉnh Bến Tre rất khan hiếm khi vào mùa khô hạn, mặn xâm nhập sâu như hiện nay. Chính quyền, các ngành chức năng và người dân địa phương đang ứng phó bằng các giải pháp, biện pháp cụ thể để giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang dồn lực đưa nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất
Tiền Giang dồn lực đưa nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất

VOV.VN - Cùng với công tác ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, thì công tác tạo nguồn, cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất của người dân và doanh nghiệp trong cao điểm hạn mặn đang được các ngành, các cấp ở tỉnh Tiền Giang thực hiện khẩn trương và quyết liệt.

Tiền Giang dồn lực đưa nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất

Tiền Giang dồn lực đưa nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất

VOV.VN - Cùng với công tác ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, thì công tác tạo nguồn, cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất của người dân và doanh nghiệp trong cao điểm hạn mặn đang được các ngành, các cấp ở tỉnh Tiền Giang thực hiện khẩn trương và quyết liệt.

Quảng Ninh đảm bảo đủ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất
Quảng Ninh đảm bảo đủ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất

VOV.VN - Trước nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước do nắng nóng, tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường nhiều giải pháp cấp bách đảm bảo nguồn nước, nâng cao hiệu quả tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là tại các hồ chứa trên địa bàn.

Quảng Ninh đảm bảo đủ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất

Quảng Ninh đảm bảo đủ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất

VOV.VN - Trước nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước do nắng nóng, tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường nhiều giải pháp cấp bách đảm bảo nguồn nước, nâng cao hiệu quả tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là tại các hồ chứa trên địa bàn.

Tiền Giang nỗ lực đưa nước ngọt về vùng "khát nước"
Tiền Giang nỗ lực đưa nước ngọt về vùng "khát nước"

VOV.VN - Hiện nay, đỉnh điểm của hạn mặn, nguồn nước sinh hoạt tại một số vùng ven biển, cù lao khan hiếm. Chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm ở tỉnh Tiền Giang đang tập trung các biện pháp đưa nước ngọt về phục vụ người vùng khó khăn.

Tiền Giang nỗ lực đưa nước ngọt về vùng "khát nước"

Tiền Giang nỗ lực đưa nước ngọt về vùng "khát nước"

VOV.VN - Hiện nay, đỉnh điểm của hạn mặn, nguồn nước sinh hoạt tại một số vùng ven biển, cù lao khan hiếm. Chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm ở tỉnh Tiền Giang đang tập trung các biện pháp đưa nước ngọt về phục vụ người vùng khó khăn.

Nước mặn trên sông Tiền giảm, nhiều cống mở cửa đón nước ngọt vào nội đồng
Nước mặn trên sông Tiền giảm, nhiều cống mở cửa đón nước ngọt vào nội đồng

VOV.VN - Mấy ngày nay, nước trên sông Tiền giảm độ mặn sâu, nhiều cống ngăn mặn mở cửa để đón nước ngọt vào nội đồng phục vụ nhu cầu "khát nước” cho cây trồng.

Nước mặn trên sông Tiền giảm, nhiều cống mở cửa đón nước ngọt vào nội đồng

Nước mặn trên sông Tiền giảm, nhiều cống mở cửa đón nước ngọt vào nội đồng

VOV.VN - Mấy ngày nay, nước trên sông Tiền giảm độ mặn sâu, nhiều cống ngăn mặn mở cửa để đón nước ngọt vào nội đồng phục vụ nhu cầu "khát nước” cho cây trồng.