Cần Thơ tiếp đoàn Tổng Lãnh sự và Tùy viên quốc phòng của 3 nước

VOV.VN - Chiều 24/10, tại Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo UBND thành phố, các sở ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn Tổng Lãnh sự và Tùy viên Quốc phòng 03 nước Australia, Nhật Bản, Hoa Kỳ.

Mở đầu buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ niềm vui khi thời gian qua, Cần Thơ và Nhật Bản đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Ngoài ra, trong năm nay, Cần Thơ cũng rất vinh dự được đón tiếp các đoàn cấp cao của Hoa Kỳ đến thăm và làm việc. Tháng 9 vừa qua, quan hệ hai nước đã được nâng tầm thành Đối tác Chiến lược Toàn diện. Từ mốc son đáng nhớ này, Bí thư Thành ủy Cần Thơ kỳ vọng quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung, giữa Cần Thơ và các đối tác Hoa Kỳ nói riêng sẽ càng được tăng cường và hiệu quả.

Riêng với Australia, năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Australia, chính phủ Australia đã quyết định dành gói hỗ trợ trị giá 94,5 triệu AUD cho ĐBSCL thông qua Chương trình thích ứng biến đổi khí hậu Việt Nam – Australia. Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ niềm vui khi Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Australia đã có những buổi làm việc với các sở ngành của Cần Thơ để tìm hiểu nhu cầu thực tế của địa phương, đưa ra các hoạt động hữu ích, thiết thực cho chương trình này.

Bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại TP.HCM cho biết, Australia dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển và thịnh vượng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, hướng tới các mục tiêu bền vững. Kể từ năm 2000 đến nay, chính phủ Australia đã đầu tư vào khu vực ĐBSCL 650 triệu AUD, nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng, thúc đẩy thu hút đầu tư, nhân lực, đổi mới sáng tạo. Trong đó có hai công trình điểm nhấn là cầu Mỹ Thuận và cầu Cao Lãnh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, thông qua Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia, chính phủ Australia đã phối hợp cùng Việt Nam trong phát triển các giống mới có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, hai bên còn triển khai các dự án đảm bảo mang lại nguồn lợi và an toàn cho các vùng bờ biển, vùng ngập mặn.

Bên cạnh đó, Trung tâm đổi mới sáng tạo của Australia còn phối hợp cùng Trường Đại học Cần Thơ thương mại hóa các công trình nghiên cứu, hướng tới giá trị của các công trình không chỉ nằm ở phòng thí nghiệm mà còn phát huy tối đa hiệu quả trong thực tế đời sống, mang lại các lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Australia còn triển khai Chương trình “Đối tác Mekong – Australia”, chú trọng vào các lĩnh vực an ninh nguồn nước, năng lượng, biến đổi khí hậu, với tổng gói hỗ trợ trị giá 94,5 triệu AUD.

Bà Sarah Hooper cho biết thêm: "Tôi rất phấn khởi khi vào tháng tới đây, đội ngũ của chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan, ban ngành của Cần Thơ để lên kế hoạch cho một sự kiện nhằm chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Australia tại Cần Thơ. Và tôi rất mong đợi nhận được những đóng góp và chia sẻ từ phía Cần Thơ, để chúng tôi có thể xây dựng được những chương trình thiết thực cho phát triển của Cần Thơ, cũng như vùng ĐBSCL nói chung".

Về phía đoàn Hoa Kỳ, bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM cho biết, Hoa Kỳ ưu tiên hợp tác với khu vực ĐBSCL, trong đó có Cần Thơ, trên các lĩnh vực biến đổi khí hậu, y tế công, và giáo dục bậc cao. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục có các hoạt động trọng điểm trong công tác nhân đạo, giải quyết di sản chiến tranh, khắc phục hậu quả bom mìn…

Ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM cũng thông tin, các doanh nghiệp Nhật Bản có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghiệp năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế… Do đó, Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực này.

