Cần 90.000 đơn vị máu phục vụ khám chữa bệnh dịp cuối năm

VOV.VN - Từ nay đến hết tháng 2/2019, Viện Huyết học Truyền máu TW cần 90.000 đơn vị máu (trong đó cần 40% là đơn vị máu nhóm O) phục vụ khám chữa bệnh.

TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung ương cho biết, thời gian qua, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức hiến máu, đảm bảo việc cung cấp máu đầy đủ cho các bệnh viện quanh khu vực Hà Nội, kể cả các thời điểm thiếu máu dịp Tết Nguyên đán.

Hiện nay, Viện đang cung cấp máu cho 160 bệnh viện tại 26 tỉnh, thành phố trên toàn miền bắc. Trung bình mỗi ngày viện xuất ra 1.200 đơn vị máu để phục vụ khám chữa bệnh. Dự kiến, từ nay đến hết tháng 2/2019, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 90.000 đơn vị máu để phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị.

TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung ương.
"Trong năm 2018, số lượng máu tiếp nhận so với năm 2017 tăng 5-10%, trong đó tỷ lệ đơn vị máu hiến trên 250ml đạt trên 60%, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại trên 50%. Điều này cho thấy chất lượng phong trào hiến máu tình nguyện phục vụ người bệnh đã tăng lên"-TS.BS Bạch Quốc Khánh cho biết.

TS.BS Ngô Mạnh Quân, Trưởng khoa Vận động và Tổ chức hiến máu (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) cho biết, từ 1/12 đến ngày 16/12/62018, Viện tiếp nhận được 12.000 đơn vị máu (trung bình mỗi ngày hơn 700 đơn vị máu) nhưng đã cung cấp khoảng 14.000 đơn vị khối hồng cầu. Có ngày Viện chỉ tiếp nhận được 100 đơn vị máu, nhưng lại xuất ra hơn 1.900 đơn vị khối hồng cầu.

Tính đến ngày 17/12, lượng máu dự trữ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là 7.400 đơn vị máu, trong đó nhóm O chỉ có 2.550 đơn vị (chiếm 34%).

Dự báo, lượng máu dữ trữ ngày càng thiếu hụt trong dịp cuối năm.

Theo TS.BS Ngô Mạnh Quân, năm nay, Tết Kỷ Hợi gần với Tết Dương lịch nên số ngày làm việc ít. Vì vậy, việc tiếp nhận đủ máu phục vụ cấp cứu và điều trị dịp cuối năm rất khó khăn.

“Vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hàng năm, máu điều trị vẫn còn thiếu. Hiện nay, theo kế hoạch chúng tôi thiếu khoảng 15.000 đơn vị máu. Chúng tôi cố gắng vận động các cơ quan, đơn vị và các cá nhân tới để tham gia hiến máu. Hiến máu cứu người đã trở thành hoạt động nhân ái cao đẹp. Đây là hành động ý nghĩa thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội”- TS Ngô Mạnh Quân cho biết.

Nhằm vận động người dân tham gia hiến máu và hiến máu nhắc lại, khắc phục tình trạng khan hiến máu dịp cuối năm, từ cuối tháng 12/2018, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Báo Tiền phong tổ chức triển khai Chương trình “Chủ Nhật đỏ”; tổ chức Lễ hội Xuân hồng (tháng 2/2019).

Hiện, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã mở rộng việc triển khai tặng phiếu xét nghiệm thay quà lưu niệm cho người hiến máu ở các điểm hiến máu ngoài Viện. Được biết, sau một tháng triển khai, đã có hơn 2.000 người hiến máu lựa chọn nhận quà tặng là gói xét nghiệm, chiếm 60% những người tự nguyện đến hiến máu tại Viện. Thời điểm này, Viện triển khai các biện pháp như: nhắn tin, gọi điện mời hiến máu, tổ chức thêm các ngày hội, các điểm hiến máu để người hiến máu có thêm nhiều lựa chọn về thời gian và địa điểm hiến máu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiến máu cho trẻ em nhiễm bệnh tan máu bẩm sinh
Hiến máu cho trẻ em nhiễm bệnh tan máu bẩm sinh

VOV.VN - Hàng trăm đơn vị máu đã được hiến tặng nhằm hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhi mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh.

Hiến máu cho trẻ em nhiễm bệnh tan máu bẩm sinh

Hiến máu cho trẻ em nhiễm bệnh tan máu bẩm sinh

VOV.VN - Hàng trăm đơn vị máu đã được hiến tặng nhằm hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhi mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh.

Hơn 1.000 người tham gia hiến máu nhân đạo
Hơn 1.000 người tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN -Chương trình hiến máu nhân đạo “Become a super hero” do một ngân hàng tổ chức đã tiếp nhận một lượng máu ấn tượng cho ngân hàng máu.

Hơn 1.000 người tham gia hiến máu nhân đạo

Hơn 1.000 người tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN -Chương trình hiến máu nhân đạo “Become a super hero” do một ngân hàng tổ chức đã tiếp nhận một lượng máu ấn tượng cho ngân hàng máu.

Từ năm 2019, người hiến máu sẽ được tặng phiếu xét nghiệm
Từ năm 2019, người hiến máu sẽ được tặng phiếu xét nghiệm

VOV.VN -Từ năm 2019, người hiến máu tình nguyện sẽ được tặng phiếu xét nghiệm thay vì nhận gấu bông, quà lưu niệm như trước đây.

Từ năm 2019, người hiến máu sẽ được tặng phiếu xét nghiệm

Từ năm 2019, người hiến máu sẽ được tặng phiếu xét nghiệm

VOV.VN -Từ năm 2019, người hiến máu tình nguyện sẽ được tặng phiếu xét nghiệm thay vì nhận gấu bông, quà lưu niệm như trước đây.