Cần Thơ bày biện nông sản trong nhà dịp Tết

VOV.VN - Nhiều người dân Cần Thơ đã mua các cây bắp cải, lúa, ngô trong chậu cảnh để trưng bày tại nhà trong dịp Năm mới.

Tại chợ hoa tết Giáp Ngọ chiều 30 Tết năm nay, người dân thành phố Cần Thơ chú ý tới một số mặt hàng vừa quen vừa lạ hơn mọi năm trước. Đó là những cây bắp cải, ngô, lúa được người dân sáng kiến cho vào những chậu cảnh đưa ra thị trường hoa, cây cảnh ngày Tết.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Trang–một chủ sạp cây cảnh ở khu vực chợ hoa Xáng Thổi, cho biết: “Đây là ý kiến của các nhà vườn theo quan niệm: Tết cần trưng bày những loài cây có tên gọi mang lại may mắn. Ví dụ: ngô (còn gọi là cây bắp) là công việc làm ăn năm mới chắc ăn như bắp; bắp cải là của cải đến nhà chắc như bắp”.

Cây bắp cải được trồng trong chậu để bán

Vì vậy, trong gian hàng kiểng tết của mình, chị Trang bổ sung thêm mỗi loại 100 chậu bắp và bắp cải. Đến sáng 30 tết, số hàng đã tiêu thụ gần hết, bắp và bắp cải theo người dân về nhà đón Tết.

Đặc biệt hơn nữa là lúa thơm bán cho người dân vùng vựa lúa. Anh Sơn Bon Ghe đã đưa lúa giống lên chậu bày bán ở chợ hoa Cần Thơ với ý nghĩa đem hạt ngọc mùa vàng về không gian Tết gia đình người dân thành phố.

Lúa cảnh bán đắt hàng, anh dự định sẽ chuẩn bị tốt hơn để bán tết năm sau. Anh cho biết: “Em ở Sóc Trăng. Lúa này chín rồi, lúa của nhà, còn 2 ngày nữa cắt rồi, em thấy gấp quá, đem lên đây bán. Cái này là ý tưởng mới, em nghĩ là bán được. Người ta thấy lạ quá tại sao năm nay lại có lúa. Em bán cũng đắt hàng lắm. Năm sau em sẽ làm chậu thấp hơn trong đó có cây xanh mà lúa vẫn vàng”. 

Cây rau, cây lúa vốn là những sản vật quen thuộc của người dân đồng bằng, nhưng tết này sánh ngang với những loài cây sang trọng. Đưa rau, lúa về đón tết, người dân thành phố vừa có thêm niềm vui mới, vừa dạy cho con cháu ý nghĩa về sức lao động của người nông dân đồng bằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lá dong rừng mùa Tết
Lá dong rừng mùa Tết

VOV.VN - Bất chấp cái lạnh thấu xương của rừng già, hàng trăm người vẫn hối hả luồn rừng hái lá dong, tranh thủ kiếm chút tiền sắm Tết.

Lá dong rừng mùa Tết

Lá dong rừng mùa Tết

VOV.VN - Bất chấp cái lạnh thấu xương của rừng già, hàng trăm người vẫn hối hả luồn rừng hái lá dong, tranh thủ kiếm chút tiền sắm Tết.

Đảm bảo đủ nguồn máu cấp cứu dịp Tết
Đảm bảo đủ nguồn máu cấp cứu dịp Tết

VOV.VN -Qua ngày hiến máu “Chủ nhật đỏ”, Viện huyết học truyền máu Trung ương tiếp nhận được 8.600 đơn vị máu.

Đảm bảo đủ nguồn máu cấp cứu dịp Tết

Đảm bảo đủ nguồn máu cấp cứu dịp Tết

VOV.VN -Qua ngày hiến máu “Chủ nhật đỏ”, Viện huyết học truyền máu Trung ương tiếp nhận được 8.600 đơn vị máu.

