Cà Mau “tìm chủ” chiếc máy bay chiến đấu MiG-21

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau đã có báo cáo đến UBND tỉnh Cà Mau về hiện trạng và nguồn gốc chiếc máy bay MiG-21 đang nằm tại khu vực phía sau khu nhà tập thể cán bộ, thuộc phường An Xuyên.

Theo kết quả khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, chiếc máy bay bị bỏ không nhiều năm tại khu vực số 80, đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên. Trên thân máy bay có ghi MiG-21.

Về nguồn gốc, vào năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) đã phối hợp với Quân khu 9 đưa 3 chiếc máy bay về trưng bày tại bãi đất trống trước Bưu điện tỉnh. Sau triển lãm, Quân khu 9 thu hồi 2 chiếc, riêng chiếc MiG-21 này được để lại cho địa phương và điều chuyển về Khu Cao Thắng để tiếp tục trưng bày.

 

Tuy nhiên, do Bảo tàng tỉnh Cà Mau trước đây không được giao quản lý nên không có hồ sơ theo quy định, dẫn đến tình trạng hiện nay không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp.

Cũng theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, MiG-21 là một hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu gắn liền với quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng không quân Việt Nam.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đang liên hệ với Quân khu 9 để thu thập hồ sơ và xác định chủ sở hữu. Chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm vệ sinh môi trường xung quanh khu vực để chủ động cho phương án bảo quản hoặc di chuyển máy bay đến vị trí phù hợp hơn.

Sau khi hoàn tất xác minh nguồn gốc và chủ sở hữu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau sẽ phối hợp các đơn vị liên quan, đề xuất phương án xử lý dứt điểm trình UBND tỉnh xem xét.

Ghi nhận thực tế cho thấy, do thiếu sự bảo quản và nằm ngoài trời suốt thời gian dài, hiện trạng chiếc máy bay đã xuống cấp nghiêm trọng. Thân máy bay bị bong tróc sơn, một số bộ phận bị hư hỏng hoặc thất lạc; phần cánh, đầu và đuôi máy bay có dấu hiệu bị ăn mòn, biến dạng. Tuy nhiên, phần khung sườn của máy bay thì còn khá nguyên vẹn.

xe_dien_anh_3.jpg

Đảm bảo an toàn kỹ thuật xe điện phục vụ du lịch tại Quy Nhơn

VOV.VN - Phố biển Quy Nhơn đang bước vào mùa du lịch sôi động. Cùng với đó, các hoạt động của năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 sắp diễn ra, kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ xe điện du lịch tăng cao. Để đảm bảo an toàn cho du khách, các đơn vị đã chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện trước khi đưa vào khai thác.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đồng loạt khởi công các trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền
Đồng loạt khởi công các trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền

VOV.VN - Sáng 19/3, Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026 diễn ra tại 121 điểm trường.

Đồng loạt khởi công các trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền

Đồng loạt khởi công các trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền

VOV.VN - Sáng 19/3, Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026 diễn ra tại 121 điểm trường.

Quy chế tuyển sinh mới và cơ hội trúng tuyển của thí sinh
Quy chế tuyển sinh mới và cơ hội trúng tuyển của thí sinh

VOV.VN - Quy chế tuyển sinh 2026 áp dụng nhiều thay đổi lớn: giới hạn 15 nguyện vọng, ngưỡng điểm sàn 15 điểm và siết chặt xét học bạ. Trước những điều chỉnh này, thí sinh cần chủ động định vị bản thân, nắm vững quy định để xây dựng chiến lược đăng ký bài bản, tránh tâm lý đám đông khi chọn ngành, chọn trường.

Quy chế tuyển sinh mới và cơ hội trúng tuyển của thí sinh

Quy chế tuyển sinh mới và cơ hội trúng tuyển của thí sinh

VOV.VN - Quy chế tuyển sinh 2026 áp dụng nhiều thay đổi lớn: giới hạn 15 nguyện vọng, ngưỡng điểm sàn 15 điểm và siết chặt xét học bạ. Trước những điều chỉnh này, thí sinh cần chủ động định vị bản thân, nắm vững quy định để xây dựng chiến lược đăng ký bài bản, tránh tâm lý đám đông khi chọn ngành, chọn trường.

Đề án có thể "giải cứu" những dòng sông “chết”
Đề án có thể "giải cứu" những dòng sông “chết”

VOV.VN - “Đã là dòng sông thì phải có nguồn sinh thủy, phải được cấp nước, trả lại dòng chảy sinh thái, dòng chảy môi trường cho sông chứ không thể biến nó thành các hồ chứa nước thải, bức tử dòng sông”.

Đề án có thể "giải cứu" những dòng sông “chết”

Đề án có thể "giải cứu" những dòng sông “chết”

VOV.VN - “Đã là dòng sông thì phải có nguồn sinh thủy, phải được cấp nước, trả lại dòng chảy sinh thái, dòng chảy môi trường cho sông chứ không thể biến nó thành các hồ chứa nước thải, bức tử dòng sông”.