Các tỉnh ứng phó bão số 4 sắp đổ bộ vào đất liền

VOV.VN - Nhiều tỉnh thành đang tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với cơn bão số 4 sắp đổ bộ vào đất liền.

Chiều nay (29/8), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại tỉnh Nghệ An. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế một số địa phương tuyến biển của tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số địa phương tuyến biển của tỉnh Nghệ An. Tại Cảng Cửa Hội, thị xã Cửa Lò đã tiến hành cấm biển không cho tàu thuyền ra khơi khai thác hải sản, kêu gọi 246 tàu thuyền khai thác hải sản của bà con ngư dân cập bến an toàn.

Đồng thời, bố trí lực lượng canh giữ không cho du khách cũng như nhân dân tắm biển. Trường hợp tàu ngư dân Thanh Hóa bị nạn trên biển đã được lực lượng Hải Đội 2, Bộ đội biên phòng Nghệ An tiếp cận, dự kiến 22h tối 29/8 sẽ cập Cảng Cửa Hội.

Từ 17h chiều 29/8, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện cấm biển với tất cả các phương tiện thủy, tạm ngừng cấp cho các phương tiện du lịch biển và lưu trú qua đêm trên biển.

Cùng với lệnh cấm biển, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trung ương; yêu cầu UBND các địa phương ven biển kiểm đếm tàu thuyền, đặc biệt là tàu xa bờ để thông báo và kêu gọi các phương tiện vào bờ trước khi bão số 4 đổ bộ. 

Tính đến 15h cùng ngày, đã có hơn 8.460 tàu cá đang hoạt động trên biển được thông báo về vị trí và diễn biến của bão số 4 để chủ động các biện pháp phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm; giữ liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Các địa phương cũng gia cố hơn 10.000 ô lồng nuôi thủy sản, tập trung tại các vùng trọng điểm (huyện Cô Tô, thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Đầm Hà, huyện Tiên Yên, huyện Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả và Hạ Long).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh cũng chuẩn bị phương án, sẵn sàng huy động gần 450 cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện đặc chủng giúp người dân phòng chống bão số 4.

Tỉnh Thanh Hóa cũng sẵn sàng sơ tán khoảng 7.000 hộ dân trong vùng nguy cơ cao sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Riêng huyện vùng cao biên giới Mường Lát đã yêu cầu cán bộ, nhân viên không nghỉ lễ 2/9 để tập trung phòng chống bão.

Tại các huyện ven biển Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia và thành phố Sầm Sơn, chính quyền địa phương đã thực hiện lệnh cấm biển. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, tàu thuyền và các loại bè mảng đã cơ bản đã được ngư dân đưa vào khu vực neo đậu, tránh trú an toàn.

Tại khu vực 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là 2 huyện Quan Sơn, Mường Lát, những địa phương vừa bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 3, công tác ứng phó với bão số 4 cũng đang gấp rút triển khai. Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, huyện Mường Lát họp ban chỉ đạo và thống nhất huy động 100% quân số các đơn vị như: Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân sự, cán bộ huyện và UBND các xã để túc trực ứng phó với bão số 4.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

Đến tối nay (29/8), toàn bộ tàu thuyền của ngư dân các tỉnh Bắc Trung bộ đã vào bờ neo đậu tránh bão số 4. Tỉnh Quảng Bình tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, triển khai các phương án phòng chống lụt bão, theo phương châm 4 tại chỗ. 

Tỉnh Quảng Bình vận động người dân chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4, không được chủ quan, khẩn trương chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, quản lý chặt chẽ việc cấm biển tàu thuyền. 

Cùng với đó, tỉnh Quảng Bình cũng triển khai các phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, đặc biệt là các điểm xung yếu, không cho người dân đi lại ở hồ đập, sông suối, các tuyến đường thường xuyên sạt lở.

Chiều tối cùng ngày ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 4. Tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh cấm biển, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra biển, hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn. Các địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, vùng thấp trũng, khu vực ngập úng để sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi cần thiết.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ sơ tán dân khi có lệnh điều động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng mai, bão số 4 đổ bộ vào đất liền từ Nghệ An đến Quảng Bình
Sáng mai, bão số 4 đổ bộ vào đất liền từ Nghệ An đến Quảng Bình

VOV.VN - Từ sáng sớm đến trưa mai (30/8), bão số 4 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió giật cấp 11.

Sáng mai, bão số 4 đổ bộ vào đất liền từ Nghệ An đến Quảng Bình

Sáng mai, bão số 4 đổ bộ vào đất liền từ Nghệ An đến Quảng Bình

VOV.VN - Từ sáng sớm đến trưa mai (30/8), bão số 4 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió giật cấp 11.

Bão số 4 gây mưa lớn, gió giật mạnh từ đêm nay
Bão số 4 gây mưa lớn, gió giật mạnh từ đêm nay

VOV.VN - Bão số 4 di chuyển nhanh về phía Tây, có cấu trúc lệch tâm nên ngay từ đêm nay mưa lớn, gió giật mạnh đã xuất hiện.

Bão số 4 gây mưa lớn, gió giật mạnh từ đêm nay

Bão số 4 gây mưa lớn, gió giật mạnh từ đêm nay

VOV.VN - Bão số 4 di chuyển nhanh về phía Tây, có cấu trúc lệch tâm nên ngay từ đêm nay mưa lớn, gió giật mạnh đã xuất hiện.

Đối phó bão số 4, nhiều địa phương cấm tàu thuyền ra biển
Đối phó bão số 4, nhiều địa phương cấm tàu thuyền ra biển

VOV.VN - Ảnh hưởng bão số 4, từ sáng nay (29/8) các tỉnh miền Trung đã có mưa vừa, có nơi mưa to, các địa phương chủ động ứng phó với bão.

Đối phó bão số 4, nhiều địa phương cấm tàu thuyền ra biển

Đối phó bão số 4, nhiều địa phương cấm tàu thuyền ra biển

VOV.VN - Ảnh hưởng bão số 4, từ sáng nay (29/8) các tỉnh miền Trung đã có mưa vừa, có nơi mưa to, các địa phương chủ động ứng phó với bão.