Các tỉnh ven biển cần thực hiện nghiêm lệnh cấm biển

Đến 6h sáng 30/7, lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh đã thông báo được tổng số 42.215 tàu, thuyền với 198.367 lao động và 1.980 lồng bè.

Sáng nay (30/7), Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương họp khẩn bàn các giải pháp đối phó với cơn bão số 3, tên Quốc tế là Nock Ten. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão sẽ đổ bộ vào nước ta vào lúc 16h chiều 30/7.

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo, đến 6h sáng 30/7, lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh đã thông báo được tổng số 42.215 tàu, thuyền với 198.367 lao động và 1.980 lồng bè. Trong đó, hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa, Đông Sa có 22 tàu của Quảng Ngãi và  3 tàu đã về bờ. Tất cả số tàu này vẫn an toàn. Từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có 29.425 tàu neo đậu tại bến.  Ngoài 1 tàu của Quảng Ngãi ở khu vực quần đảo Trường Sa bị sóng lớn đánh chìm, 11 người trên được 1 tàu  Philippines cứu vớt, còn có 2 tàu  của Quảng Bình trên đường vào trú tránh bão tại Cửa Tùng bị sóng đánh gãy đuôi tàu, đồn biên phòng 204 Quảng Trị đã cứu được 9 lao động đưa vào bờ an toàn; tầu HP 1061 của Hải Phòng với 5 lao động trên đường vào tránh bão bị mất lái đâm vào kè đá bị vỡ mũi tàu, không có thiệt hại về người.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão số 3 đang di chuyển nhanh hơn dự báo, diễn biến đường đi phức tạp. Các công trình đê biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh còn nhiều đoạn đang thi công dở dang, do đó, các địa phương lưu ý tổ chức đi kiểm tra thường xuyên và có phương án bảo vệ, đối phó khi bão đổ bộ.

Ông Lê Thanh Hải cho biết: “Cơn bão này lúc đi nhanh đi chậm, dự kiến  sẽ đổ bộ vào nước ta vào khoảng 4h chiều nay (30/7), trưa này vùng ven biển từ Qủang Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên. Vùng Nam đồng bằng Bắc bộ sẽ có mưa. Về nước biển dâng chúng tôi dự báo sẽ là từ 3 đến 5 m, vì là thời điểm đúng lúc thủy triều dâng sẽ rất nguy hiểm cho các tuyến đê từ Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Thanh Hóa…”.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm lệnh cấm biển đối với các phương tiện hoạt động ở vịnh Bắc Bộ; tiếp tục hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè trên biển vào nơi trú tránh an toàn. Đồng thời triển khai sơ tán dân ở khu vực ven biển, cửa sông, khu nuôi trồng thủy sản, khu không đảm bảo an toàn xong trước 12h ngày 30/7; Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện phương án di dời đảm bảo an toàn dân cư ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, vùng thấp trũng bị chia cắt khi xảy ra mưa lớn. Đặc biệt là nhanh chóng triển khai bảo vệ đảm bảo an toàn các hồ chứa nước xung yếu, phối hợp với các địa phương ở hạ du đảm bảo an toàn cho nhà dân và tài sản khi xả lũ; đảm bảo an toàn các công trình đang thi công trên các tuyến đê biển, đê sông. Kiểm tra chặt chẽ việc dự trữ vật tư, phương tiện, thiết bị và lực lượng để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Ngay sau cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã đầu đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão số 3 ở Thanh Hóa. Trước đó, các đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng tìm kiếm cứu nạn cũng kiểm tra công tác phòng chống lụt bão vùng trực tiếp bị ảnh hưởng của bão số 3./.

 Thủ tướng chỉ đạo đối phó với bão số 3

Sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 3

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên