Công an Cần Thơ "là lá chắn, hậu phương vững chắc” trong đại dịch COVID-19

VOV.VN - Trên trận tuyến phòng chống dịch, lực lượng Công an TP Cần Thơ ngoài việc giữ gìn an ninh, trật tự, trực chốt kiểm soát còn ngày đêm truy vết F0, F1… và tổ chức nhiều hoạt động an sinh hỗ trợ người dân.

TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 25/8. Đây là “khoảng thời gian vàng” để toàn thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trên trận tuyến này, lực lượng Công an TP Cần Thơ ngoài việc giữ gìn an ninh, trật tự, trực chốt kiểm soát, ngày đêm truy vết F0, F1… còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh hỗ trợ nông dân, người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. 

Bắt đầu từ 0h ngày 30/5/2021, UBND TP Cần Thơ thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng Công an đã phối hợp cùng lực lượng quân đội, đoàn viên thanh niên túc trực 24/24. Bất kể thời tiết nắng hay mưa, các chiến sĩ công an luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát người – phương tiện và hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Khi Cần Thơ xuất hiện ca bệnh, UBND thành phố quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an nhanh chóng phối hợp với UBND các quận, huyện thành lập các chốt kiểm soát nhỏ trong nội ô thành phố, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự; đồng thời nhắc nhở, phạt người dân khi ra đường không có lý do chính đáng.

Điển hình như tại quận Ninh Kiều có 7 điểm kiểm soát phòng, chống dịch, lực lượng tại đây thường xuyên kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đi vào, lưu thông trên địa bàn quận nhằm ngăn chặn phát tán lây lan dịch bệnh COVID-19; kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10 của UBND TP Cần Thơ…

Tại huyện Phong Điền, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở cũng tăng cường thành lập các tổ tuần tra lưu động, tổ chức tuần tra 24/24 giờ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16. Tính từ ngày 19/7 đến ngày 15/8, lực lượng chức năng đã tổ chức 712 cuộc tuần tra ngày đêm, nhắc nhở gần 1.600 trường hợp, phạt cảnh cáo 2 trường hợp và ra quyết định xử phạt hành chính 282 trường hợp vi phạm với số tiền trên 610 triệu đồng.

Không chỉ tại các quận, huyện gần trung tâm mà những quận, huyện như: Cờ Đỏ, Thới Lai, Ô Môn, Vĩnh Thạnh… cũng luôn tăng cường lực lượng trực chốt đảm bảo địa phương thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội.

Ghi nhận tại huyện Vĩnh Thạnh – nơi được xem là “vùng xanh” của TP Cần Thơ, khi chỉ mới có 11 ca nhiễm COVID-19, lực lượng Công an huyện thường xuyên cử lực lượng tuần tra di động hoặc cố định để nhắc nhở người dân “ai ở đâu thì ở đó”. Khi đi tuần tra, lực lượng Công an huyện luôn được quán triệt phải tập trung, không lơ là, nếu phát hiện người dân ra đường không đúng lý do, sẽ nhắc nhở, tuyên truyền trước, tái phạm nhiều lần mới lập biên bản.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, chiến thuật “vừa mềm mỏng, vừa răn đe” đã mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương; nhất là người dân dần ý thức hơn trong đi lại, sinh hoạt:

"Hiện nay, chúng tôi chỉ đạo cho các xã, thị trấn rào chắn các đường có liên quan các xã, thành phố bạn như huyện Cờ Đỏ, tỉnh An Giang, Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang… để kiểm tra chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới. Chúng ta bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Chúng tôi cũng chỉ đạo toàn lực lượng thành lập tổ truy vết khi xuất hiện F0 bất cứ lúc nào, cũng phải đi để truy vết để nhanh chóng tìm và khoanh vùng F1, F2" - Thượng tá Nguyễn Quốc Cường cho biết.

Huyện Vĩnh Thạnh hiện có 53 chốt kiểm soát, mỗi chốt có 60 người túc trực 24/24. Đặc biệt, tại xã Vĩnh Trinh, nơi có trên dưới 24.000 người dân, nhưng chưa có ca mắc COVID-19 nào. Để đạt được “vùng xanh”, ngoài các chốt nhỏ kiểm soát người lưu thông hàng ngày, Công an huyện đã thành lập chốt Khai báo Y tế ngay đường lớn, nối giữa Cần Thơ – An Giang – Kiên Giang.

Tại chốt này, lực lượng Công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng khác luôn kiểm tra kỹ giấy tờ tài xế xe tải và lộ trình xe “luồng xanh”, không để trường hợp sai sót xảy ra.

Thiếu tá Trần Vĩnh Phúc, Trưởng Công an xã Vĩnh Trinh, Công an huyện Vĩnh Thạnh cho biết: "Từ nay đến ngày 25/8, lực lượng Công an phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã, cũng như là tham mưu với UBND phối hợp với các ấp để tăng cường công tác nắm chặt địa bàn, nhất là những trường hợp người đi, người đến. Tuyên truyền người dân không tổ chức tiệc trên địa bàn để kiểm soát tình hình dịch bệnh và tăng cường ra quân, cương quyết xử lý những trường hợp ra ngoài khi không thực sự cần thiết."

