Cần Thơ tích cực hưởng ứng chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng”

VOV.VN - Chiều nay 20/8, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã phối hợp với Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng” của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Để chương trình hiến máu được nhiều người biết đến, thông tin được đăng tải trên trang Web Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Trong 1 tuần, đã có hơn 350 người đăng ký là toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên, học viên Trường cùng các các nhân có tấm lòng trên địa bàn.

Đang trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên Ban tổ chức hiến máu rất chú trọng an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch. Mọi người được nhắc nhở đứng giãn cách, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn; các tình nguyện viên, y bác sĩ bệnh viện đều trang bị găng tay, kính chống giọt bắn.

Chị Trần Tuấn Anh, hiện ở hẻm 49, đường Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, tham gia hiến máu chia sẻ: “Tôi mới đi hiến máu lần đầu, do bạn giới thiệu, hiện đang thiếu nên tôi đi hiến. Hoạt động hiến máu này rất ý nghĩa đối với tình hình bây giờ, hiện cộng đồng đang rất thiếu nên cần giúp đỡ. Mọi người nên đi hiến máu vì giúp được nhiều người hơn”.

Kết thúc chương trình hiến máu “Blouse trắng - Trái tim hồng” lần 2, Ban Tổ chức đã thu về 113 đơn vị máu. Thời điểm này, việc người dân hiến máu tình nguyện rất đáng quý, bởi nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu Cần Thơ thiếu hụt trầm trọng. Đặc biệt, ngoài phối hợp tổ chức hiến máu tập trung, thì nơi nào vận động được 10-20 đơn vị máu, Bệnh viện Huyết học và truyền máu Cần Thơ cũng sẽ cử đội đến lấy máu, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Cần Thơ "là lá chắn, hậu phương vững chắc” trong đại dịch COVID-19
Công an Cần Thơ "là lá chắn, hậu phương vững chắc” trong đại dịch COVID-19

VOV.VN - Trên trận tuyến phòng chống dịch, lực lượng Công an TP Cần Thơ ngoài việc giữ gìn an ninh, trật tự, trực chốt kiểm soát còn ngày đêm truy vết F0, F1… và tổ chức nhiều hoạt động an sinh hỗ trợ người dân.

Công an Cần Thơ "là lá chắn, hậu phương vững chắc” trong đại dịch COVID-19

Công an Cần Thơ "là lá chắn, hậu phương vững chắc” trong đại dịch COVID-19

VOV.VN - Trên trận tuyến phòng chống dịch, lực lượng Công an TP Cần Thơ ngoài việc giữ gìn an ninh, trật tự, trực chốt kiểm soát còn ngày đêm truy vết F0, F1… và tổ chức nhiều hoạt động an sinh hỗ trợ người dân.

Cần Thơ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 1.000 phụ nữ mang thai
Cần Thơ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 1.000 phụ nữ mang thai

VOV.VN - Sáng nay (18/8), Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho phụ nữ mang thai trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 1.000 phụ nữ mang thai

Cần Thơ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 1.000 phụ nữ mang thai

VOV.VN - Sáng nay (18/8), Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho phụ nữ mang thai trên địa bàn thành phố.

Dịch Covid-19 xuất hiện, người Cần Thơ nghĩa tình “Lạ lắm à nghen!”
Dịch Covid-19 xuất hiện, người Cần Thơ nghĩa tình “Lạ lắm à nghen!”

VOV.VN - Trong những ngày TP Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, tình người tương trợ nhau lúc khó khăn thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Dịch Covid-19 xuất hiện, người Cần Thơ nghĩa tình “Lạ lắm à nghen!”

Dịch Covid-19 xuất hiện, người Cần Thơ nghĩa tình “Lạ lắm à nghen!”

VOV.VN - Trong những ngày TP Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, tình người tương trợ nhau lúc khó khăn thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trung tâm hồi sức tích cực tại Cần Thơ chính thức tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng
Trung tâm hồi sức tích cực tại Cần Thơ chính thức tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng

VOV.VN - Sáng 16/8, Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19 lớn nhất ĐBSCL đặt tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ chính thức tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ các tỉnh chuyển về.

Trung tâm hồi sức tích cực tại Cần Thơ chính thức tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng

Trung tâm hồi sức tích cực tại Cần Thơ chính thức tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng

VOV.VN - Sáng 16/8, Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19 lớn nhất ĐBSCL đặt tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ chính thức tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ các tỉnh chuyển về.