Cả ngàn ngư dân Khánh Hòa ăn Tết trên biển

VOV.VN - Hôm nay (11/2), tức ngày 30 Tết, cả trăm tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa rời cảng Hòn Rớ ra khơi, đón Tết trên biển. Ngư dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, rủ nhau ra khơi vào dịp Tết, hứa hẹn chuyến biển bội thu.

Sáng sớm ngày 30 Tết, anh Trần Ngọc Xuyên, ở phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang khẩn trương chuẩn bị dầu, đá, lương thực, thực phẩm để đưa con tàu cá có công suất gần 300 CV cùng 8 ngư dân kịp xuất bến vào buổi trưa 30 Tết.

Chuyến biển ngày tất niên, chủ tàu mua mấy chậu bông cúc vạn thọ, bỏ thêm mấy thùng bia, nước ngọt, vài cân giò, bánh chưng, bánh tét… để anh em đi bạn đón Tết trên biển. Cả chủ tàu và bạn chài, ai nấy đều phấn khởi, kỳ vọng vào chuyến biển cuối năm. Chuyển biển này dự kiến sẽ trở về vào mồng 6 Tết.

 Anh Trần Ngọc Xuyên cho biết, theo dự báo thời tiết, ngày mồng 7, tháng Giêng, trên biển sẽ có gió to, vì vậy, các tàu khẩn trương ra khơi đảm bảo thời gian chuyến biển.

Đi biển xuyên Tết từ lâu đã trở thành truyền thống của ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ. Các tàu cá xuất bến từ nửa cuối tháng Chạp, trở về vào đầu tháng Giêng. Thời gian đó, hàng ngàn tàu cá của Việt Nam bám các vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa, DK1 khai thác hải sản. Ăn Tết trên biển, các tàu cá liên kết thành các tổ, đội sản xuất, đánh bắt liên tục đến chiều tối 30 Tết rồi hẹn gặp nhau tại một vị trí trên biển. Đón giao thừa, các tàu sẽ thả neo, bung dù, quây quần ăn nhậu trên tàu. Giữa biển Đông mênh mông, sau khi nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước qua sóng VOV, các ngư dân thắp nén nhang cầu mong “thuận buồm, xuôi gió”, đất nước hùng cường, thịnh vượng. Sáng sớm mồng Một, các ngư dân cùng nhau chào cờ, hát quốc ca đón mừng năm mới.

Ông Nguyễn Hải, ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Điện thoại trên bộ đàm, định vị ở điểm nào đó, anh em gần gần tập trung tới. Sáng mùng Một anh em tập trung lại, lấy cờ Tổ quốc treo lên, chào cờ, hát quốc ca. Sau đó, anh em chúc Tết, anh vui vẻ, mùng Hai đi làm lại".

Cuối năm nay, nhu cầu nguyên liệu chế biến xuất khẩu của các doanh nghiệp tăng cao. Vì thế, giá cá tại các cảng cá ở tỉnh Khánh Hòa đều tăng hơn 10%, cá về tới đâu bán hết tới đó. Đánh bắt ngày càng hiệu quả đã tạo động lực giúp ngư dân vươn khơi bám biển.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Tết này, hàng trăm tàu cá đón Tết trên biển, đa phần là tàu câu cá ngừ đại dương: “Trên 100 chiếc tàu câu cá ngừ ăn Tết trên biển, do sản phẩm cá ngừ đang được giá, đánh đang có. Sức mua của doanh nghiệp đã phục hồi, thị trường nước ngoài, đơn đặt hàng ở tại Khánh Hòa cao, số doanh nghiệp mua tại cảng giá cao. Về tới đâu, bán hết tới đó"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những ngư dân đón Tết trên biển để góp phần bảo vệ chủ quyền
Những ngư dân đón Tết trên biển để góp phần bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Những ngày này, khi các gia đình sum họp, đón Tết, hàng ngàn ngư dân tỉnh Khánh Hòa đang bám biển khai thác thủy sản ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Những ngư dân đón Tết trên biển để góp phần bảo vệ chủ quyền

Những ngư dân đón Tết trên biển để góp phần bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Những ngày này, khi các gia đình sum họp, đón Tết, hàng ngàn ngư dân tỉnh Khánh Hòa đang bám biển khai thác thủy sản ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Những ngư dân đón Tết trên biển
Những ngư dân đón Tết trên biển

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, trong khi mọi người mua sắm chuẩn bị đón năm mới, những ngư dân tỉnh Bình Định lại sẵn sàng chuẩn bị ra khơi, ăn Tết trên biển.

Những ngư dân đón Tết trên biển

Những ngư dân đón Tết trên biển

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, trong khi mọi người mua sắm chuẩn bị đón năm mới, những ngư dân tỉnh Bình Định lại sẵn sàng chuẩn bị ra khơi, ăn Tết trên biển.

Ngư dân ra khơi đón Tết trên biển
Ngư dân ra khơi đón Tết trên biển

VOV.VN - Tết này, lượng tàu ở Khánh Hòa ra khơi tăng hơn năm trước, mỗi chuyến ra khơi mùa này chỉ kéo dài từ 10 – 15 ngày.

Ngư dân ra khơi đón Tết trên biển

Ngư dân ra khơi đón Tết trên biển

VOV.VN - Tết này, lượng tàu ở Khánh Hòa ra khơi tăng hơn năm trước, mỗi chuyến ra khơi mùa này chỉ kéo dài từ 10 – 15 ngày.