24 người chết vì tai nạn giao thông ngày 28 Tết
24 người chết vì tai nạn giao thông ngày 28 Tết

VOV.VN -Giao thông đường bộ xảy ra 54 vụ tai nạn, giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ tai nạn

24 người chết vì tai nạn giao thông ngày 28 Tết

24 người chết vì tai nạn giao thông ngày 28 Tết

VOV.VN -Giao thông đường bộ xảy ra 54 vụ tai nạn, giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ tai nạn

Ấm áp Tết Việt của những người con xa quê tại Đài Loan
Ấm áp Tết Việt của những người con xa quê tại Đài Loan

VOV.VN -Không phải người Việt xa quê nào cũng có điều kiện về ăn Tết, thế nên Tết sớm đã giúp họ nguôi ngoai nỗi nhớ nhà…

Ấm áp Tết Việt của những người con xa quê tại Đài Loan

Ấm áp Tết Việt của những người con xa quê tại Đài Loan

VOV.VN -Không phải người Việt xa quê nào cũng có điều kiện về ăn Tết, thế nên Tết sớm đã giúp họ nguôi ngoai nỗi nhớ nhà…

Yên Bái tặng gần 10.000 suất quà Tết cho người nghèo
Yên Bái tặng gần 10.000 suất quà Tết cho người nghèo

VOV.VN - Theo đó, tổng số tiền và hàng trên trị giá gần 5 tỷ đồng.

Yên Bái tặng gần 10.000 suất quà Tết cho người nghèo

Yên Bái tặng gần 10.000 suất quà Tết cho người nghèo

VOV.VN - Theo đó, tổng số tiền và hàng trên trị giá gần 5 tỷ đồng.

Dịch vụ chở thuê đắt hàng ngày cận Tết
Dịch vụ chở thuê đắt hàng ngày cận Tết

Giá chở mỗi chuyến thấp nhất cũng 50 ngàn đồng và cao có thể lên cả hàng triệu tùy vào đoạn đường và loại cây cảnh.

Dịch vụ chở thuê đắt hàng ngày cận Tết

Dịch vụ chở thuê đắt hàng ngày cận Tết

Giá chở mỗi chuyến thấp nhất cũng 50 ngàn đồng và cao có thể lên cả hàng triệu tùy vào đoạn đường và loại cây cảnh.

Các địa phương chủ động dự trữ nguồn máu cấp cứu dịp Tết
Các địa phương chủ động dự trữ nguồn máu cấp cứu dịp Tết

VOV.VN - Huy động máu được các địa phương quan tâm, đảm bảo đủ nguồn máu dự trữ phục vụ bệnh nhân, nhất là bệnh nhân cấp cứu.

Các địa phương chủ động dự trữ nguồn máu cấp cứu dịp Tết

Các địa phương chủ động dự trữ nguồn máu cấp cứu dịp Tết

VOV.VN - Huy động máu được các địa phương quan tâm, đảm bảo đủ nguồn máu dự trữ phục vụ bệnh nhân, nhất là bệnh nhân cấp cứu.

Đề phòng cháy nổ dịp Tết
Đề phòng cháy nổ dịp Tết

VOV.VN - Ngoài ra, lực lượng dân phòng và đội phòng cháy chữa cháy của các xã ứng trực 24/24 giờ tại các chợ.

Đề phòng cháy nổ dịp Tết

Đề phòng cháy nổ dịp Tết

VOV.VN - Ngoài ra, lực lượng dân phòng và đội phòng cháy chữa cháy của các xã ứng trực 24/24 giờ tại các chợ.

Sẵn sàng đối phó dịch bệnh xảy ra dịp Tết
Sẵn sàng đối phó dịch bệnh xảy ra dịp Tết

VOV.VN - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, điều trị bệnh nhân trong dịp Tết nguyên đán.

Sẵn sàng đối phó dịch bệnh xảy ra dịp Tết

Sẵn sàng đối phó dịch bệnh xảy ra dịp Tết

VOV.VN - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, điều trị bệnh nhân trong dịp Tết nguyên đán.

Những hành khách Đà Nẵng cuối cùng về quê ăn Tết
Những hành khách Đà Nẵng cuối cùng về quê ăn Tết

VOV.VN - Đã sang ngày 30 Tết nhưng tại các bến xe, nhà ga ở thành phố Đà Nẵng vẫn còn nhiều người mua vé về quê đón Tết cùng gia đình.

Những hành khách Đà Nẵng cuối cùng về quê ăn Tết

Những hành khách Đà Nẵng cuối cùng về quê ăn Tết

VOV.VN - Đã sang ngày 30 Tết nhưng tại các bến xe, nhà ga ở thành phố Đà Nẵng vẫn còn nhiều người mua vé về quê đón Tết cùng gia đình.