Cần giải pháp hiệu quả hơn để xóa nghèo ở vùng đồng bào dân tộc

VOV.VN -Hiện nay, toàn vùng Tây Nam bộ còn trên 7% hộ nghèo, nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc so với tổng số hộ dân tộc còn cao.

Sau các buổi việc tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống như Trà Vinh, Sóc Trăng... sáng nay (16/10), đoàn công tác do Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội Ksor Phước làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc Hội Ksor Phước làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Tại buổi làm việc, ông Ksor Phước nêu rõ Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và các địa phương trong vùng cần quan tâm hơn nữa và tiếp tục có những giải pháp hiệu quả cho công tác xóa nghèo trong vùng đồng bào dân tộc. Bởi hiện nay, toàn vùng còn trên 7% hộ nghèo, nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc so với tổng số hộ dân tộc còn cao, chiếm 21% là rất đáng quan tâm.

Mặt khác, trong thời gian tới các địa phương khu vực Tây Nam bộ cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn; đồng thời phát triển giáo dục, nâng cao dân trí; quan tâm đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực là người dân tộc để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống.

Trong công tác xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ông Ksor Phước nhấn mạnh phải dựa vào chính ý thức tự lực, tự cường của người dân; thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, gắn sản xuất nông nghiệp với nền kinh tế thị trường. Trong đó, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

“Phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Làm sao thực hiện ly nông bất ly hương ở nông thôn. Ở Sóc Trăng, Trà Vinh đã xuất hiện các mô hình hình thành các hoạt động dịch vụ để phục vụ cho nông nghiệp. Từ chuyển dịch cơ cấu cũng tạo ra một loạt dịch vụ cho nông nghiệp. Do vậy Ban chỉ đạo và các tỉnh tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn để một bộ phận lao động nông nghiệp sang làm các ngành nghề phi nông nghiệp”, ông Ksor Phước nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu quả của chính sách dân tộc
Hiệu quả của chính sách dân tộc

Chưa bao giờ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi dân tộc được Đảng, Nhà nước quan tâm như giai đoạn hiện nay

Hiệu quả của chính sách dân tộc

Hiệu quả của chính sách dân tộc

Chưa bao giờ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi dân tộc được Đảng, Nhà nước quan tâm như giai đoạn hiện nay

Báo chí với chính sách dân tộc
Báo chí với chính sách dân tộc

VOV.VN -Báo chí đã góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Báo chí với chính sách dân tộc

Báo chí với chính sách dân tộc

VOV.VN -Báo chí đã góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.