Cần Thơ hướng tới thí điểm mạng 6G
VOV.VN - Cần Thơ đưa 27 điểm wi-fi công cộng vào hoạt động, phủ 5G khoảng 82% và hướng tới thí điểm công nghệ 6G.
Tối 9/8, tại Công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức lễ công bố hạ tầng số công cộng mạng 5G, tiến tới thí điểm mạng 6G trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố Cần Thơ đã ban hành đề án phát triển đô thị thông minh thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và kế hoạch phát triển hạ tầng số thời kỳ 2025 - 2030 trên địa bàn, hướng tới phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, trung tâm chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL.
Tại buổi lễ, thành phố Cần Thơ chính thức đưa vào hoạt động đồng loạt 27 điểm wi-fi công cộng, nâng tổng số điểm wi-fi công cộng trên địa bàn thành phố lên 39 điểm. Cùng với đó, mạng 5G đã được phủ sóng khoảng 82% khu vực thành phố; Internet băng rộng đã phủ đến 100% xã, phường.
Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cho biết, đây là những kết quả quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng số, tạo nền tảng để Cần Thơ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng đô thị thông minh.
Theo ông Ngô Anh Tín, trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống wi-fi công cộng; phối hợp xây dựng quy chế vận hành, bảo trì, rà soát, đề xuất mở rộng hệ thống tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời, nghiên cứu các điều kiện để Cần Thơ sớm triển khai thí điểm công nghệ 6G, đồng thời phát triển các nền tảng Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn phục vụ xây dựng đô thị thông minh.
“Sau triển khai mạng 5G này, ngành khoa học cũng tham mưu cho UBND thành phố kết nối vào hệ thống của thành phố, sẽ thông tin các kết quả kinh tế - xã hội của địa phương, triển khai đa ngôn ngữ để phục vụ lượng khách quốc tế, phục vụ Ninh Kiều, Cái Khế và các phường trung tâm”, ông Tín thông tin.
Theo UBND thành phố Cần Thơ, các điểm wi-fi công cộng được đầu tư nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời mỗi điểm wi-fi công cộng không chỉ là điểm truy cập Internet miễn phí mà cần trở thành một điểm kết nối số của thành phố, góp phần đưa các dịch vụ số đến gần hơn với người dân và du khách.
* Một số hình ảnh triển khai hạ tầng 5G tại Cần Thơ: