Các trường tại Thái Nguyên tăng cường giáo dục về an toàn giao thông

VOV.VN - Với phương châm “học mà chơi, chơi mà học”, các nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động để học sinh nắm được những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông; hình thành ý thức tự giác cho các em ngay từ khi còn nhỏ.

Thời gian qua, việc giáo dục ý thức, kỹ năng về an toàn giao thông học sinh đã được các trường trên địa bàn huyện Phú Bình tích cực thực hiện. Với phương châm “học mà chơi, chơi mà học”, các nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động để trẻ nắm được những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông; hình thành ý thức tự giác cho các em ngay từ khi còn nhỏ.

Cô Liểu Thị Hoa, giáo viên Trường Mầm non Bảo Lý cho biết, việc tổ chức các hội thi, chương trình trải nghiệm hay thiết kế các tiết học về an toàn giao thông theo phương châm vừa chơi, vừa học được Nhà trường thường xuyên thực hiện trong thời gian qua. Để trẻ dễ hiểu, giáo viên không chỉ truyền đạt nội dung an toàn giao thông bằng lời nói, cử chỉ mà còn giới thiệu tranh, ảnh trực quan và bằng các trò chơi.

Điển hình như Trường Mầm Non Xuân Phương, Nhà trường đã xây dựng được mô hình giao thông đường bộ ở ngoài trời với đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cho trẻ thực hành, giống như khi tham gia giao thông đường bộ thật.

Cô giáo Bùi Thị Toán, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Phương, cho biết, nhà trường luôn đảm bảo việc triển khai giáo dục an toàn giao thông cho trẻ phù hợp theo từng độ tuổi; tạo môi trường hoạt động tốt nhất để trẻ có điều kiện tự khám phá, tìm hiểu, trải nghiệm.

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình, thời gian qua, 100% trường mầm non trên địa bàn huyện đều thực hiện việc tổ chức lồng ghép tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho trẻ, thông qua các hình thức như: Tổ chức các cuộc thi, trò chơi, đố vui, dạy các bài hát, đồng dao, thơ...

Mỗi độ tuổi được các cô áp dụng cách giảng dạy và lựa chọn nội dung khác nhau. Ví dụ như các bé 3,4 tuổi sẽ được nhận biết, trò chuyện, làm quen với các phương tiện giao thông. Các bé 5,6 tuổi sẽ được dạy việc ghi nhớ các quy định khi tham gia giao thông...

Không chỉ chú trọng xây dựng những tiết học về an toàn giao thông cho trẻ, các nhà trường còn phối hợp với Công an huyện Phú Bình tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật Giao thông. Đồng thời đề nghị đơn vị hỗ trợ và cung cấp cho các nhà trường một số tờ rơi tuyên truyền hoặc giúp kiểm định những pano tuyên truyền về an toàn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ yêu cầu đánh giá toàn diện vướng mắc tại 8 dự án BOT giao thông
Chính phủ yêu cầu đánh giá toàn diện vướng mắc tại 8 dự án BOT giao thông

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu đánh giá toàn diện vướng mắc của các dự án giao thông đầu tư theo phương thức BOT; bổ sung, làm rõ tác động có thể xảy ra khi thực hiện giải pháp, chính sách xử lý bất cập.

Chính phủ yêu cầu đánh giá toàn diện vướng mắc tại 8 dự án BOT giao thông

Chính phủ yêu cầu đánh giá toàn diện vướng mắc tại 8 dự án BOT giao thông

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu đánh giá toàn diện vướng mắc của các dự án giao thông đầu tư theo phương thức BOT; bổ sung, làm rõ tác động có thể xảy ra khi thực hiện giải pháp, chính sách xử lý bất cập.

Trưởng Công an quận Tân Bình làm Phó Trưởng ban Ban An toàn giao thông TP.HCM
Trưởng Công an quận Tân Bình làm Phó Trưởng ban Ban An toàn giao thông TP.HCM

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Tân Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, kể từ ngày 01/12/2022.

Trưởng Công an quận Tân Bình làm Phó Trưởng ban Ban An toàn giao thông TP.HCM

Trưởng Công an quận Tân Bình làm Phó Trưởng ban Ban An toàn giao thông TP.HCM

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Tân Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, kể từ ngày 01/12/2022.

14 ngày, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 240 tỷ đồng
14 ngày, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 240 tỷ đồng

VOV.VN - Chỉ trong 2 tuần đầu thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 29/11/2022) lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 130.057 trường hợp vi phạm, phạt hơn 240 tỷ đồng.

14 ngày, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 240 tỷ đồng

14 ngày, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 240 tỷ đồng

VOV.VN - Chỉ trong 2 tuần đầu thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 29/11/2022) lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 130.057 trường hợp vi phạm, phạt hơn 240 tỷ đồng.