Trên cơ sở thế mạnh của 3 nước, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu kỳ vọng sự hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Cần Thơ và các nước trên các lĩnh vực thời gian tới ngày càng sâu rộng, nhất là thực hiện các chương trình, dự án về thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội áo bà ba, áo dài tỏa sáng văn hóa phương Nam ở Cần Thơ
Lễ hội áo bà ba, áo dài tỏa sáng văn hóa phương Nam ở Cần Thơ

VOV.VN - Sáng nay 14/10, tại Công viện sông Hậu, quận Ninh Kiều, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội áo bà ba - áo dài với chủ đề “Duyên dáng Phương Nam”.

Lễ hội áo bà ba, áo dài tỏa sáng văn hóa phương Nam ở Cần Thơ

Lễ hội áo bà ba, áo dài tỏa sáng văn hóa phương Nam ở Cần Thơ

VOV.VN - Sáng nay 14/10, tại Công viện sông Hậu, quận Ninh Kiều, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội áo bà ba - áo dài với chủ đề “Duyên dáng Phương Nam”.

Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền, Cần Thơ đậm nét miệt vườn sông nước
Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền, Cần Thơ đậm nét miệt vườn sông nước

VOV.VN - Từ ngày 25/9 đến 28/9, tại quảng trường huyện Phong Điền, Cần Thơ diễn ra “Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ X – 2023”. Đây là sự kiện thường niên nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27/9, đồng thời tạo điểm nhấn du lịch sinh thái Phong Điền và Cần Thơ.

Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền, Cần Thơ đậm nét miệt vườn sông nước

Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền, Cần Thơ đậm nét miệt vườn sông nước

VOV.VN - Từ ngày 25/9 đến 28/9, tại quảng trường huyện Phong Điền, Cần Thơ diễn ra “Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ X – 2023”. Đây là sự kiện thường niên nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27/9, đồng thời tạo điểm nhấn du lịch sinh thái Phong Điền và Cần Thơ.

Cận cảnh những “chiếc bẫy” giao thông nguy hiểm ở nội ô Cần Thơ
Cận cảnh những “chiếc bẫy” giao thông nguy hiểm ở nội ô Cần Thơ

VOV.VN - Gần 1 năm nay, những tuyến đường nội ô Cần Thơ bị đào xới để triển khai dự án cải tạo 32 tuyến đường trung tâm quận Ninh Kiều, lắp cống thoát nước. Thời hạn thi công dự định là 20 tháng. Thế nhưng, quá thời gian quy định, nhà thầu chỉ mới hoàn thành 61% tiến độ công trình.

Cận cảnh những “chiếc bẫy” giao thông nguy hiểm ở nội ô Cần Thơ

Cận cảnh những “chiếc bẫy” giao thông nguy hiểm ở nội ô Cần Thơ

VOV.VN - Gần 1 năm nay, những tuyến đường nội ô Cần Thơ bị đào xới để triển khai dự án cải tạo 32 tuyến đường trung tâm quận Ninh Kiều, lắp cống thoát nước. Thời hạn thi công dự định là 20 tháng. Thế nhưng, quá thời gian quy định, nhà thầu chỉ mới hoàn thành 61% tiến độ công trình.

Cần Thơ đưa nông nghiệp sạch, thiền và yoga vào sản phẩm du lịch
Cần Thơ đưa nông nghiệp sạch, thiền và yoga vào sản phẩm du lịch

VOV.VN - Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững dựa trên thế mạnh tài nguyên bản địa và tour du lịch kết hợp chữa lành bằng thiền và yoga đang là hướng đi mới, giúp ngành du lịch Cần Thơ khởi sắc hơn, thu hút thêm nhiều người đến trải nghiệm, khám phá.

Cần Thơ đưa nông nghiệp sạch, thiền và yoga vào sản phẩm du lịch

Cần Thơ đưa nông nghiệp sạch, thiền và yoga vào sản phẩm du lịch

VOV.VN - Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững dựa trên thế mạnh tài nguyên bản địa và tour du lịch kết hợp chữa lành bằng thiền và yoga đang là hướng đi mới, giúp ngành du lịch Cần Thơ khởi sắc hơn, thu hút thêm nhiều người đến trải nghiệm, khám phá.