Cán bộ xã sai phạm khi làm chính sách hỗ trợ chăn nuôi

VOV.VN -Chính quyền xã Triệu Độ ở Quảng Trị cho thôi việc cán bộ khuyến nông vì có nhiều sai phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi.

Thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển gia trại, trang trại theo quyết định của UBND huyện Triệu Phong, xã Triệu Độ, Quảng Trị, chính quyền rà soát các hộ dân có trang trại, gia trại trên địa bàn để làm hồ sơ hỗ trợ với mức 20 triệu đồng/gia trại và 50 triệu đồng/trang trại.

Trong số 13 hộ đạt tiêu chí trang trại, gia trại, có 5 hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, trong quá trình thực hiện chính sách này, ông Trương Văn Dũng, cán bộ bán chuyên trách phụ trách lĩnh khuyến nông của xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong đã mắc nhiều sai phạm, đặc biệt là đã nhận tiền của một số hộ có gia trại, trang trại.

Người dân phản ánh sai phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển gia trại, trang trại

Ông Lê Phú (ở thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) cho biết, ông Dũng có thu của gia đình cùng một số hộ dân khác 3 triệu đồng chia làm hai đợt mỗi đợt 1,5 triệu đồng với lý do để làm hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ phát triển gia trại.

Theo ông Lê Phú, khoản tiền 3 triệu đã đưa cho ông Dũng không theo quy định nào và lúc nhận cũng không có biên bản giao nhận. Đến nay, gia đình ông Phú vẫn chưa nhận được khoản tiền hỗ trợ nói trên.

“Nghe cán bộ nói rằng, mỗi người chừng đó chừng kia lệ phí để mà làm thủ tục nên anh em cùng nhau đóng góp. Góp 2 lần mỗi lần 1,5 triệu, quyền lợi của mình mà mình chưa có thì bức xúc chứ”, ông Phú bức xúc.

Sau khi nhận được thông tin này, UBND xã Triệu Độ đã lập Đoàn kiểm tra tìm hiểu vụ việc.

Biên bản kiểm tra xác nhận, cuối tháng 7, hộ ông Lê Viện nhận được tiền theo chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển trang trại 50 triệu đồng, ông Viện có trích 20 triệu đồng đưa cho ông Trương Văn Dũng.

Ông Nguyễn Chơn Hòa, Chủ tịch UBND xã Triệu Độ cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo xã Triệu Độ đã yêu cầu ông Dũng trả lại số tiền trên cho ông Lê Viện và có biên bản trao trả.

Xã Triệu Độ cũng đã tiến hành điều tra và xác nhận có việc ông Dũng nhận 3 triệu đồng từ một số hộ có trang trại, gia trại.

Trước đó, ông Trương Văn Dũng có liên quan trong việc cấp phát bò giống theo chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh không đúng đối tượng, những người nhận nuôi bò đều là cán bộ xã và người thân của cán bộ.

Theo ông Nguyễn Chơn Hòa, ông Dũng liên tục mắc phải sai phạm trong thời gian qua nên UBND xã quyết định cho thôi chức vụ bán chuyên trách phụ trách lĩnh khuyến nông.

“Chúng tôi đã tiến hành xử lý đối với các cán bộ có sai phạm một cách nghiêm khắc đúng quy định. Đối với cán bộ bán chuyên trách xã buộc thôi việc, đồng thời cho thành lập đoàn kiểm tra đi kiểm tra toàn diện tất cả các mô hình trang trại, gia trại trên địa bàn xã Triệu Độ”, ông Hòa cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt cán bộ sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai
Hàng loạt cán bộ sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

VOV.VN - Giao đất không đúng trình tự, thủ tục thẩm quyền, hàng loạt cán bộ ở tỉnh Trà Vinh bị đề nghị xử lý, kiểm điểm trách nhiệm.

Hàng loạt cán bộ sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

Hàng loạt cán bộ sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

VOV.VN - Giao đất không đúng trình tự, thủ tục thẩm quyền, hàng loạt cán bộ ở tỉnh Trà Vinh bị đề nghị xử lý, kiểm điểm trách nhiệm.

Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm trong xây nhà tình thương ở Tiền Giang
Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm trong xây nhà tình thương ở Tiền Giang

VOV.VN - Việc xây nhà tình thương ở Tiền Giang có nhiều khuất, Thanh tra tỉnh Tiền Giang và Sở LĐ-TB &XH tỉnh vừa vào cuộc phát hiện nhiều sai phạm.

Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm trong xây nhà tình thương ở Tiền Giang

Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm trong xây nhà tình thương ở Tiền Giang

VOV.VN - Việc xây nhà tình thương ở Tiền Giang có nhiều khuất, Thanh tra tỉnh Tiền Giang và Sở LĐ-TB &XH tỉnh vừa vào cuộc phát hiện nhiều sai phạm.