Các tỉnh phía Bắc bảo vệ sức khỏe học sinh trong đợt rét

(VOV) - Hàng loạt biện pháp, kể cả đốt lửa đang được triển khai để giúp học sinh chống chọi với đợt rét đậm kéo dài ở vùng núi phía Bắc.

Ngày 4/1, nhiệt độ tại khu vực các tỉnh phía Bắc tiếp tục giảm, nhiều nơi rét đậm, rét hại, ở khu vực miền núi tiếp tục có băng giá. Các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm giữ ấm và bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Bà Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ sở vật chất của các trường, điểm trường trong tỉnh đều được kiểm tra, tu sửa kịp thời nên vẫn đảm bảo giữ ấm cho học sinh trong mùa Đông.

“Ngành có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, căn cứ vào điều kiện thực tế diễn biến thời tiết của từng vùng, từng buổi học cho phép học sinh nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C. Có thể chủ động lùi tiết học buổi sáng sau 1 tiết, thực hiện “3 đủ” đối với học sinh; trang bị thuốc thông thường để sơ cứu ở trong y tế nhà trường. Các trường bán trú thì phải quan tâm đến khẩu phần ăn, ăn nóng, đảm bảo chăn ấm...”, bà Vân cho biết.


Các em học sinh ở vùng cao Hà Giang rùng mình trước những cơn gió lạnh (Ảnh:Ngọc Thành)

Hôm 3/1 nhiệt độ ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã giảm xuống 0 độ C làm xuất hiện băng giá. Trước mùa Đông năm nay, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sa Pa đã rà soát các đối tượng học sinh cần giúp đỡ, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ quần áo ấm, giày, dép, chăn,… Đến cuối tháng 11, nhiều đơn vị đã chuyển đồ dùng quyên góp được xuống tặng trực tiếp cho học sinh các trường vùng cao, vùng khó khăn.

Ông Nguyễn Đắc Hoàng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa cho biết: “Về cơ bản vẫn duy trì các hoạt động, nhưng đến lớp thì không phải học chương trình chính khóa mà để ôn luyện kiến thức cho các em học sinh, rồi tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, ngay cả ở trường thị trấn ủng hộ quần áo cũ cho các trường vùng cao để đảm bảo không có em nào bị rét trong mùa đông này.”

Trong những ngày giá rét, nhiều trường giảm việc tổ chức các hoạt động ngoài trời, chủ yếu học tập ở ngay trong phòng học. Ngoài ra, nước uống, cơm, canh, nước rửa tay, rửa mặt của các cháu đều ở mức ấm, nóng.

Bà Nguyễn Thị Hoan, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Nà Cọn, thị trấn Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết đã trang bị đầy đủ chăn, đệm ấm cho học sinh bán trú: “8 giờ kém 15 thì chính thức vào lớp nhưng rét như thế này nê 8 giờ mới vào lớp, đến 11h30 mới tan. Trong lớp thì đóng toàn bộ cửa và bận điện sáng cho các em. Tại điểm trường lẻ nếu buổi sáng rét quá thì các cô vẫn đốt lửa cho các em sưởi, đến lúc ấm lên mới vào học. Nếu rét dưới 10 độ thì sẽ cho học sinh nghỉ ở nhà.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh nghiệm chống rét cho trâu, bò ở Lào Cai
Kinh nghiệm chống rét cho trâu, bò ở Lào Cai

(VOV) -Người dân ở xã Mản Thẩn đã có những biện pháp tích cực để chống rét cho trâu bò trong mùa đông.

Kinh nghiệm chống rét cho trâu, bò ở Lào Cai

Kinh nghiệm chống rét cho trâu, bò ở Lào Cai

(VOV) -Người dân ở xã Mản Thẩn đã có những biện pháp tích cực để chống rét cho trâu bò trong mùa đông.

"Thắm tình nghĩa miền xuôi với miền ngược"
"Thắm tình nghĩa miền xuôi với miền ngược"

(VOV) -Những suất học bổng, những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng góp phần động viên các em học sinh vùng cao nỗ lực học tập.

"Thắm tình nghĩa miền xuôi với miền ngược"

"Thắm tình nghĩa miền xuôi với miền ngược"

(VOV) -Những suất học bổng, những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng góp phần động viên các em học sinh vùng cao nỗ lực học tập.