Cảnh báo đuối nước trong mùa hè

(VOV) -Những vụ bị đuối nước rất thương tâm, để lại những nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Quảng Trị là một trong 15 tỉnh, thành phố có tỷ lệ trẻ em đuối nước cao của cả nước. Những vụ bị đuối nước rất thương tâm, để lại những nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Giảm thiểu tai nạn đuối nước cho các em trong thời điểm nắng nóng, cũng là thời điểm bước vào đầu hè là vấn đề được đặt ra cho các gia đình và cộng đồng.

Nỗi đau của gia đình anh Hoàng Văn Diệp cũng như nhiều người dân ở khu phố 1, phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vẫn chưa nguôi trước cái chết đột ngột và thương tâm của em Hoàng Văn Tiến Hiệp- học sinh trường THPT Phan Châu Trinh. Gần 2 tháng trước, con trai của anh Diệp cùng với nhóm bạn đi tắm tại bãi biển Cửa Việt, nhưng không may Hiệp và 2 bạn cùng đi đã bị sóng biển cuốn trôi. Nỗi mất mát lớn này tiếp tục cảnh tỉnh cho các bạn trẻ, các gia đình và cộng đồng về hiểm họa đuối nước. 

Anh Hoàng Văn Diệp, Khu phố 1, Phường 2, thành phố Đông Hà chia sẻ: Khi đi tắm, cháu không báo cho gia đình biết. Theo suy nghĩ của tôi, nếu gia đình biết thì sẽ không cho đi. Tuổi trẻ bột phát nên suy nghĩ chưa thấu đáo. Dù cháu có biết bơi nhưng vẫn để xảy ra sự tình đáng tiếc.

Thời tiết nắng nóng như hiện nay, thanh thiếu nhi tìm đến biển, ao hồ, sông suối để tắm và vui chơi càng nhiều, nhưng không có sự quản lý của người lớn. Mặt khác, không có một phương tiện cứu sinh nào được sử dụng trong quá trình bơi lội, vui đùa, đây cũng chính là nguy cơ làm tăng tỷ lệ đuối nước ở trẻ em. 

Ông Trần Đình Mãn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: Các em học sinh, độ tuổi thanh niên, thiếu niên rất bốc đồng trong việc tắm biển, việc các em không biết các khu vực nguy hiểm trên biển sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện nay, việc trang bị cho các em thanh thiếu nhi những kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố, đặc biệt là các em học sinh ở nông thôn, miền núi, điều kiện kinh tế khó khăn vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, ngoài việc tăng cường quản lý con em, học sinh thì việc rèn luyện, bồi dưỡng những kỹ năng cơ bản cho cuộc sống là điều hết sức cần thiết. 

Ông Trần Văn Thành, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc Trẻ em,  tỉnh Quảng Trị cho rằng: Ngoài việc tuyên truyền, phải làm sao để cho trẻ nhận thức về phòng tránh đuối nước, cho các em có các kỹ năng khi đuối nước xảy ra các em có cách ứng xử. Phải xây dựng cho được ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, làm sao cho người lớn và xã hội quan tâm đến 2 yếu tố này thì các em sẽ giảm thiểu rất nhiều tai nạn đuối nước.

Đã đến lúc, các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm hơn nữa để bảo vệ an toàn cho trẻ em bằng những hành động cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn chặn tình trạng học sinh bị đuối nước trong dịp hè
Ngăn chặn tình trạng học sinh bị đuối nước trong dịp hè

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chuẩn bị điều kiện để tổ chức dạy bơi chính khóa và ngoại khóa...

Ngăn chặn tình trạng học sinh bị đuối nước trong dịp hè

Ngăn chặn tình trạng học sinh bị đuối nước trong dịp hè

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chuẩn bị điều kiện để tổ chức dạy bơi chính khóa và ngoại khóa...

Trẻ em đuối nước gia tăng trong mùa hè
Trẻ em đuối nước gia tăng trong mùa hè

(VOV) -Tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung liên tục xảy vụ trẻ em đi tắm sông, biển chết đuối thương tâm.

Trẻ em đuối nước gia tăng trong mùa hè

Trẻ em đuối nước gia tăng trong mùa hè

(VOV) -Tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung liên tục xảy vụ trẻ em đi tắm sông, biển chết đuối thương tâm.

Để không còn những nỗi đau do trẻ bị đuối nước
Để không còn những nỗi đau do trẻ bị đuối nước

(VOV) -Các bậc cha mẹ nên để mắt đến con nhỏ, kết hợp với nhà trường để tuyên truyền, giáo dục cho trẻ…

Để không còn những nỗi đau do trẻ bị đuối nước

Để không còn những nỗi đau do trẻ bị đuối nước

(VOV) -Các bậc cha mẹ nên để mắt đến con nhỏ, kết hợp với nhà trường để tuyên truyền, giáo dục cho trẻ…