Với tinh thần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa là lá chắn, vừa là hậu phương vững chắc” trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sớm đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an TP Cần Thơ cũng đã tăng cường nguồn lực hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị chức năng như: Sở Công thương, Công đoàn Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Hội Liên hiệp phụ nữ… tổ chức hoạt động “Siêu thị 0 đồng chia sẻ yêu thương”, gửi hàng ngàn phần quà đến người nghèo, mỗi phần 500 ngàn đồng gồm thịt, gạo, trứng, rau, củ…; hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn nông sản giúp đỡ bà con nông dân ở Cần Thơ và các địa phương khác trong cả nước; tham gia hiến máu tình nguyện góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, đảm bảo công tác điều trị và phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Thượng úy Nguyễn Tứ Thiên, Bí thư đoàn Công an TP Cần Thơ chia sẻ:  Khi Cần Thơ siết chặt việc thực hiện giãn cách xã hội, Đoàn thanh niên Công an đã chuyển sang các hoạt động hỗ trợ, tránh tập trung đông người. Mới đây nhất, Đoàn đã khởi động Mô hình “Triệu lít xăng xanh”, với động thái đầu tiên là tặng cho đội “shipper tình nguyện” của thành phố 1.000 lít xăng để thuận tiện hơn trong việc vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết cho người đang sinh sống trong các khu cách ly, khu phong toả và người có hoàn cảnh khó khăn.

"Các hoạt động của tuổi trẻ công an thành phố với mong muốn đóng góp một phần nào đó để hỗ trợ, giúp đỡ người dân có thêm điều kiện vượt qua khó khăn trong đại dịch. Đồng thời, chúng tôi tự hào, xúc động với hình ảnh tuyến đầu phòng chống dịch ngày đêm đảm bảo bình yên của thành phố, không để lây lan Covid trong cộng đồng, Đoàn thanh niên Công an thành phố cũng phối hợp với Phòng Hậu cần trao hơn 1.000 bộ đồ bảo hộ cho lực lượng phòng chống dịch ở Bệnh viện dã chiến tại quận Ô Môn và tặng các chốt 400 triệu đồng" - Thượng úy Nguyễn Tứ Thiên cho biết.

Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ đã, đang và sẽ thực hiện tốt các mặt công tác trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19. Với tinh thần cao nhất “chống dịch như chống giặc”, phối hợp cùng các ban, ngành “giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”; đặc biệt kịp thời phát hiện, báo cáo, phối hợp, giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch, Công an TP Cần Thơ sẽ góp phần làm an lòng nhân dân, chung tay khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM lan tỏa phong trào bảo vệ “vùng xanh”
TP.HCM lan tỏa phong trào bảo vệ “vùng xanh”

VOV.VN - Những ngày này, cùng với việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền và người dân TP.HCM đang cùng nhau nỗ lực mở rộng và bảo vệ “vùng xanh” trên bản đồ COVID-19.

TP.HCM lan tỏa phong trào bảo vệ “vùng xanh”

TP.HCM lan tỏa phong trào bảo vệ “vùng xanh”

VOV.VN - Những ngày này, cùng với việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền và người dân TP.HCM đang cùng nhau nỗ lực mở rộng và bảo vệ “vùng xanh” trên bản đồ COVID-19.

Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch
Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

VOV.VN - Chính quyền địa phương thiết lập “vùng xanh” an toàn phòng chống dịch Covid-19 với những khu dân cư chưa phát sinh ca bệnh. Các “vùng xanh” này nằm xen lẫn với các khu dân cư “vùng đỏ” đã xuất hiện các ca mắc Covid-19, vì vậy công tác kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” hết sức nghiêm ngặt.

Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

VOV.VN - Chính quyền địa phương thiết lập “vùng xanh” an toàn phòng chống dịch Covid-19 với những khu dân cư chưa phát sinh ca bệnh. Các “vùng xanh” này nằm xen lẫn với các khu dân cư “vùng đỏ” đã xuất hiện các ca mắc Covid-19, vì vậy công tác kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” hết sức nghiêm ngặt.

Doanh nghiệp ở khu công nghiệp TP.HCM kiến nghị “2 tại chỗ, 1 vùng xanh”
Doanh nghiệp ở khu công nghiệp TP.HCM kiến nghị “2 tại chỗ, 1 vùng xanh”

VOV.VN - Sau gần 1 tháng thực hiện “3 tại chỗ”, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Người lao động không ổn định tâm lý, không muốn tiếp tục ở trong nhà máy hay khách sạn...

Doanh nghiệp ở khu công nghiệp TP.HCM kiến nghị “2 tại chỗ, 1 vùng xanh”

Doanh nghiệp ở khu công nghiệp TP.HCM kiến nghị “2 tại chỗ, 1 vùng xanh”

VOV.VN - Sau gần 1 tháng thực hiện “3 tại chỗ”, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Người lao động không ổn định tâm lý, không muốn tiếp tục ở trong nhà máy hay khách sạn...