Các trường đại học ở Đà Nẵng hỗ trợ sinh viên ảnh hưởng dịch Covid-19 trong năm học mới

VOV.VN - Năm học này, Đại học Đà Nẵng và các trường đại học thành viên đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch covid-19.

Trước đó, do thực hiện giãn cách xã hội, một lượng lớn sinh viên ngoại tỉnh đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng không về quê mà ở lại thành phố này. Em Lê Thị Bình, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, sinh viên trường Đại học Kiến Trúc cho biết, hiện bố của Bình đang phải điều trị bệnh ung thư ngoài Hà Nội cần nhiều chi phí nên gia đình không có tiền gửi cho em ăn học.

Nhận được sự hỗ từ Hội Sinh viên thông qua “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” dành cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh, Bình an tâm vượt qua đợt dịch Covid-19 vừa qua. Năm học này, được nhà trường xét miễn giảm 50% tiền học phí, Bình vui lắm vì sự hỗ trợ này thực sự có ý nghĩa đối với các sinh viên trong năm học mới: “Khi được nhận sự hỗ trợ này thì tôi cảm thấy rất vui và phấn khích”.

Theo PGS.TS Phan Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay do xảy ra 2 đợt dịch Covid-19, trường đã có chính sách hỗ trợ cho sinh viên từ học kỳ 2 năm ngoái. Hiện nay, Trường đang đánh giá tình hình, xem xét và sẽ quyết định về chính sách áp dụng trong năm học 2020-2021.

Trước mắt, toàn bộ sinh viên của Trường được đóng học phí học kỳ 1 năm học này trong 2 đợt; những sinh viên khó khăn sẽ được hoãn đóng học phí đến cuối học kỳ. PGS.TS Phan Minh Đức khẳng định, tân sinh viên được tuyển năm nay cũng được hưởng chính sách này.

“Trường Đại học Bách Khoa đã hỗ trợ 5% học phí cho sinh viên đang học ở trường trong học kỳ 2 và học kỳ hè. Thứ 2 là hỗ trợ cước viễn thông cho sinh viên ở ngoại thành. Thứ 3 là các sinh viên diện chính sách thì nhà trường hỗ trợ thêm 50% học phí mà các em được giảm theo quy định của nhà nước. Tất cả các sinh viên còn lại thì đều được chia học phí ra đóng thành nhiều lần. Những sinh viên khó khăn thì các em chỉ cần viết đơn và có chữ ký của phụ huynh là được hoãn đóng học phí đến ngày các em có thể thanh toán học phí cho nhà trường”, PGS.TS Phan Minh Đức nói.

Năm nay, một số trường đại học cũng cấp học bổng cho sinh viên, đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho tân sinh viên đăng ký xét tuyển và được trúng tuyển vào trường. PGS. TS Giang Thị Kim Liên, Phó Trưởng Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng cho biết, các trường thành viên đã quan tâm hỗ trợ cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới. Nhiều trường đại học thành viên triển khai các gói hỗ trợ tài chính kịp thời đối với sinh viên, hỗ trợ 100% lãi suất, tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

"Thông qua các kệnh của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Công đoàn, chính quyền các cấp đã kêu gọi nguồn tài trợ như bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm…giúp sinh viên và nhận được nhiều sự quan tâm cả các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đặc biệt là chính các em sinh viên cũng tham gia vào hỗ trợ. Các nguồn hỗ trợ này được phân phối đến tay các bạn sinh viên", PGS. TS Giang Thị Kim Liên cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng
Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng

Theo nghị định do Chính phủ mới ban hành, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng

Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng

Theo nghị định do Chính phủ mới ban hành, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Sinh viên Đà Nẵng hỗ trợ ngành y tế truy vết F1, F2
Sinh viên Đà Nẵng hỗ trợ ngành y tế truy vết F1, F2

VOV.VN - Hàng trăm sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng đã hỗ trợ ngành y tế thành phố truy vết F1, F2 để ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng.

