Cần cảnh giác với bệnh tay chân miệng tại Đắk Lắk

VOV.VN - Những ngày gần đây, nhiều trường hợp trẻ bị tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhưng cha mẹ không biết, đến khi nhập viện trẻ đã trở nặng.

Chăm sóc cháu được hơn 10 tháng tuổi bị bệnh tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bà Vũ Thị Hương ở huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk cho biết, 1 tuần trước, gia đình thấy cháu có biểu hiện sốt, quấy khóc, nổi hạt ở lòng bàn tay nên đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện điều trị. Sau 2 ngày ở bệnh viện huyện, tình trạng của cháu chưa thuyên giảm nên gia đình chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

“Trước giờ chỉ coi ti vi, bác sĩ cũng nói bệnh này nguy hiểm nên thấy cháu như thế thì đưa đi bệnh viện. Các mẹ thấy con sốt thì nên đưa đi bệnh viện để bác sĩ thăm khám ngay, chứ để ở nhà nguy hiểm lắm”, bà Hương nói.

Cũng chăm con tại khoa Nhi tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi những ngày vừa qua chứng kiến cảnh con mình bị co giật liên tục vì mắc bệnh tay chân miệng.

“7h sáng bác sĩ vừa vô khám xong bác sĩ đi ra thì bé lên cơn co giật luôn, co giật cỡ 10 phút bé trở lại bình thường. Đến 14h thì bé lên một cơn nữa, cỡ 10 phút mà hôn mê 30 phút luôn, là cơn nặng nhất trong ngày. Nó quá nguy hiểm với bé nhà em, quá nhanh và không trở tay kịp luôn”, chị Thảo kể lại.

Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng khoa Nhi Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết,  hiện bệnh viện đang tiếp nhận điều trị nhiều trẻ em bị tay chân miệng, chỉ tính riêng trong 1 tuần gần đây, Khoa đã tiếp nhận điều trị cho hơn 10 bệnh nhân. 

Theo bác sĩ Minh, bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh rất dễ lây. Trẻ em thường nhiễm vi rút gây bệnh tay chân miệng khi tiếp xúc trực tiếp dịch mũi, miệng, nước bọt, dịch từ các bọng nước và phân của người nhiễm bệnh hoặc từ những đồ vật nhiễm loại vi rút này như đồ chơi, mặt bàn, nắm cửa…

Khi mắc bệnh, trẻ sẽ có các triệu chứng như: đau họng, phát ban, nổi bọng nước trên tay, bàn chân hoặc mông. Với các trường hợp nhẹ, bệnh có thể tự khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, một số trường hợp bệnh diễn biến nặng, không được điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến não và để lại một số biến chứng cho trẻ như viêm màng não do vi rút, viêm não.

“Bệnh này biểu hiện nhiều mức độ khác nhau và tùy từng mức độ có thể có cấp cứu kịp thời. Thế thì các ông bố bà mẹ nên chú ý đến con mình khi cháu có biểu hiện sốt, có những vết loét đầu tiên ở lòng bàn tay bàn chân, ở miệng thì nên đến 1 cơ sở y tế gần nhất để khám bệnh và xác định mức độ nặng của bệnh để điều trị kịp thời”, bác sĩ Minh cho hay.

Cũng theo bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chưa có vắc xin dự phòng. Việc phòng bệnh chủ yếu thông qua việc ý thức giữ gìn vệ sinh của trẻ và của người chăm sóc trẻ như rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng, vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn vật dụng, đồ chơi của trẻ.

Đối với trẻ mắc bệnh tay chân miệng ở thể nhẹ, có thể chăm sóc và điều trị tại nhà. Tuy nhiên cha mẹ và người chăm sóc cần theo dõi sát tình trạng của trẻ, nếu phát hiện các dấu hiệu trở nặng thì đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh tay chân miệng: Nguyên nhân, triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa
Bệnh tay chân miệng: Nguyên nhân, triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa

VOV.VN - Không chỉ bệnh sốt xuất huyết, các ca bệnh tay chân miệng ở trẻ em cũng đang gia tăng đáng kể. Trước mối lo ngại này, điều cần thiết là bố mẹ phải theo dõi sức khỏe của con mình, biết về các triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa bệnh.

Bệnh tay chân miệng: Nguyên nhân, triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa

Bệnh tay chân miệng: Nguyên nhân, triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa

VOV.VN - Không chỉ bệnh sốt xuất huyết, các ca bệnh tay chân miệng ở trẻ em cũng đang gia tăng đáng kể. Trước mối lo ngại này, điều cần thiết là bố mẹ phải theo dõi sức khỏe của con mình, biết về các triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa bệnh.

Đà Nẵng tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng
Đà Nẵng tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng

VOV.VN - Trong 2 tuần qua, tại thành phố Đà Nẵng, số ca bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Ngành y tế thành phố khuyến cáo các địa phương, cơ sở giáo dục, các bậc phụ huynh cần chủ động chăm sóc, bảo vệ con mình.

Đà Nẵng tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng

Đà Nẵng tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng

VOV.VN - Trong 2 tuần qua, tại thành phố Đà Nẵng, số ca bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Ngành y tế thành phố khuyến cáo các địa phương, cơ sở giáo dục, các bậc phụ huynh cần chủ động chăm sóc, bảo vệ con mình.

Trẻ mắc tay chân miệng tăng gấp 4 lần trong một tháng ở TP.HCM
Trẻ mắc tay chân miệng tăng gấp 4 lần trong một tháng ở TP.HCM

VOV.VN - Tại TP.HCM, số ca bệnh tay chân miệng trong tuần 18 của năm nay tăng gần gấp 4 lần so với trung bình 4 tuần trước.

Trẻ mắc tay chân miệng tăng gấp 4 lần trong một tháng ở TP.HCM

Trẻ mắc tay chân miệng tăng gấp 4 lần trong một tháng ở TP.HCM

VOV.VN - Tại TP.HCM, số ca bệnh tay chân miệng trong tuần 18 của năm nay tăng gần gấp 4 lần so với trung bình 4 tuần trước.