Cần khuyến khích xã hội hóa phát triển cảng hàng không

VOV.VN - Chiều nay (4/11), tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Toạ đàm “Huy động nguồn vốn xã hội đầu tư cảng hàng không và những bài học kinh nghiệm”.

Hiện nay, Việt Nam đang khai thác hệ thống 22 cảng hàng không, trong đó 10 cảng hàng không quốc tế và 12 cảng hàng không nội địa. Hàng không Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc và 10 năm gần đây duy trì mức tăng trưởng hàng năm 18%.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), thị trường hàng không Việt Nam được đánh giá phát triển nhanh thứ 5 thế giới và nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Việc tăng trưởng vận tải hàng không với tốc độ cao thời gian qua đã và đang tạo áp lực lớn lên kết cấu hạ tầng hàng không.  Vì vậy, việc huy động nguồn vốn xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không là rất cần thiết.

Tại buổi tọa đàm "Huy động nguồn vốn xã hội đầu tư cảng hàng không và những bài học kinh nghiệm”, các đại biểu cung cấp những thông tin về định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư cảng hàng không tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra; thảo luận về nhu cầu xây dựng hạ tầng hàng không; những chính sách khuyến khích xã hội đầu tư cảng hàng không hiện nay; đưa ra các giải pháp tìm nguồn lực đầu tư cảng hàng không và chia sẻ kinh nghiệm phát triển cảng hàng không có sự tham gia của tư nhân và vai trò của chính quyền địa phương…

Thứ trưởng Bộ GTVT, Lê Anh Tuấn cho biết, huy động nguồn lực  xã hội đầu tư cảng hàng không và những bài học kinh nghiệm” nhằm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, khai thác cảng hàng không theo phương thức đối tác công tư - PPP; trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp để các địa phương xây dựng Đề án và tổ chức thực hiện thu hút nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không. Bộ Giao thông Vận tải rất mong các nhà đầu tư hiểu được cách thức, trình tự  thủ tục trong quá trình huy động nguồn vốn để thực hiện hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GTVT không đồng ý lùi lộ trình trung tâm đào tạo lái xe phải có cabin điện tử
Bộ GTVT không đồng ý lùi lộ trình trung tâm đào tạo lái xe phải có cabin điện tử

VOV.VN - Bộ GTVT cho biết, kiên quyết không trình lùi lộ bắt buộc các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có cabin điện tử từ và đã quyết định lựa chọn một đơn vị thử nghiệm cabin điện tử học lái xe ô tô từ ngày 1/1/2023.

Bộ GTVT không đồng ý lùi lộ trình trung tâm đào tạo lái xe phải có cabin điện tử

Bộ GTVT không đồng ý lùi lộ trình trung tâm đào tạo lái xe phải có cabin điện tử

VOV.VN - Bộ GTVT cho biết, kiên quyết không trình lùi lộ bắt buộc các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có cabin điện tử từ và đã quyết định lựa chọn một đơn vị thử nghiệm cabin điện tử học lái xe ô tô từ ngày 1/1/2023.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Sẽ đề xuất luật riêng về quản lý không gian ngầm
Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Sẽ đề xuất luật riêng về quản lý không gian ngầm

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ đề xuất xây dựng luật riêng về quản lý không gian ngầm, cùng với cơ chế, chính sách đầu tư, kinh doanh và quản lý không gian ngầm cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật, khai thác, sử dụng không gian ngầm...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Sẽ đề xuất luật riêng về quản lý không gian ngầm

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Sẽ đề xuất luật riêng về quản lý không gian ngầm

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ đề xuất xây dựng luật riêng về quản lý không gian ngầm, cùng với cơ chế, chính sách đầu tư, kinh doanh và quản lý không gian ngầm cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật, khai thác, sử dụng không gian ngầm...

Cục Quản lý Thị trường TP.HCM: Không có tình trạng găm hàng xăng dầu
Cục Quản lý Thị trường TP.HCM: Không có tình trạng găm hàng xăng dầu

VOV.VN - Liên quan việc cung ứng xăng dầu tại TP.HCM, chiều nay (3/11) ông Phạm Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP cho biết, tình hình kinh doanh xăng dầu tương đối ổn định, không có tình trạng găm hàng.

Cục Quản lý Thị trường TP.HCM: Không có tình trạng găm hàng xăng dầu

Cục Quản lý Thị trường TP.HCM: Không có tình trạng găm hàng xăng dầu

VOV.VN - Liên quan việc cung ứng xăng dầu tại TP.HCM, chiều nay (3/11) ông Phạm Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP cho biết, tình hình kinh doanh xăng dầu tương đối ổn định, không có tình trạng găm hàng.