Cấm đường lên thủy điện Rào Trăng vì lo ngại nguy cơ sạt lở đất

VOV.VN - Địa phương đã tiến hành cấm người và phương tiện đi vào tuyến đường 71 để lên rừng và các công ty thủy điện, trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài.

Từ 10h hôm nay (25/9), lực lượng chức năng xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế đã tiến hành lập hàng rào cấm đi tuyến đường 71 qua địa phận xã Phong Xuân. Việc cấm đường này để ngăn chặn người dân và người của các đơn vị thủy điện đi theo tuyến đường 71 vào rừng và vào các công trình thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B1, A Lin B2.

Người dân và người của các công ty thủy điện được thông báo không di chuyển theo tuyến đường 71 vào rừng và các công trình thủy điện, cho đến khi có thông báo mới. UBND huyện Phong Điền cũng giao lực lượng chức năng túc trực, kiểm tra và xử lý đúng quy định những hành vi cố tình vi phạm.

Trước đó, vào ngày 13/10/2020 đã xảy ra sự cố sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 làm 17 công nhân mất tích. Lúc này, đoàn công tác cứu hộ của Quân khu 4 cùng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phong Điền trong quá trình vào tiếp cận hiện trường theo tuyến đường 71 đã gặp nạn do sạt núi tại tiểu khu 67. Vụ sạt lở đã khiến 13 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác hy sinh.

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong ngày 25/9 đang gây nguy cơ sạt lở đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại huyện Phong Điền, nguy cơ sạt lở đất đá xảy ra ở các xã Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn, Phong An, Phong Thu.

Đặc biệt, nguy cơ sạt lở đất xảy ra rất cao khu vực đồi núi dọc tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân đi đến các công trình hồ thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tuyến đường 71 vào hệ thống các đập thủy điện Rào Trăng, cầu A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 hiện nay giao thông đi lại rất khó khăn.

“Tỉnh đã chỉ đạo huyện Phong Điền tổ chức cấm đường, hạn chế đi lại cũng như chỉ đạo các hồ thủy điện thì dự trữ lương thực trong thời gian khoảng 1 tháng, để đề phòng khi chia cắt. Vấn đề thông tin liên lạc, ngoài các thông tin hiện có sẽ sử dụng thêm điện thoại vệ tinh, để phòng khi xảy ra chia cắt”, ông Hòa cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành Nhà tưởng niệm liệt sĩ tại Tiểu khu 67- Thủy điện Rào Trăng 3
Khánh thành Nhà tưởng niệm liệt sĩ tại Tiểu khu 67- Thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hôm nay (25/7), tại Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Nhà tưởng niệm Liệt sĩ tại Tiểu khu 67-thủy điện Rào Trăng 3.

Khánh thành Nhà tưởng niệm liệt sĩ tại Tiểu khu 67- Thủy điện Rào Trăng 3

Khánh thành Nhà tưởng niệm liệt sĩ tại Tiểu khu 67- Thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hôm nay (25/7), tại Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Nhà tưởng niệm Liệt sĩ tại Tiểu khu 67-thủy điện Rào Trăng 3.

Xả nước lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4 tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3
Xả nước lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4 tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hôm nay (6/7), ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi kiểm tra công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3.

Xả nước lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4 tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Xả nước lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4 tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hôm nay (6/7), ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi kiểm tra công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3.

Mở đường tiếp cận bãi bồi số 3 tìm kiếm nạn nhân tại thuỷ điện Rào Trăng 3
Mở đường tiếp cận bãi bồi số 3 tìm kiếm nạn nhân tại thuỷ điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Các lực lượng tìm kiếm công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3 đã tập trung phương tiện tiếp cận và trên khai tìm kiếm tại bãi bồi số 2.

Mở đường tiếp cận bãi bồi số 3 tìm kiếm nạn nhân tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Mở đường tiếp cận bãi bồi số 3 tìm kiếm nạn nhân tại thuỷ điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Các lực lượng tìm kiếm công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3 đã tập trung phương tiện tiếp cận và trên khai tìm kiếm tại bãi bồi số 2.

Tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng
Tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng

VOV.VN - Qua khảo sát tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn xác định 3 vị trí sẽ tiến hành tìm kiếm trong giai đoạn 5.

Tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng

Tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng

VOV.VN - Qua khảo sát tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn xác định 3 vị trí sẽ tiến hành tìm kiếm trong giai đoạn 5.