Cần phát triển các nhân tố thi đua tiêu biểu tại các làng, bản

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai cần phát triển các nhân tố thi đua tiêu biểu tại các làng, bản, khu dân cư.

Sáng nay, 9/6, tại thành phố Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể và nhiều điển hình tiên tiến trong tỉnh.

Phó Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể và cá nhân.

Quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc, triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, những năm qua tỉnh Gia Lai luôn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Theo đó, tốc độ phát triển kinh tế hàng năm của tỉnh luôn đạt ở mức cao, đạt hơn 12% giai đoạn 2011 – 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 đạt hơn 4.200 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, gấp 106 lần so với năm 1991.

Trong xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh hiện có 49 xã đạt chuẩn, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,34%;  100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có lưới điện quốc gia, toàn bộ các tuyến giao thông đến trung tâm các xã được nhựa hóa, hệ thống thông tin thông suốt.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tích mà tỉnh đạt được. Đồng thời, yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo đột phá về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tỉnh cần quan tâm hơn nữa tới nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, tiếp tục giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh - quốc phòng. Phó Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, tỉnh cần phát triển các nhân tố thi đua tiêu biểu tại các làng, bản, khu dân cư.

“Cần quan tâm hơn đến việc bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương khởi nghiệp, chú trọng quan tâm kịp thời những tập thể, cá nhân có những sáng kiến taoọ đột phá về năng suất, chất lượng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng; đồng thời tôn vinh, khén thưởng nhiều hơn những tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, tấm gương dũng cảm có công trạng. Đặc biệt cần quan tâm hơn những già làng, trưởng bản, những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực thi đua từ chính cộng đồng dân cư”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói.

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng và truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 1 tập thể và 1 cá nhân; đồng thời phong tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 6 mẹ và tặng Huân chương Lao động, cờ thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” - giá trị lý luận và thực tiễn
Hội thảo “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” - giá trị lý luận và thực tiễn

VOV.VN - Hội thảo kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng HCM trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” - giá trị lý luận và thực tiễn

Hội thảo “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” - giá trị lý luận và thực tiễn

VOV.VN - Hội thảo kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng HCM trong bối cảnh hiện nay.

Vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn Trung Quốc để hoạt động cách mạng năm 1924?
Vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn Trung Quốc để hoạt động cách mạng năm 1924?

VOV.VN - Có ba lý do khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn năm 1924 sang Trung Quốc hoạt động cách mạng.

Vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn Trung Quốc để hoạt động cách mạng năm 1924?

Vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn Trung Quốc để hoạt động cách mạng năm 1924?

VOV.VN - Có ba lý do khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn năm 1924 sang Trung Quốc hoạt động cách mạng.

Long trọng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc
Long trọng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

VOV.VN - Sáng 3/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018).

Long trọng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

Long trọng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

VOV.VN - Sáng 3/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018).

Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc
Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

 VOV.VN - Triển lãm trưng bày gần 100 bức ảnh tư liệu được chọn lọc để phản ánh lời kêu gọi của Bác đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước.

Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

 VOV.VN - Triển lãm trưng bày gần 100 bức ảnh tư liệu được chọn lọc để phản ánh lời kêu gọi của Bác đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước.

Họp Ban Tổ chức kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Họp Ban Tổ chức kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được tổ chức trong thời gian từ ngày 4-10/6/2018.

Họp Ban Tổ chức kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Họp Ban Tổ chức kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được tổ chức trong thời gian từ ngày 4-10/6/2018.

Triển lãm ảnh “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”
Triển lãm ảnh “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”

VOV.VN - Triển lãm không chỉ cho các bạn bè Nga thấy những mốc son trong cuộc đời của Bác mà còn góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt-Nga.

Triển lãm ảnh “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”

Triển lãm ảnh “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”

VOV.VN - Triển lãm không chỉ cho các bạn bè Nga thấy những mốc son trong cuộc đời của Bác mà còn góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt-Nga.

Giao lưu trực tuyến 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Giao lưu trực tuyến 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

VOV.VN - Sáng 1/6, diễn ra giao lưu kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Giao lưu trực tuyến 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Giao lưu trực tuyến 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

VOV.VN - Sáng 1/6, diễn ra giao lưu kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Nhà báo Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua góc nhìn của sử gia Pháp
Nhà báo Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua góc nhìn của sử gia Pháp

VOV.VN - Báo Nhân đạo Pháp đăng bài viết của sử gia Pháp nói về hoạt động và tư tưởng của nhà báo cách mạng Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh).

Nhà báo Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua góc nhìn của sử gia Pháp

Nhà báo Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua góc nhìn của sử gia Pháp

VOV.VN - Báo Nhân đạo Pháp đăng bài viết của sử gia Pháp nói về hoạt động và tư tưởng của nhà báo cách mạng Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh).