Những hành khách Đà Nẵng cuối cùng về quê ăn Tết

VOV.VN - Đã sang ngày 30 Tết nhưng tại các bến xe, nhà ga ở thành phố Đà Nẵng vẫn còn nhiều người mua vé về quê đón Tết cùng gia đình.

Ga Đà Nẵng ngày 30 Tết vẫn đông khách xếp thành 2 hàng dài chờ đến lượt mua vé. Năm nay, ngành đường sắt bán vé sớm hơn một tháng rưỡi nên giảm áp lực cho khách và nhân viên bán vé.

Ga Đà Nẵng được phân bổ gần 7.000 vé chiều ra Bắc trước Tết và gần 8.000 vé chiều vào Nam sau Tết.

Ga Đà Nẵng (Ảnh Báo Đà Nẵng)

Vé tàu đã bán hết từ ngày 26 tháng Chạp nhưng ngành đường sắt bổ sung thêm vé cho ga Đà Nẵng, tạo điều kiện cho khách đi lại.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, nhân viên Công ty Ô tô Chu Lai-Trường Hải, mua vé đi Vinh cho biết: “Hôm nay em cứ tưởng là hết vé rồi, nhưng mà đến đây vẫn mua được vé bình thường. Em rất bất ngờ và cảm thấy rất vui. Những năm trước mua vé rất là khó, nhưng năm nay mua vé lại thuận tiện và dễ dàng”.

Tại Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, lượng người đi lại đã vắng. Năm nay, ngành giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng chuẩn bị lượng xe tuyến cố định và xe hợp đông dự phòng nhiều hơn năm trước, nhưng lượng khách đi lại ít hơn mọi năm.

Ông Lê Viết Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xe khách và quản lý bến xe Đà Nẵng nêu rõ, phương châm của Đà Nẵng là không để hành khách nào phải ở lại bến ngày cuối năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tấm vé nghĩa tình” đưa 1.250 công nhân về quê ăn Tết
“Tấm vé nghĩa tình” đưa 1.250 công nhân về quê ăn Tết

VOV.VN -Tổng số vé xe dành tặng cho công nhân các khu vực trên địa bàn thành phố về quê ăn Tết lên tới hơn 20.000 vé.

“Tấm vé nghĩa tình” đưa 1.250 công nhân về quê ăn Tết

“Tấm vé nghĩa tình” đưa 1.250 công nhân về quê ăn Tết

VOV.VN -Tổng số vé xe dành tặng cho công nhân các khu vực trên địa bàn thành phố về quê ăn Tết lên tới hơn 20.000 vé.

Điện Biên: Hỗ trợ nhân dân ở Mường Nhé ăn Tết
Điện Biên: Hỗ trợ nhân dân ở Mường Nhé ăn Tết

(VOV) -Trên địa bàn huyện Mường Nhé có hơn 50 gia đình chính sách và hơn 300 hộ nghèo đói không có khả năng ăn Tết.

Điện Biên: Hỗ trợ nhân dân ở Mường Nhé ăn Tết

Điện Biên: Hỗ trợ nhân dân ở Mường Nhé ăn Tết

(VOV) -Trên địa bàn huyện Mường Nhé có hơn 50 gia đình chính sách và hơn 300 hộ nghèo đói không có khả năng ăn Tết.

Chen chúc lên xe về quê ăn Tết
Chen chúc lên xe về quê ăn Tết

(VOV) - Các bến xe khách phía Nam, Gia Lâm, Mỹ Đình... đâu đâu cũng cảnh người chen lấn, xô đẩy nhau lên xe về nghỉ Tết.

Chen chúc lên xe về quê ăn Tết

Chen chúc lên xe về quê ăn Tết

(VOV) - Các bến xe khách phía Nam, Gia Lâm, Mỹ Đình... đâu đâu cũng cảnh người chen lấn, xô đẩy nhau lên xe về nghỉ Tết.

Tết này, người Mông Yên Bái ăn Tết cùng đồng bào cả nước
Tết này, người Mông Yên Bái ăn Tết cùng đồng bào cả nước

VOV.VN -Các bản làng người Mông ở Yên Bái không tổ chức Tết riêng nữa, mà sẽ ăn chung Tết Nguyên đán.

Tết này, người Mông Yên Bái ăn Tết cùng đồng bào cả nước

Tết này, người Mông Yên Bái ăn Tết cùng đồng bào cả nước

VOV.VN -Các bản làng người Mông ở Yên Bái không tổ chức Tết riêng nữa, mà sẽ ăn chung Tết Nguyên đán.

"Chuyến xe mùa xuân" đưa 1.700 sinh viên nghèo về quê ăn Tết
"Chuyến xe mùa xuân" đưa 1.700 sinh viên nghèo về quê ăn Tết

VOV.VN -Những "chuyến xe mùa xuân" đã đưa những sinh viên có quê ở miền Trung, miền Tây và Tây Nguyên về quê sum họp cùng gia đình.

"Chuyến xe mùa xuân" đưa 1.700 sinh viên nghèo về quê ăn Tết

"Chuyến xe mùa xuân" đưa 1.700 sinh viên nghèo về quê ăn Tết

VOV.VN -Những "chuyến xe mùa xuân" đã đưa những sinh viên có quê ở miền Trung, miền Tây và Tây Nguyên về quê sum họp cùng gia đình.

Không được để người dân thiếu xe về quê ăn Tết
Không được để người dân thiếu xe về quê ăn Tết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu như vậy khi đi kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phục vụ Tết tại các bến xe của Hà Nội.

Không được để người dân thiếu xe về quê ăn Tết

Không được để người dân thiếu xe về quê ăn Tết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu như vậy khi đi kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phục vụ Tết tại các bến xe của Hà Nội.

Hàng nghìn người dân Lý Sơn đổ về đảo ăn Tết
Hàng nghìn người dân Lý Sơn đổ về đảo ăn Tết

VOV.VN -Các đội tàu cao tốc hoạt động liên tục mỗi ngày 4 chuyến ra- vào đảo, nên không có hiện tượng quá tải như năm trước.

Hàng nghìn người dân Lý Sơn đổ về đảo ăn Tết

Hàng nghìn người dân Lý Sơn đổ về đảo ăn Tết

VOV.VN -Các đội tàu cao tốc hoạt động liên tục mỗi ngày 4 chuyến ra- vào đảo, nên không có hiện tượng quá tải như năm trước.

Hà Nội tổ chức 74 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết
Hà Nội tổ chức 74 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

VOV.VN - Các chuyến xe đón công nhân lao động tại 4 Khu công nghiệp: Bắc Thăng Long, Nội Bài, Quang Minh và Minh Khai.

Hà Nội tổ chức 74 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

Hà Nội tổ chức 74 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

VOV.VN - Các chuyến xe đón công nhân lao động tại 4 Khu công nghiệp: Bắc Thăng Long, Nội Bài, Quang Minh và Minh Khai.

Hơn 40 ngư dân Việt bị bắt ở Thái được về ăn Tết
Hơn 40 ngư dân Việt bị bắt ở Thái được về ăn Tết

Trong số này có 24 trường hợp sẽ về nước đúng vào ngày 30 Tết sau khi đã bị tạm giam từ 2-3 tháng ở Thái Lan.

Hơn 40 ngư dân Việt bị bắt ở Thái được về ăn Tết

Hơn 40 ngư dân Việt bị bắt ở Thái được về ăn Tết

Trong số này có 24 trường hợp sẽ về nước đúng vào ngày 30 Tết sau khi đã bị tạm giam từ 2-3 tháng ở Thái Lan.

Nỗi lòng công nhân trước ngày về quê ăn Tết
Nỗi lòng công nhân trước ngày về quê ăn Tết

(VOV) - Thu nhập thấp, ngay cả cuộc sống bình thường cũng không đảm bảo nên hầu hết công nhân đều “ngại” Tết.

Nỗi lòng công nhân trước ngày về quê ăn Tết

Nỗi lòng công nhân trước ngày về quê ăn Tết

(VOV) - Thu nhập thấp, ngay cả cuộc sống bình thường cũng không đảm bảo nên hầu hết công nhân đều “ngại” Tết.

6.000 tấm vé nghĩa tình giúp công nhân TP HCM về ăn Tết
6.000 tấm vé nghĩa tình giúp công nhân TP HCM về ăn Tết

VOV.VN - Trong số đó 1.500 vé do các doanh nghiệp hỗ trợ, số còn lại doanh nghiệp hỗ trợ 70%, công đoàn hỗ trợ 30%. 

6.000 tấm vé nghĩa tình giúp công nhân TP HCM về ăn Tết

6.000 tấm vé nghĩa tình giúp công nhân TP HCM về ăn Tết

VOV.VN - Trong số đó 1.500 vé do các doanh nghiệp hỗ trợ, số còn lại doanh nghiệp hỗ trợ 70%, công đoàn hỗ trợ 30%.