Sinh viên Đà Nẵng hỗ trợ ngành y tế truy vết F1, F2

Sinh viên Đà Nẵng hỗ trợ ngành y tế truy vết F1, F2

VOV.VN - Hàng trăm sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng đã hỗ trợ ngành y tế thành phố truy vết F1, F2 để ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng.

Các bang của Australia chi tiền hỗ trợ sinh viên quốc tế
Các bang của Australia chi tiền hỗ trợ sinh viên quốc tế

VOV.VN - Dù sinh viên quốc tế không được chính quyền liên bang Australia hỗ trợ tài chính song các bang và 1 số trường đại học đều có các cách hỗ trợ khác nhau.

Các bang của Australia chi tiền hỗ trợ sinh viên quốc tế

Các bang của Australia chi tiền hỗ trợ sinh viên quốc tế

VOV.VN - Dù sinh viên quốc tế không được chính quyền liên bang Australia hỗ trợ tài chính song các bang và 1 số trường đại học đều có các cách hỗ trợ khác nhau.

Ủy ban ASEAN kêu gọi chính phủ Australia hỗ trợ sinh viên trong Covid-19
Ủy ban ASEAN kêu gọi chính phủ Australia hỗ trợ sinh viên trong Covid-19

VOV.VN - Ủy ban ASEAN tại Canberra gửi thư tới Chính phủ Australia đề nghị hỗ trợ học sinh, sinh viên từ các nước ASEAN tại quốc gia này trong dịch Covid-19.

Ủy ban ASEAN kêu gọi chính phủ Australia hỗ trợ sinh viên trong Covid-19

Ủy ban ASEAN kêu gọi chính phủ Australia hỗ trợ sinh viên trong Covid-19

VOV.VN - Ủy ban ASEAN tại Canberra gửi thư tới Chính phủ Australia đề nghị hỗ trợ học sinh, sinh viên từ các nước ASEAN tại quốc gia này trong dịch Covid-19.

Australia hỗ trợ sinh viên quốc tế vượt qua đại dịch Covid-19
Australia hỗ trợ sinh viên quốc tế vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Một số trường đại học Australia đã có các biện pháp hỗ trợ sinh viên quốc tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Australia hỗ trợ sinh viên quốc tế vượt qua đại dịch Covid-19

Australia hỗ trợ sinh viên quốc tế vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Một số trường đại học Australia đã có các biện pháp hỗ trợ sinh viên quốc tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Australia hỗ trợ 1.500 AUD cho sinh viên Trung Quốc trở lại trường học
Australia hỗ trợ 1.500 AUD cho sinh viên Trung Quốc trở lại trường học

VOV.VN - Một trường đại học tại Australia cho biết, họ sẽ cung cấp cho sinh viên Trung Quốc 1.500 AUD để họ có thể trở lại trường học thông qua nước thứ 3.

Australia hỗ trợ 1.500 AUD cho sinh viên Trung Quốc trở lại trường học

Australia hỗ trợ 1.500 AUD cho sinh viên Trung Quốc trở lại trường học

VOV.VN - Một trường đại học tại Australia cho biết, họ sẽ cung cấp cho sinh viên Trung Quốc 1.500 AUD để họ có thể trở lại trường học thông qua nước thứ 3.

Đà Nẵng trao 500 vé xe hỗ trợ sinh viên, công nhân về quê đón Tết
Đà Nẵng trao 500 vé xe hỗ trợ sinh viên, công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng 4/1, thành đoàn Đà Nẵng tổ chức trao 500 vé xe tặng sinh viên, công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê ăn Tết với tổng giá trị 100 triệu đồng

Đà Nẵng trao 500 vé xe hỗ trợ sinh viên, công nhân về quê đón Tết

Đà Nẵng trao 500 vé xe hỗ trợ sinh viên, công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng 4/1, thành đoàn Đà Nẵng tổ chức trao 500 vé xe tặng sinh viên, công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê ăn Tết với tổng giá trị 100 triệu đồng